Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Diễn viên Đại Nghĩa sắp đi ‘ở rể’

Tạp Chí Giáo Dục

Sau cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ, chàng diễn viên kịch TP HCM tiếp tục tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn một chàng rể tốt bụng và ngờ nghệch trong phim truyền hình mới của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

– Anh có thể chia sẻ về công việc hiện tại của mình sau cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2011?

– Sau khi chia tay Bước nhảy Hoàn vũ, tôi quay lại ngay với những công việc vẫn còn dang dở hoặc phải tạm gián đoạn trong quá trình diễn ra cuộc thi. Tôi tiếp tục gặp gỡ các em nhỏ trong chương trình Ngày xửa ngày xưa tại Nhà hát Bến Thành và những vai diễn trên sân khấu Idecaf. Bên cạnh đó, tôi cũng tiếp tục hành trình “đại hội” của phim Gia đình phép thuật cùng nhiều chương trình khác mà tôi đảm nhận vai trò MC.

Diễn viên Đại Nghĩa. Ảnh: Đ.N.

– Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh khi tham gia Bước nhảy Hoàn vũ là gì?

– Tham gia Bước nhảy Hoàn vũ để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm với các thí sinh cũng như với chính người bạn nhảy của mình. Có một lần, tôi và Valeriya đã cãi nhau rất to. Tôi và cô ấy luôn được xem là một cặp nhảy thân thiện nhất, vậy mà lần ấy chúng tôi đã to tiếng đến độ Valeriya phát khóc. Có lẽ do lịch tập quá căng thẳng và mệt mỏi nên cả hai đã nóng nảy. Sau đó, dĩ nhiên tôi là người làm lành trước và cô ấy cũng bỏ qua cho tôi. Sau lần ấy thì chúng tôi hiểu nhau hơn và lại tiếp tục tập luyện vui vẻ. Đương nhiên, tôi cũng không dại dột mà làm phật lòng “cô giáo” của mình thêm lần nào nữa (cười).

– Cá nhân anh thích phần biểu diễn của ai nhất trong số những người bạn, đồng nghiệp cùng tham gia Bước nhảy Hoàn vũ 2011?

– Tôi thích sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của Thu Minh trong từng bước nhảy. Nhưng tôi cũng thích sự duyên dáng chết người của Thủy Tiên và sự vô tư, hồn nhiên của Anh Khoa trên sàn nhảy cũng như ở ngoài đời.

– Sau cuộc thi, anh nghĩ sao về việc tiếp tục theo đuổi bộ môn dance sport?

– Tôi vốn không có ưu điểm ngoại hình của một vũ công, và cũng tự nhận thấy mình không có năng khiếu khiêu vũ nên tôi nghĩ mình sẽ không tiếp tục theo đuổi nó. Tôi chỉ xem đây như là một kỹ năng cần thiết của người diễn viên mà tôi đã học được thông qua cuộc thi, để sau này khi cần vận dụng đến thì cũng không bỡ ngỡ.

Đại Nghĩa và bạn nhảy Valeriya trong cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2011. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

– Sau Bước nhảy Hoàn vũ, anh sẽ tiếp tục xuất hiện trên truyền hình với bộ phim mới “Ở rể”. Anh có thể tiết lộ về vai diễn mới của mình?

– Ở rể là một bộ phim tôi nghĩ sẽ rất thú vị và gần gũi với khán giả, bởi những nhân vật và tình tiết trong phim dễ dàng bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua bộ phim, mọi người sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho riêng mình về cách hành xử với những người thân trong gia đình. Tôi đóng vai Tùng, một anh chàng hiền lành, tốt bụng đi ở rể. Tùng có phần hơi ngờ nghệch đến nỗi bị người khác lợi dụng và lừa gạt mà vẫn không hay biết. Đây là một vai diễn có tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

– Ở ngoài đời thật, anh có bao giờ gặp phải những tình huống như trong phim?

– Tôi chưa có gia đình nên không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu gặp trường hợp như nhân vật Tùng trong Ở rể thì có lẽ tôi cũng sẽ đủ tỉnh táo để không bị mắc bẫy một cách đáng thương như trên phim đâu (cười).

– Vậy chuyện tình cảm hiện tại của anh thế nào?

– Độc thân, vui tính vẫn là những gì mọi người luôn nghĩ về tôi.

Đại Nghĩa vào vai Tùng với kiểu tóc nồi đất trong bộ phim truyền hình Ở rể sắp chiếu trên HTV7.

– Anh từng tham gia cả điện ảnh, truyền hình lẫn kịch nói. Vậy anh nghĩ trong ba mảng này, mảng nào là bệ phóng tên tuổi nhanh nhất cho các diễn viên trẻ?

– Dù là mảng nào thì người nghệ sĩ cũng cần phải có tâm huyết và tài năng thì mới có thể khẳng định được tên tuổi trong lòng khán giả. Nhanh hay chậm không phải là yếu tố quyết định, mà vấn đề là chúng ta mang lại cho khán giả những món ăn tinh thần như thế nào thôi.

– Là một gương mặt đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả mỗi khi xuất hiện, nhưng không phải theo phong cách “thảm họa” đang trở thành xu thế mới. Cá nhân anh nghĩ sao về những “thảm họa” trong showbiz Việt hiện nay?

– Tôi không muốn bình luận về điều này. Mỗi người đều có suy nghĩ và động cơ của riêng mình. Khán giả cũng đủ thông minh để nhận ra đâu là những người nghệ sĩ chân chính. Những thứ không phải nghệ thuật thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thảo mà thôi.

Đại Nghĩa trẻ trung, hồn nhiên ngoài đời. Ảnh: Đ.N.

– Ngoài diễn xuất, anh còn được biết đến với vai trò lồng tiếng trong các bộ phim, đặc biệt là siêu phẩm hoạt hình Hollywood “Rio” hồi tháng 4. Anh hãy chia sẻ vài điều về công việc này?

– Tôi đã tham gia công việc lồng tiếng từ rất lâu với nhiều vai diễn trong truyền hình lẫn điện ảnh như Thần chết của Johnny Trí Nguyễn trong Nụ hôn thần chết hay lồng tiếng cho Nguyên Vũ, Đức Tiến trong phim truyền hình… Chính vì thế với tôi công việc này rất quen thuộc. Dĩ nhiên với Rio thì có khác hơn một chút vì đó là phim hoạt hình, mình cần phải diễn xuất giọng nói cho khác đi nhiều hơn, cũng như phải luôn tạo được sự hài hước trong từng câu thoại cho phù hợp với tính cách của nhân vật Rafael, một chú chim khôn ngoan và sành đời.

– Trong thời gian tới, anh dự tính tập trung cho điện ảnh, truyền hình, kịch nói, MC hay công việc kinh doanh?

– Có lẽ công việc của một diễn viên sân khấu luôn được tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu vì sân khấu là cái nôi đã nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay. Cho dù có đi đâu và làm gì thì sân khấu vẫn luôn là lĩnh vực mà tôi yêu thích nhất.

Đại Nghĩa sinh năm 1978 tại TP HCM, được biết đến với lối diễn xuất hài hước, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực hài kịch dành cho thiếu nhi. “Cá mặt ngu” ngốc nghếch, bướng bỉnh trong Na Tra đại náo thủy cung, tể tướng lùn Japha trong Làm vua một giờ hay Thần khói trong loạt chương trình Ngày xửa ngày xưa là những vai diễn của Đại Nghĩa được nhiều trẻ em yêu mến.

Anh còn tham gia một số phim truyền hình như Gia đình phép thuật, Bò cạp tím hay diễn xuất trong hai bộ phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ là Giao lộ định mệnhCô dâu đại chiến. Tại cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2011, Đại Nghĩa và bạn nhảy Valeriya được đánh giá là cặp nhảy có nhiều sáng tạo, vui nhộn trên sân khấu nhưng phải chia tay cuộc thi sau đêm diễn diễn thứ 7 và đứng thứ 6 chung cuộc.

Ở rể là bộ phim truyền hình mới nhất của Đại Nghĩa, có độ dài 34 tập và sẽ phát sóng trên HTV7 vào cuối tháng này.

Nguyên Minh (Theo VNE)

Bình luận (0)