Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Điểm chuẩn khối kinh tế, kỹ thuật, xã hội tăng

Tạp Chí Giáo Dục

Tính đến nay, hu hết các trưng ĐH trên cc đã công b đim trúng tuyn phương thc xét kết qu thi THPT quc gia 2019 vi mc tăng đáng k và rõ rt, t nhóm ngành kinh tế đến k thut, khoa hc xã hi – nhân văn…

Thí sinh thi đánh giá năng lực vào ĐH năm 2019

Theo đại diện các trường, năm nay mặt bằng điểm thi THPT quốc gia chung của thí sinh trên cả nước cao là một trong những lý do đem đến sự “nhảy vọt” của điểm chuẩn.

Tín hiu tích cc cho khi khoa hc xã hi

Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay dao động từ 19 đến 25,5. ThS. Trần Nam (Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp nhà trường) cho biết, nhìn chung điểm trúng tuyển các ngành vào trường năm nay cao hơn năm 2018. Theo đó, ngành thấp nhất năm ngoái lấy 16,5 điểm thì năm nay ngành thấp nhất lấy tới 19 điểm. Điểm chuẩn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tổ hợp C00) cao nhất với 25,5 điểm. Kế đến, ngành ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01) lấy 25 điểm; ngành báo chí tổ hợp C00 lấy 24,7 điểm, tổ hợp D01 và D14 lấy 24,1 điểm; ngành truyền thông đa phương tiện (tổ hợp D01, D14, D15) lấy 24,3 điểm; ngành quan hệ quốc tế hệ đại trà và chất lượng cao (tổ hợp D01, D14) lấy 24,3 điểm; hai ngành văn học và lịch sử cùng lấy 21,3 điểm… Theo ThS. Trần Nam, lý do điểm chuẩn nhiều ngành vào trường năm nay tăng là vì mặt bằng chung điểm thi THPT quốc gia 2019 của thí sinh tăng. Bên cạnh đó, chỉ tiêu dành xét kết quả thi THPT quốc gia tại trường năm nay cũng còn khá lớn, chiếm 65-70%. Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng nhân sự các ngành khoa học xã hội – nhân văn hiện cũng đang tăng lên.

ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn sử dụng điểm thi THPT quốc gia

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính quy vào trường bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (đợt 1). Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường từ 14 đến 20. Điểm chuẩn cao nhất (20 điểm) vào các ngành sư phạm: Tin học, vật lý và sinh học. Trong khi đó, 19 điểm vào ngành giáo dục tiểu học; 18 điểm vào các ngành sư phạm: Toán học, kỹ thuật hạt nhân, sinh học và khoa học môi trường. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 14 đến 17,5.

Điểm chuẩn trên là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 9-8 đến 17 giờ ngày 15-8 (tính theo dấu bưu điện).

Thanh Dương Hng

Trong khi đó, tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, với mức điểm chuẩn từ 16-22, năm nay có nhiều ngành tăng đến 2-3 điểm so với 2018. Trong đó, đối với nhóm ngành khoa học xã hội – nhân văn, điểm chuẩn một số ngành tăng khoảng 1-2 so với năm ngoái như: Tâm lý học lấy điểm chuẩn 18, tăng 2 điểm; các ngành Đông phương học, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc đều lấy điểm chuẩn 17, tăng 1 điểm. ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường) nhìn nhận: “Bên cạnh mặt bằng điểm thi THPT quốc gia của thí sinh tăng thì việc điểm chuẩn khối ngành khoa học xã hội – nhân văn năm nay tăng còn nằm ở chỗ mức độ quan tâm của thí sinh đã đáng kể hơn. Mức điểm chuẩn này cũng cho thấy tín hiệu tích cực về vị trí của các ngành khoa học xã hội – nhân văn trên thị trường lao động hiện nay”.

Ông Trần Minh Hậu (Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến) cũng cho biết, năm nay điểm chuẩn các ngành khoa học xã hội tại trường cũng tăng nhẹ. Cụ thể, ngành xã hội học lấy 15 điểm, tăng 1 điểm so với năm ngoái. Ngành tâm lý học lấy điểm chuẩn 15, tăng nửa điểm; ngành văn học lấy 15,25 điểm, tăng 1,25 điểm; ngành ngôn ngữ Anh lấy 15 điểm, tăng 1 điểm; ngành ngôn ngữ Nhật lấy 15,5 điểm, tăng 1,5 điểm; ngành ngôn ngữ Trung Quốc lấy 16 điểm, tăng 1,5 điểm; ngành Đông phương học có điểm chuẩn 15, tăng 1 điểm…

Nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật tăng mạnh

Điểm chuẩn nhóm ngành kinh tế tại nhiều trường ĐH năm nay tăng mạnh và rõ rệt, có ngành tăng tới 4,1 điểm. Tại Trường ĐH Tài chính – Marketing, điểm chuẩn năm nay tăng ở hầu hết các ngành. Cụ thể, ngành marketing điểm chuẩn lấy 24,5, tăng tới 3,5 điểm so với 2018. Ngành quản trị kinh doanh lấy 22,3 điểm, tăng 2,5 điểm; ngành kinh doanh quốc tế lấy 23,75 điểm, tăng 2,35 điểm; ngành tài chính – ngân hàng lấy 21,1 điểm, tăng 2,2 điểm; ngành kinh doanh bất động sản lấy 19,4 điểm, tăng 1,4 điểm…

Điểm chuẩn khối nông lâm không bằng năm 2017

TS. Trần Đình Lý (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) chia sẻ, điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay tăng hơn năm ngoái nhưng không cao bằng 2017. Các ngành mà thị trường có nhu cầu lao động cao vẫn tiếp tục hút thí sinh. Trừ ngành thú y lấy 15 điểm, còn lại 8 ngành khác đào tạo tại hai phân hiệu của trường ở Gia Lai và Ninh Thuận cùng có mức điểm chuẩn là 14, mức thấp nhất vào trường năm nay. Ở cơ sở chính, điểm trúng tuyển các ngành cao hơn rõ rệt, trong đó hai ngành thú ý và ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất 21,25. Kế đến, hai ngành quản trị kinh doanh và công nghệ kỹ thuật ô tô lấy 20,5 điểm…

Trong khi đó, điểm trung bình trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay là 24,1; trong đó, điểm trung bình trúng tuyển khối ngành kinh tế là 24, khối ngành kinh doanh – quản lý là 24,3 và khối ngành luật là 23,5. Hội đồng tuyển sinh nhà trường thông tin, các chương trình đào tạo của trường có điểm trúng tuyển tăng từ 1,6 đến 4,1 điểm so với năm 2018. Điểm trúng tuyển cao nhất là 25,7 đối với ngành kinh tế quốc tế, chương trình kinh tế đối ngoại. Ngoài ra, thống kê của trường cho thấy, toàn trường có 12.197 thí sinh với 21.690 nguyện vọng đăng ký xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm nay. Trong đó, 895 thí sinh có tổng điểm từ 24 trở lên trúng tuyển vào trường. Ba địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Định có số thí sinh trúng tuyển vào trường nhiều nhất. Tương tự, tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ngành kinh doanh quốc tế lấy điểm chuẩn cao nhất 25,1. Kế đến, ngành marketing lấy 24,9 điểm. Thấp nhất là ngành quản lý công lấy 21,6 điểm.

Hàng loạt ngành kỹ thuật tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm nay có điểm trúng tuyển tăng đáng kể. Trong đó ngành công nghệ thông tin hệ chất lượng cao tiếng Anh năm nay lấy 21,8 điểm, tăng 1,8 điểm so với năm 2018; hệ chất lượng cao tiếng Việt lấy 22,3 điểm, tăng 2,1 điểm; hệ đại trà lấy 23,9 điểm, tăng gần 3 điểm. Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử hệ đại trà lấy 23,1 điểm, tăng 1,7 điểm; ngành năng lượng tái tạo hệ đại trà lấy 21 điểm, tăng 2,15 điểm.

Trường ĐH lấy điểm chuẩn cao để… đánh rớt thí sinh

ThS. Nguyễn Thị Mai Bình (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM) cho biết, sau đợt xét tuyển vừa qua, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM có 2 ngành do số lượng thí sinh đăng ký quá ít, phải lấy điểm chuẩn cao để thí sinh… trượt, tạo điều kiện cho thí sinh trúng tuyển vào trường khác. Cụ thể, ngành công nghệ sau thu hoạch chỉ có 2 em xét tuyển, trong đó có 1 em có điểm số gần 22 nên trường quyết định điểm chuẩn 22 để em này không trúng tuyển vào nguyện vọng 1 mà trúng vào nguyện vọng kế tiếp.

Ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng cũng chỉ có 1 em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường với mức điểm trên 19. Nhà trường quyết định lấy điểm chuẩn 20 để thí sinh này có cơ hội trúng tuyển ở các nguyện vọng sau. Các ngành khác trường thấy đủ số lượng tổ chức lớp, lấy điểm chuẩn là 14.

Được biết, tại Trường ĐH Đồng Nai, các ngành sư phạm vật lý, sư phạm lịch sử và quản lý đất đai cũng có điểm chuẩn vượt trội so với các ngành khác, không có thí sinh nào trúng tuyển nguyện vọng 1.

Mê Tâm

ThS. Phùng Quán (Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho hay, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường năm nay thuộc nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin với mức 25. Toàn trường có trên 243 em có điểm từ 25 trở lên. Bên cạnh đó, top ngành, chương trình điểm cao nhất tại trường năm nay còn có: Công nghệ thông tin (chương trình tiên tiến) với điểm chuẩn là 24,6; công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) với điểm chuẩn là 23,2; ngành công nghệ sinh học với điểm chuẩn là 22,1; ngành hóa học với điểm chuẩn là 21,8.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ở chương trình ĐH chính quy chất lượng cao, tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, điểm trúng tuyển cao nhất là 24,75 thuộc về ngành khoa học máy tính. Có 5 ngành/nhóm ngành có điểm chuẩn từ 24 trở lên là: Khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính; nhóm ngành kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử viễn thông và kỹ thuật điều khiển – tự động hóa; nhóm ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp, logistics và quản lý chuỗi cung ứng; kỹ thuật ô tô. Bên cạnh đó, có 5 ngành cùng hệ chất lượng cao có điểm chuẩn từ 22 trở lên gồm: Khoa học máy tính hệ chất lượng cao; kỹ thuật máy tính, kỹ thuật cơ điện tử; kỹ thuật hóa học; kỹ thuật ô tô…

Mê Tâm

 

Bình luận (0)