Y tế - Văn hóa

Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tại TP.HCM có xu hướng giảm

Tạp Chí Giáo Dục

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến tuần 4 của năm 2026 (từ ngày 19-1 đến 25-1-2026), tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TP.HCM ghi nhận tín hiệu tích cực khi số ca mắc đều giảm so với trung bình 4 tuần trước, cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch đang phát huy hiệu quả.

Tình hình sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TP.HCM ghi nhận xu hướng giảm so với trung bình 4 tuần trước

Theo số liệu thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 19-1 đến 25-1-2026, TP.HCM ghi nhận 1.289 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 29% so với trung bình 4 tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 25-1-2026, toàn TP ghi nhận 6.542 ca sốt xuất huyết.

Một số phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân ở mức cao gồm Bình Hưng Hòa, Tây Nam và An Nhơn Tây. Ngành y tế địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch tại các khu vực này để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong cùng khoảng thời gian từ ngày 19-1 đến 25-1-2026, TP.HCM ghi nhận 796 trường hợp mắc, giảm 15,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng lũy kế tính từ đầu năm 2026 đến ngày 25-1-2026 là 3.455 ca.

Các phường, xã có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm Long Điền, Hồ Tràm và Đất Đỏ. Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)