Hướng nghiệp - Tuyển sinh

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2024: Nhiều tín hiệu vui của giáo dục thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

Những biến động về điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2024 cho thấy nhiều tín hiệu vui của giáo dục thành phố.

Trường vùng ven, ngoại thành “bứt phá” tăng điểm chuẩn

Trong tổng số 108 trường THPT công lập được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024, ghi nhận có 60 trường điểm chuẩn giảm so với năm 2023; 34 trường tăng điểm chuẩn và 14 trường có mức điểm chuẩn giữ nguyên so với năm 2023.

Đáng chú ý, năm nay các trường THPT có mức điểm chuẩn tăng lại tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven, ngoại thành, như huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, TP.Thủ Đức, quận 8…, với mức tăng từ 0,25-2,5 điểm. Đặc biệt, những trường “khó” tuyển sinh hàng năm thì năm nay cũng ghi nhận mức điểm chuẩn tăng bứt phá.

Cụ thể, 7/7 trường THPT khu vực huyện Củ Chi đều có mức điểm chuẩn tăng, mức điểm tăng dao động từ 0,5 đến 1,75: THPT An Nhơn Tây tăng từ 10,5 (năm 2023) lên 11,5 điểm (năm 2024); THPT Trung Lập tăng từ 10,5 lên 11,75; THPT Quang Trung tăng từ 11,25 lên 13; THPT Phú Hòa tăng từ 12 lên 13,5; THPT Tân Thông Hội tăng từ 14 lên 14,75; THPT Trung Phú tăng từ 14,75 lên 15,5; THPT Củ Chi tăng từ 14,75 lên 16,25.

Tương tự, 7/7 trường THPT ở huyện Bình Chánh đều có mức điểm chuẩn năm 2024 tăng vọt so với năm 2023, mức tăng cao nhất lên đến 2,5 điểm. Cụ thể: THPT Tân Túc tăng từ 12,75 lên 14; THPT Đa Phước tăng từ 10,5 lên 11,5; THPT Phong Phú tăng từ 11 lên 12,5; THPT Bình Chánh tăng từ 12 lên 13,5; THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh tăng từ 11,5 lên 14; THPT Lê Minh Xuân tăng từ 13,25 lên 15; THPT Vĩnh Lộc B tăng 1,5 điểm, từ 14,25 lên 15,75.

Ở huyện Hóc Môn, 3/7 trường THPT có điểm chuẩn tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm 2023, bao gồm: THPT Hồ Thị Bi điểm chuẩn tăng từ 16,5 lên 17,5; THPT Phạm Văn Sáng tăng từ 16,25 lên 16,75; THPT Nguyễn Văn Cừ tăng từ 15 lên 16,5; THPT Đa Phước tăng từ 10,5 lên 11,5; Trường THPT Lý Thường Kiệt và Nguyễn Hữu Tiến có mức điểm chuẩn giữ nguyên. Chỉ riêng THPT Nguyễn Hữu Cầu có mức điểm chuẩn giảm song vẫn nằm trong tốp 10 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Tại khu vực TP.Thủ Đức, các trường THPT có mức điểm chuẩn tăng so với năm 2023, có thể kể đến: THPT Đào Sơn Tây tăng 0,75 điểm, từ 12,75 lên 13,5; THPT Bình Chiểu tăng từ 13,25 lên 14.

Trong số trường THPT tăng điểm chuẩn năm nay còn có sự góp mặt của nhiều trường THPT vốn được biết đến là ít biến động về điểm chuẩn tuyển sinh trong nhiều năm nay, như THPT Nguyễn Trãi (quận 4) tăng từ 13,25 lên 13,75; THPT Ngô Gia Tự (quận 8) tăng từ 12 lên 14 điểm; THPT Tân Phong (quận 7) tăng từ 13,75 lên 14 điểm; THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3) tăng từ 14,25 lên 14,75; THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) tăng từ 14,75 lên 15; THPT Nguyễn An Ninh (quận 10) tăng từ 15 lên 15,25; THPT Tạ Quang Bửu (quận 8) tăng từ 14,25 lên 15,25; THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) tăng từ 15,75 lên 16 điểm…

Học sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2024

Trường tốp đầu giữ vững chất lượng giáo dục

Cũng như vậy, tốp 20 trường THPT có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 vẫn gọi tên những trường THPT được biết đến là những trường thuộc tốp đầu thành phố: THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình); Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3); Trần Phú (quận Tân Phú); Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức); Trung học Thực hành – ĐH Sư phạm TP.HCM (quận 5); Gia Định (quận Bình Thạnh; Lê Quý Đôn (quận 3); Mạc Đĩnh Chi (quận 6); Phú Nhuận (quận Phú Nhuận); Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn); Bùi Thị Xuân (quận 1); Trưng Vương (quận 1); Tây Thạnh (quận Tân Phú); Võ Trường Toản (quận 12); Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp); Thủ Đức (TP.Thủ Đức); Nam Sài Gòn (quận 7)…

Nhìn vào số liệu trên, có thể thấy chất lượng giáo dục đã trải đều ra các địa phương, khu vực từ các quận trung tâm cho đến quận, huyện vùng ven, ngoại thành chứ không còn khu trú ở các địa bàn quận 1, 3, 5 như trước đây.

Đặc biệt, số liệu điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM năm nay còn ghi nhận sự kéo giảm khoảng cách điểm chuẩn giữa các trường ở khu vực quận, huyện. Đơn cử như, THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn), THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp); THPT Nguyễn Hiền (quận 11); THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) và THPT Marie Curie (quận 3) cùng có mức điểm chuẩn là 19,75.

Các trường THPT cùng có mức điểm chuẩn 19,5 bao gồm: Bình Phú (quận 6); Nguyễn Du (quận 10); Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh); Tân Bình (quận Tân Phú); Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)…

Chuyển mình về giáo dục nhờ kiên định đổi mới

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận, sự “lội ngược dòng” về điểm chuẩn đối với các trường THPT vùng ven, ngoại thành năm nay cho thấy những nỗ lực chuyển mình trong công tác dạy và học của các trường khu vực này trong suốt thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Sự chuyển mình này cũng đến từ việc đổi mới công tác tuyển sinh của từng trường THPT khi chủ động đến từng trường THCS để tư vấn, giới thiệu về trường, môi trường giáo dục của trường để phụ huynh học sinh lớp 9 có thêm thông tin khi đăng ký nguyện vọng, chọn được trường THPT phù hợp với năng lực học tập của các em. Hơn thế, điều này cũng cho thấy công tác tư vấn tuyển sinh của các trường THCS trong năm qua phần nào cũng có nhiều chuyển biến… 

Đánh giá chung, lãnh đạo sở cho rằng những biến động trong điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của thành phố năm nay cho thấy sự đổi mới của đề thi tuyển sinh đã góp phần đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh. Đặc biệt, cho thấy nỗ lực của từng nhà trường, từng giáo viên và toàn ngành giáo dục TP.HCM trong suốt thời gian qua, kiên định với mục tiêu đổi mới giáo dục; không ngừng đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn; tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các trường…, từ đó kéo gần hơn nữa khoảng cách giáo dục cũng như tư duy giáo dục của phụ huynh, xã hội giữa khu vực vùng ven, ngoại thành.

Yến Hoa

Bình luận (0)