Sự kiện giáo dụcTin tức

Điểm chuẩn nhóm ngành kinh tế tăng mạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Điểm chuẩn vào nhóm ngành kinh tế năm nay tăng đáng kể

So với năm ngoái, có ngành tăng đến 2,5 điểm. Sự cạnh tranh của thí sinh trong cuộc đua vào những ngành “hot” là hết sức gay gắt.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, một đơn vị đi đầu trong đào tạo nhóm ngành đang được xem là “hot” này, dù lượng hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh có giảm so với các năm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến điểm chuẩn. Trong khi trường luôn lấy mức điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành thuộc nhóm kinh tế ở cả 2 khối A, A1 song con số dự kiến của năm nay không thấp hơn 19 điểm, tương đương năm ngoái. Với mức điểm chuẩn này, toàn trường có hơn 4.300 thí sinh đậu ĐH, vượt cả chỉ tiêu. Được biết, chỉ tiêu của trường này năm nay là 4.000 sinh viên.
Hai thủ khoa và á khoa của trường đều học ngành tài chính – ngân hàng, lần lượt đạt mức 28,5 và 28 điểm. Ngoài ra, có 1 thí sinh thi khối A1 đạt 27,75 điểm và 2 thí sinh đạt 27 điểm. Ở từng môn, số bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối không nhiều, chỉ có 3 bài. Ở mức điểm từ 9 đến dưới 10, nếu như môn toán có đến trên 220 thí sinh đạt được thì con số này ở môn lý chỉ 24 em, môn hóa 21 và môn tiếng Anh chỉ có 3 em.
Không phải là trường có thế mạnh về đào tạo nhóm ngành kinh tế tuy nhiên điểm chuẩn vào những ngành này tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tăng mạnh. Cụ thể, hai ngành quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng năm nay lấy mức 18 điểm (khối A, A1) và 21 (khối D1). Trong khi đó, năm ngoái, ngành quản trị kinh doanh chỉ lấy mức 16,5 điểm (khối A) và 18,5 điểm (khối D1). Ngành tài chính – ngân hàng lấy 18 điểm (khối A) và 19,5 điểm (khối D1). Như vậy, cao nhất, ngành quản trị kinh doanh tăng đến 2,5 điểm.
Còn lại, 4 ngành gồm công nghệ thông tin; kỹ thuật điện tử – truyền thông; quản lý nguồn lợi thủy sản và kỹ thuật xây dựng lấy mức điểm chung cũng là thấp nhất cho tất cả các khối là 15. Nhóm ngành này đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Ngành công nghệ thực phẩm lấy mức điểm chuẩn là 16. Ngành công nghệ sinh học riêng khối D1 lấy 19 điểm, còn các khối còn lại lấy mức 17. Trong khi đó, năm ngoái, khối D1 và B chỉ lấy mức 15; khối A lấy 14. Như vậy, điểm chuẩn ngành này tăng vọt (tăng đến 4 điểm) so với năm ngoái. Ngành kỹ thuật y sinh tăng nửa điểm, lấy 17,5 cho tất cả các khối. Ngoài ra, trường lấy mức chuẩn 14 điểm cho tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết nước ngoài.
Tại Trường ĐH Hoa Sen, 2 trong 3 thí sinh dẫn đầu điểm số vào trường cũng học ngành tài chính – ngân hàng với tổng 23 điểm. Thí sinh khác cùng đạt mức điểm này học ngành quản trị khách sạn. Toàn trường có trên 5.700 thí sinh dự thi năm 2012, kết quả chung năm nay khả quan hơn năm trước. Có khoảng 2.150 thí sinh đạt mức điểm từ 13 trở lên (chưa tính ưu tiên). Trong đó, khối A khoảng trên 270 em; khối A1 có gần 470 em. Khối B chỉ có 20/ hơn 100 em đạt 14 điểm trở lên (mức sàn năm ngoái). Khối D1 đông nhất với gần 1.300 em đạt mức điểm sàn năm ngoái. Trường dành 2.000 chỉ tiêu cho hệ ĐH.
Dự kiến hai ngành quản trị công nghệ truyền thông và liên doanh quốc tế sẽ chỉ lấy ngang mức điểm sàn. Còn hầu hết các ngành còn lại đều tăng nhẹ từ 1-2 điểm.
Tại phía Bắc, nhóm ngành kinh tế của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến cũng tăng nhẹ, từ nửa điểm đến 1 điểm. Cụ thể mức lấy sẽ từ 18 đến 21,5 điểm. Nhóm ngành kỹ thuật cũng tương đương. Dự kiến tăng mạnh nhất là chuyên ngành tiếng Anh khoa học, kỹ thuật và công nghệ với mức lấy cao hơn 3 điểm so với năm ngoái…
Bài, ảnh:M.T

Bình luận (0)