Hội nhậpThế giới 24h

Diễn biến mới dồn dập ở Kharkiv, ông Putin công bố ý định của Nga

Tạp Chí Giáo Dục

Nga chưa có ý định chiếm thành phố Kharkiv – thành phố lớn thứ hai của Ukraina, gần biên giới Nga – Tổng thống Vladimir Putin cho biết.
Một binh sĩ Ukraina ở vùng Donetsk. 
Lực lượng của Nga đã đạt được những thành quả đáng chú ý trong khu vực Kharkiv trong những ngày gần đây.
Theo RT, chia sẻ được Tổng thống Vladimir Putin nêu trong cuộc gặp báo giới tại Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc ngày 17.5 trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày.
Bình luận về hoạt động của Nga ở khu vực Kharkiv, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga đang đạt được thành công trên thực địa bằng cách hành động “theo đúng kế hoạch”.
Tổng thống Vladimir Putin chia sẻ trong cuộc họp báo ở Trung Quốc rằng, Nga hiện chưa có ý định chiếm thành phố Kharkiv của Ukraina.
Khi được hỏi về mục tiêu của Nga ở Kharkiv, ông Putin lưu ý, Ukraina phải chịu trách nhiệm về giao tranh gần đây trong khu vực khi tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư ở khu vực biên giới với Nga, trong đó có Belgorod.
Nhà lãnh đạo Nga công khai cảnh báo Kiev rằng, Mátxcơva sẽ buộc phải thiết lập một “hàng rào vệ sinh” tại các khu vực do Kiev kiểm soát nếu các cuộc tấn công tiếp tục.
Thuật ngữ “hàng rào vệ sinh” (phòng ngừa dịch bệnh) từng được ông Putin đề cập lần đầu vào tháng 3 năm nay trong bối cảnh khu vực Belgorod của Nga liên tục bị pháo kích và sự xâm nhập của các phần tử thuộc những nhóm bị Nga coi là phần tử khủng bố.
Lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công ở vùng Kharkiv vào tuần trước, đẩy lùi lực lượng Ukraina và kiểm soát một số khu định cư ở biên giới.
Trước những diễn biến trên thực địa, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hủy tất cả các chuyến công du nước ngoài sắp tới và tới thăm Kharkiv.
Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 16.5, ông Zelensky mô tả tình hình là “rất nghiêm trọng” và nhấn mạnh, Ukraina “không thể để mất” thành phố này.
Trước đó, Kiev cũng đã thông báo về việc tái triển khai lực lượng dự bị cho khu vực Kharkiv. Các đơn vị mà quân đội Ukraina tiếp viện cho vùng Kharkiv là lực lượng dự bị và một phần được rút ra từ quân đội ở các khu vực khác để tăng cường cho tiền tuyến.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cũng gọi tình hình trong khu vực Kharkiv của Ukraina là “cực kỳ nghiêm trọng”.
Một số phương tiện truyền thông quốc tế cho hay, việc Nga dễ dàng tiến quân ở khu vực Kharkiv là do Kiev đã không thiết lập bất kỳ hệ thống phòng thủ thích hợp nào ở đây.
Theo Reuters, diễn biến dồn dập đang diễn ra xung quanh thành phố lớn thứ hai của Ukraina.
Các lực lượng Nga đã xâm nhập ít nhất vài km vào khu vực Kharkiv trong những ngày gần đây, buộc lực lượng quân đội của Kiev phải nỗ lực giữ vững phòng tuyến trên mặt trận mới trong bối cảnh Mátxcơva gia tăng sức ép lên mặt trận phía đông.
Ngày 17.5, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Ukraina cần thêm vũ khí tầm xa để chống lại các bước tiến của Nga ở khu vực phía bắc Kharkiv.
Chia sẻ bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ở Strasbourg, Ngoại trưởng Đức cho rằng, điều quan trọng là phải cắt đứt các tuyến đường cung cấp của Nga và cung cấp cho Ukraina vũ khí "có thể được sử dụng ở khoảng cách trung bình và tầm xa".
“Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác khác về vấn đề này” – bà nói.
Theo nhà ngoại giao Đức, nhìn chung, "tình hình cực kỳ khó khăn".
Đức đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ukraina kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022. Tuy nhiên, tới nay, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn chưa muốn trang bị cho Kiev tên lửa tầm xa Taurus.
PV (theo laodong)

Bình luận (0)