Ngày 3-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Theo đó có 70 trường giảm, 28 trường tăng và 5 trường không đổi điểm chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT – trả lời báo chí về điểm chuẩn lớp 10
|
Không đổi nguyện vọng Thí sinh trúng tuyển lớp 10 bắt đầu nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4-7 đến ngày 19-7. Sở GD-ĐT TP lưu ý các em tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi Sở GD-ĐT công bố kết quả tuyển sinh. Sở GD-ĐT và các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên. Các trường THPT chỉ nhận hồ sơ HS có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình. |
Đơn cử như THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) điểm chuẩn là 37,5 giảm 3,5 điểm so với năm học trước; Trung học thực hành ĐHSP (Q.5) là 36,75 giảm 2,75 điểm; THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) là 36,25 giảm 1,75 điểm; THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) 35,75 điểm giảm 3 điểm; THPT Lương Thế Vinh (Q.1) là 32,25 giảm 2 điểm…
Những trường có điểm chuẩn giảm nhiều phải kể đến THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) giảm 8 điểm – năm học 2018-2019 điểm chuẩn là 38,25 nhưng năm nay còn 30,25. Kế đến là THPT Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp) giảm 5,25 điểm; THPT Nguyễn Khuyến (Q.10) giảm 5 điểm; THPT Bình Phú (Q.6) giảm 4,5 điểm.
Ngược lại với các trường ở nội thành, năm nay điểm chuẩn tăng lại rơi vào trường ở ngoại thành như điểm chuẩn Trường THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè) là 23,25 tăng 3,25 điểm; THPT Tân Thông Hội (Củ Chi) là 21,75 tăng 2,25 điểm; THPT Trung Lập (huyện Củ Chi) tăng 1,75 điểm; THPT Phạm Văn Sáng (huyện Hóc Môn) tăng 1,5 điểm.
Theo bảng điểm chuẩn, năm nay 20 trường THPT có điểm chuẩn từ 20 trở xuống, trong đó có 2 trường điểm chuẩn chỉ ở ngưỡng 15 – THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ). Cũng tại huyện Cần Giờ, Trường THPT Cần Thạnh điểm chuẩn là 15,5 điểm; THPT Bình Khánh – 15,75 điểm.
Lý giải điểm chuẩn các trường nội thành năm nay giảm, các trường ngoại thành tăng, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – cho biết, trong 3 môn thi (toán, ngữ văn, tiếng Anh) thì tiếng Anh khó hơn năm trước. Trong đề toán, bài toán vận dụng thực tiễn chiếm khoảng 40% nhưng các em HS chưa quen với dạng bài này mặc dù đề không phải là khó nên cách vận dụng kiến thức làm bài chưa tốt. Và năm nay HS không được cộng điểm nghề như các năm trước. Mặc dù vậy, điểm chuẩn cũng không chênh lệch nhiều so với những năm trước…
Đối với các trường ngoại thành có điểm chuẩn tăng, đặc biệt huyện Hóc Môn, ông Hiếu cho rằng, năm nay HS huyện Hóc Môn thể hiện năng lực khá tốt ở kỳ thi. Điểm chuẩn thấp nhất các trường của Hóc Môn vẫn cao hơn điểm chuẩn của những trường ở các huyện ngoại thành khác, đây là thành công trong việc đổi mới giảng dạy ở cấp THCS theo định hướng tiếp cận năng lực của HS và đề kiểm tra đánh giá cũng theo hướng đổi mới. Bên cạnh đó, Hóc Môn chịu áp lực của tăng dân số khá lớn, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 cũng cao nên điểm chuẩn của huyện này cao hơn điểm chuẩn ở các khu vực khác.
|
Rớt lớp 10 công lập còn nhiều ngã rẽ khác Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay có 79.521 thí sinh dự thi với tổng chỉ tiêu là 67.299 HS cho 107 trường THPT. Như vậy sẽ có 12.222 thí sinh rớt lớp 10 công lập. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, những thí sinh này có nhiều sự lựa chọn việc học tiếp theo tại hệ thống các trường ngoài công lập, GDTX, giáo dục nghề. TP hiện có hơn 80 trường ngoài công lập và chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường này là rất lớn; khoảng 30 trung tâm GDTX trực thuộc quận, huyện, TP tiếp nhận tất cả HS có nhu cầu tiếp tục học ở các cấp học THPT. Bên cạnh đó còn có các trường trung cấp nghề được đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đội ngũ để đón nhận các em. * Liên quan đến thí sinh thi môn tiếng Đức ngoại ngữ 1, ông Hiếu cho biết đây là năm đầu tiên TP tổ chức thi môn học này để đáp ứng việc học liên thông tiếng Đức ngoại ngữ 1 từ THCS lên THPT của HS. Tuy nhiên số thí sinh đạt yêu cầu chỉ 17 em, theo điều kiện tuyển sinh là khá thấp. Các em sẽ được bố trí vào học ghép lớp tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. |
“Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cơ bản thành công. Đề thi phù hợp với chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, đánh giá được việc tổ chức giảng dạy cấp học này đúng với định hướng Sở GD-ĐT chỉ đạo từ nhiều năm và cũng là chỉ đạo chuyên môn sắp tới của sở, lưu ý nâng cao chất lượng các trường vùng ngoại thành, đặc biệt 3 huyện năm nay có số điểm chuẩn thấp như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh”, ông Hiếu cho biết.
Theo ông Hiếu, bình quân toàn TP tuyển sinh 67% trên tổng số dự thi vào công lập. Nhưng tính bình diện chung thì các huyện ngoại thành áp lực ít hơn vùng ven và nội thành.
Minh Phương

Bình luận (0)