Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Điểm thi tuyển sinh 10 không thấp, điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM dự báo không giảm

Tạp Chí Giáo Dục

Từ phổ điểm và dữ liệu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 ở 3 môn văn, toán và ngoại ngữ được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, nhiều ý kiến cho rằng điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2024 của TP.HCM nhiều khả năng không giảm.

Trên 32% thí sinh có điểm thi trên 20 điểm

Theo dữ liệu điểm thi, số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 là 98.881 thí sinh. Số thí sinh có điểm thi từ 20 điểm trở lên là 31.888 thí sinh, chiếm 32,24% trong tổng số thí sinh dự thi. Trong đó, số thí sinh có mức điểm từ 20- 21,75 điểm là 13.909 thí sinh, tỷ lệ 14,06%; số thí sinh có mức điểm từ 22- 24,75 là 14.589 thí sinh, tỷ lệ 14,75%. Số thí sinh từ 25 điểm trở lên là 3.390 thí sinh, tỷ lệ 3,42%.

Tổng số thí sinh có điểm thi 3 môn từ 15-20 điểm là 38.470 thí sinh, tỷ lệ 38,9%; Số thí sinh có điểm thi 3 môn từ 10-15 điểm là 27.598 thí sinh, tỷ lệ 27,91%.

Đặc biệt, chỉ 4,18% thí sinh có mức điểm thi dưới 10 điểm 3 môn, với 4.140 thí sinh.

Điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ không biến động

Từ phổ điểm 3 môn thi tuyển sinh 10, hiệu trưởng một trường THCS tại quận 1 phân tích, có thể thấy dù điểm toán có tính phân hoá cao, điểm có phần thấp hơn năm ngoái nhưng bù lại điểm ngữ văn và tiếng Anh năm nay lại cao hơn năm ngoái. Trong đó, tiếng Anh mức điểm 8-9 nhiều, số điểm 10 cũng cao hơn năm trước. Phổ điểm trung bình môn văn cũng ở mức 7-7,5 điểm.

Từ đó, hiệu trưởng này cho rằng, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm 2024 nhiều khả năng sẽ không có sự biến động mạnh, sẽ không giảm như những “đồn đoán” trước đó.

Cụ thể, các trường THPT nội thành khả năng điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc cùng lắm sẽ giảm từ 0,5-1 điểm. Riêng một số trường tốp đầu có chỉ tiêu vào lớp 10 năm 2024 giảm hoặc giữ nguyên như năm trước thì điểm chuẩn còn có thể sẽ tăng nhẹ từ 0,5-1 điểm.

Năm học 2024-2025, TP.HCM phân bổ hơn 77.000 chỉ tiêu lớp 10 vào trên 100 trường THPT công lập thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chỉ tiêu này so với năm ngoái không thấp hơn.

Với các trường ở khu vực ngoại thành, điểm chuẩn có thể hạ từ 1-2 điểm. Dù vậy sẽ khó có mức điểm chuẩn dưới 10.

“Các trường ngoại thành sẽ có mức điểm chuẩn từ 11 điểm trở lên chứ khó có khả năng dưới 10 điểm” – hiệu trưởng này nói thêm.

Tương tự, so sánh phổ điểm 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 của năm nay và năm trước, cô Phạm Thanh Xuân – giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) dự báo điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có thể giữ ổn định như năm trước. Nếu có giảm thì chỉ giảm nhẹ từ 0,25-0,5 điểm. Các trường THPT tốp đầu thành phố mức điểm chuẩn sẽ vẫn như năm trước.

Tuy nhiên, nếu có giảm điểm chuẩn thì nhiều khả năng chỉ giảm ở các trường THPT tốp 3, trường vùng ven, ngoại thành với mức giảm từ 0,25-0,5 điểm, song sẽ rất khó có mức điểm chuẩn 10 điểm 3 môn, mà mức điểm chuẩn cũng phải ở mức trên 11 điểm.

“Điểm toán thi tuyển sinh năm nay có thể giảm so với năm trước tuy nhiên lại có tính phân hóa rất tốt. Với điểm ngữ văn và tiếng Anh thì điểm lại cao hơn năm trước. Như vậy, các em đăng ký vào những trường THPT tốp đầu thì mặt bằng chung điểm thi sẽ không thấp. Do đó, điểm chuẩn vào những trường này sẽ không giảm. Còn những trường THPT tốp 3 thì điểm chuẩn có thể giảm nhẹ chút so với năm trước” – cô Xuân phân tích.

Trong khi đó, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân dự báo, khả năng điểm chuẩn lớp 10 ở những trường THPT tốp đầu có khả năng giảm nhẹ từ 1-2 điểm. Trường THPT Bùi Thị Xuân có thể sẽ giảm mức 1 điểm.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)