Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Diện tuyển thẳng có phải làm hồ sơ?

Tạp Chí Giáo Dục

Được hiệu trưởng đồng ý cho dự thi ĐH trường khác, nhưng nếu không đậu có được quay lại? Mức độ khó của đề tuyển sinh?… – Những băn khoăn của không ít sĩ tử được giải đáp dưới đây. 
Một góc phòng thi (Ảnh: Lan Hương)
Trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009", tôi thấy ghi học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm hồ sơ gửi về sở GD-ÐT địa phương với mức lệ phí tuyển thẳng giữ nguyên như cũ là 15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ, nhưng không thấy đề cập về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Vậy tôi xin hỏi học sinh thuộc diện tuyển thẳng có phải làm hồ sơ đăng ký dự tuyển hay không?(appellationfree@gmail.com)
Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ năm 2009 sẽ được các trường công bố trước ngày 30-6. Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm hồ sơ gửi về sở GD-ĐT với mức lệ phí tuyển thẳng giữ nguyên như cũ (15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ).
Theo Bộ GD-ĐT, thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2009, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ĐH, nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp. Những thí sinh đạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm, kể từ ngày đạt giải đến ngày thi tuyển sinh…
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ điểm sàn ĐH trở lên, được ưu tiên xét tuyển vào ĐH. Những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển vào ĐH, nhưng nếu có nguyện vọng (NV) học CĐ thì được các trường xem xét ưu tiên xét tuyển CĐ. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, có kết quả thi từ điểm sàn CĐ đến dưới điểm sàn ĐH được ưu tiên xét tuyển vào CĐ…
Thí sinh diện tuyển thẳng vẫn phải khai hồ sơ nộp vào trường có nguyện vọng theo học; đồng thời, nộp Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GD-ĐT) gửi các trường kèm theo giấy xác nhận đoạt giải để trường xem xét.
Em tên là Nguyễn Khánh, ở 25/18, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình, là học sinh lớp 12 đang học THPT, em cảm thấy mình chỉ có học lực trung bình thôi vì khi làm đề thi ĐH các năm trước nếu cố ra em làm được 11 đến 12 điểm với cả 3 môn. Nhưng khi xem cuốn Cấu trúc đề thi tốt nghiệp, ĐH năm 2009 các môn Toán, Lí, Hoá, Sinh của Bộ GD-ĐT và làm thử các đề thi ĐH thì em thấy đề thi thử không khó như các năm trước và kết quả các bài làm thử của em có khả quan hơn.
Vậy cho em hỏi đề thi ĐH, CĐ năm 2009 có mức độ khó tương đương như trong cuốn sách em vừa nói không hay có mức độ khó cao hơn? (khanhnet123@gmail.com)
Đề thi tuyển sinh ĐH được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.
– Đối với các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.
Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; thí sinh nào làm cả hai phần riêng thì bài làm bị coi là phạm quy, cả 2 phần riêng đều không được chấm. Chỉ chấm điểm phần chung.
– Đối với các môn ngoại ngữ: đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.
Với sức học của em, em nên cân nhắc trong chọn trường dự thi. Nếu thi 3 môn đạt khoảng 12 điểm, em nên chọn thi CĐ hoặc trung cấp, sau đó thi liên thông.
Tôi muốn biết chính xác chỉ tiêu tuyển mới vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Điểm thi tuyển vào trường năm trước? (cocghedoithiennga_4578@yahoo.com)
Theo thông tin trong cuốn “Những điều cần biết…” thì chỉ tiêu tuyển mới năm nay của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là 3.000, trong đó chỉ tiêu các ngành đào tạo ĐH sư phạm là 1.650; các ngành đào tạo Cử nhân ngoài sư phạm là 1.350 chỉ tiêu.
Để xem chi tiết chỉ tiêu tuyển mới các ngành, em có thể xem thông tin trong cuốn sách nhé (trang 191,192).
Xem điểm chuẩn các ngành của trường năm 2008 tại đây.
Em đang là sinh viên một trường ĐH, nhưng năm nay em muốn thi lại vào trường ĐH khác. Em đã được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng trường em đang theo học, nhưng em không biết là nếu năm nay em thi không đỗ thì em có được tiếp tục học ở trường ĐH mà bây giờ em đang theo học hay không?(kt3n9x@gmail.com)
Hiệu trưởng đồng ý có nghĩa đã tạo điều kiện cho em rút hồ sơ khỏi trường để em dự thi trường khác. Nếu không đậu trường ĐH dự thi năm nay, em chỉ còn chờ xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo (nếu kết quả điểm thi của em bằng hoặc cao hơn điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT) hoặc chờ thi năm sau, chứ không quay về trường cũ học được nữa.
Bạn em quê Hà Nam, tốt nghiệp THPT năm 2005 và đi nghĩa vụ quân sự. Hiện nay đang đóng quân ở Nha Trang. Năm nay bạn em dự định thi ĐH Nha Trang. Vậy bạn em phải làm thủ tục như thế nào? Có phải về địa phương xin dấu hay xin xác nhận ở đơn vị? (nguyenhoangphilan@yahoo.com)
Hồ sơ đăng ký dự thi của bạn em phải có xác nhận của đơn vị đang đóng quân (không phải về địa phương xin dấu nữa). Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký, bạn em có thể đến bất kỳ điểm thu nhận hồ sơ nào do sở GD-ĐT quy định hoặc điểm thu hồ sơ gần nơi đóng quân để nộp.
Những thắc mắc liên quan đến thi, tuyển sinh 2009, có thể gửi đến: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ kết nối với các chuyên gia tuyển sinh để cung cấp các thông tin cần thiết, giải đáp cho thí sinh và phụ huynh.
Đỗ Thanh Duy (Vụ Giáo dục ĐH)
Theo Vietnamnet

Bình luận (0)