Hội nhậpThế giới 24h

DIỄN ĐÀN HÀNG HẢI ASEAN: Đề xuất chia sẻ thông tin an ninh biển

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 4-10, Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) lần thứ ba tại Manila (Philippines) đã bế mạc sau hai ngày làm việc.

Tham dự AMF gồm có các nước ASEAN, các chuyên gia từ các tổ chức hàng hải quốc tế và các nước thuộc Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tại châu Á.

Diễn đàn đã ra tuyên bố chủ tịch kêu gọi các nước tôn trọng luật pháp quốc tế và các văn kiện liên quan của ASEAN để bảo đảm giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình và ngăn ngừa gây hấn quân sự ở biển Đông.

Hãng tin GMA News (Philippines) cho biết tại diễn đàn, Philippines và Indonesia đã đề xuất thành lập hệ thống chia sẻ thông tin an ninh biển ở Đông Nam Á để cơ quan thực thi luật pháp biển của các nước ngăn chặn các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở biển (buôn súng, buôn ma túy, buôn người, đánh bắt trái phép, biến động thời tiết…).

Báo Philippine Star (Philippines) cùng ngày đưa tin Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas Jr. tuyên bố Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp biển Đông thông qua đàm phán, loại trừ giải pháp cưỡng ép kinh tế và ủng hộ ASEAN tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Ông nói Mỹ ủng hộ Philippines tổ chức AMF và Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng (EAMF) lần thứ nhất tại Manila.

EAMF quy tụ 18 nước thành viên Hội nghị Cấp cao Đông Á, trong đó có Nhật và Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda Basilio chủ trì phiên thảo luận các vấn đề liên quan đến Công ước LHQ về Luật Biển, cơ hội liên kết hàng hải trong khu vực, nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị, đào tạo thuyền viên… Dự kiến Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Koji Tsuruoka sẽ có bài phát biểu quan trọng tại EAMF.

Liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, cơ quan tuần duyên Nhật cho biết ngày 4-10, một tàu tuần tra Đài Loan và bốn tàu hải giám Trung Quốc đã vào vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo.

Hãng tin CNA (lãnh thổ Đài Loan) đưa tin tối 4-10, Trưởng đại diện chính quyền Đài Loan tại Nhật Thẩm Tư Thuần đã lên đường trở lại Tokyo sau gần một tháng được triệu hồi về nước để phản đối Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết ông Thẩm Tư Thuần trở lại Nhật nhằm thúc đẩy quan hệ song phương Đài Loan-Nhật, đặc biệt là chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 17 về đánh bắt ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

LÊ LINH – DUY KHANG (PL)

Bình luận (0)