Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Điên đảo vì thú ảo

Tạp Chí Giáo Dục

Pokemon Go, một trò chơi săn thú ảo hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người, gia tăng tội phạm cướp giật, thay đổi tiêu cực đến đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Săn thú ảo Pokemon tại Công viên Tao Đàn.Ảnh: T.A

Những ngày này, ở các ngả đường, công viên, nhà sách, quán nước… không khó bắt gặp những gương mặt phờ phạc vì mất ngủ của “thợ săn” không phân biệt tuổi tác, giới tính và nghề nghiệp. Trò chơi “săn” thú ảo Pokemon thu hút người chơi trên thế giới, mới vào Việt Nam hôm 6-8 nhưng nhanh chóng trở thành một trò chơi “hot”. 

“Thợ săn” Pokemon

Trò chơi Pokemon Go dành cho các thiết bị Android, iOS, là trò chơi tương tác ảo cho phép người chơi bắt, đấu, huấn luyện và trao đổi Pokemon trong thế giới thực.

Mặc dù mới 8 giờ sáng nhưng bãi giữ xe Công viên Tao Đàn đã phải treo bảng “hết chỗ giữ xe” vì lượng người đến đây săn Pokemon đông bất thường. Chị Nguyễn Thị Du (P.Bến Thành, Q.1) – có thâm niên hàng chục năm tập thể dục buổi sáng ở đây –  nói: “Mọi khi chị em chúng tôi tập đến 9 giờ sáng nhưng đã 4-5 ngày rồi, công viên đông quá không thể kéo dài thời gian tập”.

Công viên Tao Đàn những ngày qua đông người lui tới hơn hẳn bình thường, nhất là các bạn trẻ. Không chỉ học sinh, sinh viên, giới văn phòng cũng về đây buổi trưa để chứng tỏ đẳng cấp bắt Pokemon. Để không phải gián đoạn, người chơi trang bị đầy đủ sạc pin dự phòng mỗi khi ra đường.

Người ngồi một mình nơi gốc cây, ghế đá say sưa với trò chơi mới đầy hấp dẫn. Nhóm 5-7 người ngồi tụm lại hoặc di chuyển nhưng mắt dán chặt vào màn hình Smartphone… Các lối đi trong công viên là nơi để các “thợ săn” ngồi đồng hàng giờ. Người bán thức ăn sẵn như bánh mì, soup, nước giải khát… cũng đã phục vụ tận nơi.

Người đi đường cũng không còn lạ gì hình ảnh những nam, nữ thanh niên vừa lái xe vừa cầm điện thoại để sẵn sàng bắt Pokemon. “Tụi nó chạy xe mà mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, có khi đèn đỏ cũng chẳng hay thì nguy hiểm quá. Có lúc đang chạy, lại đột ngột dừng lại bắt, khiến người lưu thông cùng chiều hết sức khó khăn”, chị Nguyễn Thị Hà, nhân viên ngân hàng tại Q.10 phàn nàn.

Ghi nhận của phóng viên, không chỉ các bạn nam mà nữ thanh niên cũng mê săn thú ảo Pokemon không kém. N.H.A, cựu nữ sinh Trường THPT Trần Quang Diệu hào hứng: “Săn Pokemon là phải có nhóm, có hội mới… sung. Chứ chơi một, hai người chán lắm. Nhóm của em có tới gần 20 đứa, địa điểm chơi chính là Công viên Tao Đàn, các quán cà phê…”.

Chị Vũ Thu Dung (hẻm 1053, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) lo lắng: “Dù không chơi ngoài đường nhưng con tôi mê đến mức tới bữa chẳng buồn ăn. Chỉ mới mấy ngày nay mà thấy con toàn xương xẩu, mặt phờ phạc vì thiếu ngủ”. Một phụ huynh có con đang học ở Trường THCS Vân Đồn (Q.4) phải tạm thời “thu” Smartphone của con chỉ vì con chị không đến lớp học thêm mà cùng bạn bè ra công viên bắt Pokemon.

Người chơi phải tỉnh táo

ThS. Nguyễn Hữu Dũng – giảng viên Bộ môn tội phạm học (TP.HCM) – cảnh báo: “Nhiều người vẫn nghĩ săn thú ảo Pokemon là một trò chơi có tính giải trí cao, vô hại nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà người chơi không thể lường trước. Cái hại trước tiên là với bản thân, vì mê chơi, muốn chứng tỏ level mà lười học, bê trễ công việc, kế đến là sức khỏe (cả sức khỏe tinh thần) cũng bị ảnh hưởng”.

Dù mới có mặt chính thức ở Việt Nam chưa được một tuần nhưng có thể thấy giới trẻ đang có dấu hiệu lãng đi các hoạt động chính của mình để tập trung săn thú ảo. Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ cướp giật điện thoại, tai nạn giao thông do người chơi quá tập trung để “săn” thú.

“Người chơi tạo cơ hội cho tội phạm cướp giật có đất sống, nếu không nhận thức, hành vi không thay đổi thì không chỉ bản thân mà cộng đồng sẽ có nhiều xáo trộn vì vấn đề an ninh, sức khỏe…”, ThS. Dũng cảnh báo.

Một số nước trên thế giới như Iran, Bồ Đào Nha, Mỹ… xem trò chơi này là một “đại dịch” và có lệnh cấm hoặc khuyến cáo không chơi khi tham gia giao thông sau một thời gian ngắn. Bởi, trò chơi này đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông, cướp giật và vấn đề an ninh quốc gia. Tại Indonesia, cấm cảnh sát chơi Pokemon khi đang làm nhiệm vụ.

“Cơn lốc” Pokemon Go đã vào trường học và chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến việc học cũng như an toàn, an ninh trường học. Thầy Hồ Xuân Vinh – Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Tần (Q.Tân Bình) – cho biết: “Nhà trường cũng đã sinh hoạt với học sinh, khuyến cáo đây là một trò chơi hấp dẫn nhưng cần hạn chế và tỉnh táo để đề phòng tai nạn giao thông và cướp giật”.

Đẩy con người đi quá xa cuộc đời thật

Trước khi game Pokemon Go làm nên “cơn sốt” ở Việt Nam, trên thế giới đã có không ít trường hợp vì mải đi tìm Pokemon mà dẫn đến những tai nạn hy hữu. Người tử nạn, người rớt xuống vực sâu… chỉ vì trò chơi ảo được đưa vào cuộc sống thật này. Tại Việt Nam, đã và chắc hẳn sẽ có nhiều trường hợp “dở khóc, dở cười” khi chơi game Pokemon Go. Trung tá Lê Văn Lĩnh – Phó trưởng Công an P.Bến Thành, Q.1 – đã xác nhận một trường hợp bị cướp giật vì chơi Pokemon vào tối 8-8 tại Công viên Tao Đàn. Hiện, hồ sơ vụ việc đã hoàn tất để chuyển lên công an quận để xử lý. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (SN 1981) bị đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991) giật điện thoại tại Công viên Tao Đàn vì mải chơi Pokemon. Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời Hiếu cho biết do thấy nạn nhân chăm chú vào chơi game Pokemon mà không để ý đến xung quanh nên nghĩ có thể dễ dàng cướp giật.

Vụ cướp “hy hữu” này là hồi chuông cảnh báo cho những ai đang mải chơi Pokemon mà quên đề phòng kẻ gian có thể theo dõi, giật điện thoại của mình bất kỳ lúc nào. Một điều đáng báo động là nhiều bạn trẻ khi đi tìm Pokemon đã quá tập trung vào màn hình sẽ dễ bị tai nạn khi đang tham gia giao thông. Anh Nguyễn Thành Trung – chuyên viên IT Công ty Giải pháp phần mềm FPT – cho biết: “Pokemon Go giúp tăng tính cộng đồng và tương tác giữa người chơi. Nếu có sự kết hợp ăn ý, game này có thể sẽ là trò chơi có các yếu tố giúp gắn kết gia đình, người lớn có thể dạy lại trẻ con những câu chuyện phiêu lưu mà người lớn từng tưởng tượng qua game này. Tuy nhiên, ranh giới giữa trò chơi ảo và cuộc đời thật đang đẩy một số người đi quá xa. Người dùng cần biết rõ những lợi hại của nó mang lại để sử dụng một cách hợp lý, đúng mục đích là một trò chơi giải trí”.

Trước game Pokemon, một số bạn trẻ đã xem game là một phần cuộc sống của họ và từ đó kéo theo nhiều hệ lụy. Trò chơi “ảo” được đưa vào cuộc sống thật nhưng mạng sống con người là hoàn toàn “thật” chứ không giống như các nhân vật trong game có thể được hồi sinh một cách dễ dàng. Do đó, người chơi cần tỉnh táo trước “cơn sốt” Pokemon để không phải rước họa vào thân.

T.Anh – Y.Hà

Bình luận (0)