Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

‘Diễn viên teen Mỹ đóng quá nhiều cảnh nóng’

Tạp Chí Giáo Dục

Trong các serie truyền hình Mỹ, những nhân vật nữ tuổi teen còn có nhiều cảnh nóng, nhiều pha diễn xuất gợi dục hơn cả các nhân vật phụ nữ trưởng thành, khiến các phụ huynh và các nhà hoạt động xã hội đều phải than phiền.

Theo Daily Telegraph, hội đồng phụ huynh về truyền hình Mỹ (Parents Television Council – PTC) mới đây ra thông cáo phê phán các bộ phim giờ vàng của nước này lồng quá nhiều hình ảnh sexy của các cô gái tuổi teen. Hội đồng này cũng kêu gọi các diễn viên chống lại xu hướng không lành mạnh này. Họ trình bày thống kê cho thấy, serie truyền hình nào càng có nhiều nhân vật nữ tuổi teen thì các chi tiết liên quan đến tình dục càng xuất hiện dày đặc.

Dàn diễn viên chính của serie truyền hình "Gossip Girl". Ảnh: CG.

“Các serie truyền hình chuyển tới các khán giả tuổi vị thành niên thông điệp: trở nên sexy nóng bỏng không chỉ được chấp nhận, đó còn là điều ai ai cũng theo đuổi”, PTC nhận xét.

PTC đưa ra ví dụ, bao gồm các serie truyền hình mà giới trẻ rất yêu thích như Gossip Girl, Glee và thậm chí cả serie hoạt hình Cleveland Show. Diễn viên trong các phim Gossip Girl, Glee hầu hết xấp xỉ 20 tuổi, một số người còn ở tuổi teen. Tuy nhiên vai diễn của họ trong phim đều là học sinh trung học.

Gossip Girl kể về cuộc sống của những học sinh trung học thượng lưu và trung lưu ở New York, xoay quanh vấn đề tình yêu, tình bạn và nhất là tình dục. Phim có rất nhiều cảnh sex, cảnh hôn và cảnh tán tỉnh nhau giữa các nhân vật. Cảnh nóng là một trong những yếu tố hấp dẫn của phim, bên cạnh các yếu tố dàn diễn viên trẻ đẹp, phong cách thời trang hào nhoáng, kịch bản hấp dẫn, kịch tính, tính cách nhân vật đa chiều, đa dạng.

Glee vốn được đánh giá cao vì chất lượng âm nhạc và các ngôi sao khách mời thường xuyên xuất hiện, nhưng hồi tháng 10, việc các “sao” trẻ của phim như Lea Michele, Cory Monteith và Dianna Agron chụp ảnh gợi cảm cho tạp chí đàn ông GQ đã khiến serie này mất uy tín. Bộ ảnh thậm chí còn được đánh giá là “những bức ảnh khiêu dâm hạng nhẹ”, lại được thực hiện trong khung cảnh trường trung học nên càng không phù hợp.

Lea Michele, nữ diễn viên chính của "Glee", trong một bức ảnh chụp cho GQ.

Nữ diễn viên kỳ cựu của Australia, Noni Hazlehurst, là người hoạt động lâu năm vì quyền lợi của trẻ em. Bà cho biết không nên nhầm lẫn việc cấm hay hạn chế những cảnh phim kiểu này là hoạt động kiểm duyệt, mà đó là hành động ngăn chặn sự xói mòn về thái độ và hành vi của con người trong xã hội. Người ta đang ngày càng thờ ơ vì những cảnh phim đó đã quá phổ biến, nhưng không có nghĩa là chúng phù hợp và nên được chấp nhận.

“Mọi người thường ngại nói về chuyện này vì họ sợ bị gán mác giả vờ đoan trang thùy mị”, bà nói. “Nhưng chúng ta vẫn phải ngăn chặn những gì chúng ta nghĩ là không phù hợp với trẻ em”.

Thủ tướng Anh David Cameron tuần trước cũng yêu cầu tiến hành một cuộc khảo sát độc lập đối với các đài truyền hình về mức độ gợi dục của các chương trình truyền thông, có quá nghiêm trọng hay không và giải pháp giảm thiểu như thế nào.

Ở Anh, kênh truyền hình ITV đang vấp phải một làn sóng phản đối gay gắt khi trong đêm chung kết chương trình âm nhạc X Factor trực tiếp trên kênh này hồi đầu tuần, hai ngôi sao Mỹ Christina Aguilera và Rihanna đã góp mặt với hai màn biểu diễn quá nỏng bóng và khêu gợi, mặc dù chương trình được chiếu vào buổi tối và dành cho các gia đình, đặc biệt được khán giả teen và nhỏ tuổi rất yêu thích.

Christina Aguilera và Rihanna trên sân khấu X Factor. Ảnh: vasjmorgan.

“Những gì đang xảy ra có thể gói gọn trong một câu: tình dục đang trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Aguilera và Rihanna là những ca sĩ rất tài năng, nhưng cả màn biểu diễn của họ chẳng thể hiện điều đó, nó chỉ nói về tình dục và sự khêu gợi thôi”, tiến sĩ Linda Papadopoulos, một nhà hoạt động xã hội người Anh nhận xét.

“Vì thế trẻ em được vuốt ve bằng thứ nhận thức sai lầm rằng trở nên sexy và say đắm nhục dục là cách khiến chúng được công nhận và tán tụng trong cuộc sống. Đó là một thông điệp vô cùng nguy hiểm”.

Cộng đồng nghiên cứu tâm lý ở Australia khuyến cáo các bậc phụ huynh: “Các bạn có sức thuyết phục đối với con cái, hãy sử dụng điều đó để giáo dục chúng. Hãy nói với các con nên đánh giá bản thân bằng những giá trị bên trong con người mình, chứ không phải bằng việc chúng trông có đẹp không, có sexy không”.

Hòa Ca (Theo VNE)

Bình luận (0)