Chiều qua và sáng nay (31-7), các trường ĐH trên cả nước đồng loạt công bố điểm trúng tuyển dự kiến năm 2017. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay tăng cao tại nhiều trường. Ngay cả trường ngoài công lập, có ngành tăng tới 5-6 điểm.
![]() |
| Điểm chuẩn năm nay tăng mạnh tại các trường, một số ngành thí sinh phải đạt điểm rất cao mới trúng tuyển |
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Ngành tăng cao nhất 6 điểm
Tính đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là một trong số trường có mức biến động điểm chuẩn rõ rệt nhất. Năm nay, nhiều ngành ở trường có điểm chuẩn tăng đột biến tới 6 điểm. Cụ thể, ở bậc ĐH, ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có điểm chuẩn cao nhất là 21, tăng tới 6 điểm. Kế đó, ngành Y học dự phòng lấy 18 điểm; ngành Việt Nam học và Kỹ thuật ô tô lấy 17,5 điểm, tăng 2,5 điểm; ngành Quản trị kinh doanh 17 điểm, tăng 2 điểm, ngành Dược học 16 điểm, các ngành còn lại có điểm chuẩn bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT (15.5 điểm) cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Tăng cao nhất 5,5 điểm
Điểm trúng tuyển cao nhất của trường năm nay là 21, thuộc về ngành Marketing, tăng 5.5 điểm so với năm 2016. Tất cả các ngành còn lại đều có mức điểm chuẩn cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT từ 0,5-5,5 điểm, tăng đáng kể so với điểm chuẩn năm 2016.
Cụ thể, điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh là 20, tăng 5 điểm; các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn lấy 19 điểm, tăng 4 điểm. Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống lấy 18,5 điểm, tăng 2,5-3 điểm. Các ngành Dược, Công nghệ kỹ thuật ô tô lấy 18 điểm, trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tăng 3 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn cao hơn sàn từ 0,5 – 2 điểm, tăng 0,5 – 2,5 điểm..
Riêng các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang có mức điểm chuẩn từ 16,25 đến 17 điểm.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Ngành cao nhất lấy 28 điểm
Điểm trúng tuyển ở Trường ĐH Bách khoa năm nay tăng từ 0,5-3,5 điểm so với năm trước. Trong đó, điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về nhóm ngành khoa học máy tính; kỹ thuật máy tính với 28 điểm, tăng 2,5 điểm so với năm 2016. Ngành Địa chất – dầu khí tăng 3,5 điểm. Các ngành Kỹ thuật máy tính chất lượng cao, Công nghệ kỹ thuật ô tô chất lượng cao cùng tăng 3 điểm. Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao và nhóm ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý công nghiệp chất lượng cao cùng tăng 2,75 điểm…
Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): 350 thí sinh đạt từ 27 điểm
Điểm trung bình trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế – Luật năm nay là 25,7 điểm. Trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối Kinh tế là 25,9 điểm, khối Kinh doanh quản lý là 25,7 điểm và khối Luật là 25,4 điểm.
Chương trình có điểm trúng tuyển cao nhất của Trường là kinh tế đối ngoại với 27,25 điểm. Cao nhất khối Kinh doanh quản lý là 27 điểm và cao nhất khối Luật là 26 điểm.
Theo thống kê của trường, có 350 thí sinh đạt từ 27 điểm, 886 thí sinh đạt mức điểm trung bình trúng tuyển của trường (25.72 điểm). Thủ khoa ĐH là thí sinh Trần Trọng Nghiêm (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đạt 28.25 điểm thuộc ngành Thương mại điện tử. Trường còn có 9 á khoa cùng đạt 28 điểm (chưa cộng ưu tiên).
Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM: Điểm “nhảy vọt”
Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất tại trường là 21 thuộc các ngành Quản trị khách sạn, Kinh doanh quốc tế, tăng 5 điểm so với năm 2016. Hai ngành Luật kinh tế và Quản trị kinh doanh có điểm trúng tuyển 20, tăng 3,5-4 điểm.
Ngành Marketing có mức điểm trúng tuyển là 19 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2016. Các ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực có điểm trúng tuyển là 17, tăng 1 điểm.
Ngành Quan hệ công chúng và Ngôn ngữ Anh, điểm trúng tuyển là 18 điểm. Các ngành Luật quốc tế, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Nhật có cùng điểm trúng tuyển là 16 điểm, tăng 1 điểm.
Trường ĐH Văn Hiến: Ngành tâm lý học dẫn đầu điểm số
Năm trước, Trường ĐH Văn Hiến lấy mức điểm bằng sàn cho hầu hết các ngành. Năm nay, điểm chuẩn có sự biến động rõ rệt, trong đó ngành cao nhất là tâm lý học lấy 20,5 điểm. Kế đến, ngành Đông phương học lấy 20 điểm. Ngành xã hội học có mức chuẩn là 19,75 điểm. Ngành ngôn ngữ Trung Quốc lấy mức điểm 19,25. Năm nay, trường chỉ có 2 ngành Văn hóa học và Kỹ thuật điện tử – truyền thông lấy bằng mức sàn của Bộ (15,5 điểm), còn lại các ngành đều lấy ở mức cao hơn.
Mê Tâm


Bình luận (0)