Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Diện mạo mới của những cây cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Diện mạo đẹp của cầu Bông mới thu hút người dân khi lưu thông
Những cây cầu xây mới ở TP.HCM hiện nay cơ bản đã hoàn tất. Với một diện mạo mới, các cây cầu này thu hút ánh nhìn bởi sắc màu lung linh, cùng với những tiện ích góp phần vào việc gìn giữ nét văn minh đường phố.
Lung linh màu sắc mới
Trong thời khắc cuối năm, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Bông đã kịp “khoác” lên mình chiếc áo mới để chào đón năm mới Ất Mùi. Nhiều màu sắc ở thân cầu, nhiều ánh đèn lung linh ở hai bên lan can cầu vào mỗi buổi tối khiến cho người lưu thông cứ ngỡ như đang chiêm ngưỡng cầu Trường Tiền ở cố đô Huế. Chị Hạnh Trân, một kế toán viên người Huế trọ gần cầu Bông gọi cây cầu này là “một tác phẩm nghệ thuật” vì nó quá đẹp theo cảm nhận của chị. Vẻ đẹp của nó vô tình gợi lên nỗi nhớ quê của cô gái trẻ 26 tuổi. Trân thật thà kể: “Hồi cầu mới làm xong, em hay ra đây chơi và khóc vì nhớ nhà. Giờ thì em với bạn thường ra đây ngắm cảnh và hóng mát vào mỗi buổi tối. Ngày nào không đến đây là thấy nhớ nó lắm”.
Theo quan sát của người viết, đúng là chiếc cầu Bông nối quận 1 với quận Bình Thạnh đã được trang trí thật đẹp mắt. Đèn màu được trải đều và ôm trọn thân cầu với đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng, hồng được thay đổi liên tục sau 30 giây hiển thị. 4 cột đèn chùm (mỗi cột 9 bóng) được đặt ngay ở nhịp chính, 14 trụ đèn đơn được bố trí đều khắp hai bên thành cầu và 24 trụ đèn đơn, đèn trụ dài được rải đều ở hai bên đầu cầu khiến cho chiếc cầu thành khu vực có ánh sáng lung linh và rực rỡ. 4 cột trụ vuông lớn mang dáng dấp hình trụ Roma được đặt ở 2 bên đầu cầu và một số hoa văn ở các chân cầu làm cho “ngoại hình” chiếc cầu này thêm tráng lệ.
Lung linh không kém cầu Bông là mấy, cầu Lê Văn Sỹ nay cũng được nhiều người dân chọn là nơi hóng mát vào mỗi buổi tối để thưởng lãm vẻ đẹp mới mẻ của chiếc cầu này. Màu sắc ở cầu Lê Văn Sỹ phong phú hơn cầu Bông, cách  bài trí khá lạ mắt bằng nhiều cột đèn trụ dài, pha hai màu xanh – trắng được thiết kế dọc theo hai bên thành cầu làm cho không gian chung của chiếc cầu dài luôn sáng bừng lên. Theo sau cầu Lê Văn Sỹ và cầu Bông, tính đến thời điểm này, cầu Kiệu cũng đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối để chào đón Tết Nguyên đán Ất Mùi.
Nhiều tiện ích cho người dân
Kể từ khi cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ hoàn thành và được đưa vào sử dụng, người dân xem đây là khu vực hóng mát và thưởng lãm cảnh đẹp sau ngày lao động vất vả, một số người ở địa bàn quận khác cũng đến đây tập thể dục hoặc câu cá giải trí.
Ông Phạm Văn Tú, ngụ ngay đầu cầu Bông cho biết, từ ngày có cầu mới và dạ cầu được mở thì việc giao thông của người dân thuận lợi hơn nhiều. Trước đây khi không có dạ cầu thì những hộ dân sống ở đường bờ kè khi muốn ra đường chính phải đi vào các con hẻm nhỏ và tối tăm. Dạ cầu mới có chiều rộng khoảng 6m, chiều cao hạn chế 2m, đã được gắn thanh chắn hạn chế chiều cao, 2 bên thành dạ cầu được gắn đá hoa hình bông sen và được bố trí 8 đèn chiếu sáng giúp cho người dân an tâm mỗi khi lưu thông qua đây.
Không thua kém cầu Bông, dạ cầu Kiệu cũng được thiết kế bằng với diện tích của cầu Bông, 2 thành dạ cầu được dán đá hoa hình nhà cao tầng, 4 đèn loại giống với đèn cao áp được bố trí đều đặn làm cho lòng dạ cầu lúc nào cũng sáng sủa.
Bà hai Tâm, trước đây chuyên lượm ve chai ở đầu cầu Kiệu cho hay, từ khi dạ cầu và hành lang cây xanh hoàn thành thì ở đây cũng không còn ve chai cho bà lượm nữa. Những dạ cầu sáng sủa và sạch sẽ như cầu Bông và cầu Kiệu theo bà Tâm là rất cần thiết vì “vừa góp phần cho sự văn minh của thành phố, lại vừa trừ khử được nạn chích xì ke ở khu vực phức tạp này”.
Tuy không có dạ cầu đẹp nhưng khu vực cầu Lê Văn Sỹ lại có nhiều bộ dụng cụ tập thể dục nên đây cũng là nơi thu hút nhiều người dân đến tập thể dục vào mỗi tối. Gia đình ông Hùng, làm nghề chạy xe Honda ôm cũng thường chọn nơi này để vợ chồng con cái trò chuyện, tập thể dục và hóng mát. Ông Hùng kể rằng đứa cháu nội mới 2 tuổi của ông mấy tháng nay ngày nào cũng đòi ra chơi cầu đẹp mới chịu ăn cơm. Không có tiền để đến các khu vui chơi giải trí, đầu cầu này bỗng nhiên trở thành nơi gia đình ông Hùng đoàn tụ trong khung cảnh bình yên và hữu tình.
Bài, ảnh: Bích Vân
UBND TP.HCM đã sử dụng 36,7 triệu USD vốn dư từ dự án nâng cấp đô thị TP.HCM để xây mới 4 cây cầu là Bông, Kiệu, Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang. Đến nay, 3 cây cầu đã hoàn thành, riêng cầu Kiệu đang hoàn thành các hạng mục cuối để chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
 

Bình luận (0)