Sự kiện giáo dục

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Pearl Plaza

Tạp Chí Giáo Dục

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Pearl Plaza.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang thực hiện diễn tập tại tòa nhà Pearl Plaza

Theo tình huống giả định, vào lúc 9 giờ ngày 9-8 xảy ra sự cố chạm chập hệ thống điện trên xe ô tô đậu tại tầng hầm B4, gặp nguồn nhiên liệu rò rỉ xung quanh gây cháy lan ra các xe lân cận. Trong quá trình cháy, nhiệt lượng tỏa ra lớn cùng với lượng nhiên liệu chảy tràn trên mặt sàn nên đã hình thành đám cháy lớn ở tầng hầm B4.

Đám cháy phát triển quá nhanh đã làm cho một tài xế xe ô tô 4 chỗ hoảng loạn va vào vách tường. Cùng lúc đó có 2 tài xế xe ô tô khác cũng hoảng loạn đã va chạm với nhau, cửa xe bị hư hỏng, biến dạng không thể mở, xác định có 4 người bị ngất xỉu và đang mắc kẹt bên trong các ô tô bị tai nạn.

Khi hệ thống loa thông báo cháy của tòa nhà báo động, một số khách hàng, nhân viên, người dân đi mua sắm, ăn uống đang có mặt tại tầng 4 hoảng loạn chạy vào bên trong thang máy để thoát ra ngoài tòa nhà.

Trong quá trình hoảng loạn di chuyển ồ ạt vào thang máy, khi đang vận chuyển thì thang máy gặp sự cố, dừng đột ngột, không hoạt động dẫn đến có người mắc kẹt bên trong cabin thang máy đoạn giữa tầng 2 và tầng 1, người bên trong chen lấn, không khí hạn hẹp, thiếu ôxy gây khó thở và một số người đã ngất xỉu.

Người bị nạn được đưa ra khỏi đám cháy

Cùng lúc này tại khu vực gian hàng kinh doanh nhà hàng ở tầng 4 của khu trung tâm thương mại khi chuông báo cháy liên tục báo động và loa phát tín hiệu khẩn phải di chuyển ra khỏi tòa nhà, hệ thống chiếu sáng tòa nhà chập chờn làm một số nhân viên bếp rời bỏ vị trí bếp để lại nhiều vật dụng dễ cháy, dễ bắt cháy (nhựa, vải, thiết bị điện…) gần bếp đang sử dụng và quên đóng van an toàn trung tâm khu vực bếp (ngọn lửa trần) gây cháy lớn tại khu vực bếp.

Dự kiến diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa cháy của lực lượng chữa cháy tại chỗ là 50m2 (tầng 4) làm cho nhiều người bị mắc kẹt tại khu vực tầng 3 và nhiều người mắc kẹt ở tầng 4, tầng 5, tầng 6.

Tại thời điểm gặp sự cố tai nạn cháy, tòa nhà hiện có khoảng 1.000 người đang làm việc, khách hàng, người dân mua sắm và người cư trú trong tòa nhà, việc thoát nạn trên tầng cao của tòa nhà gặp nhiều khó khăn do lượng khói khí độc lan truyền theo các hệ thống kỹ thuật và buồng thang bộ lên các tầng trên gây ngạt khói khó thở cho người thoát nạn, đặc biệt là người thoát nạn sau, lúc này các cửa thang bộ liên tục được mở để thoát nạn, hệ thống tăng áp buồng thang không có tác dụng do mất điện toàn diện tòa nhà, nên có một số người ngất xỉu ở một số tầng.

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập tắt đám cháy

Lúc này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực xử lý sự cố. Cuộc thực tập có sự tham gia của 1.235 người, 29 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là dịp để các lực lượng kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ xảy ra trên địa bàn TP.

“Đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ cũng như của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp”, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Hồ Trinh

Bình luận (0)