Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Diễn viên Thanh Trúc: Hạnh phúc vì được khán giả công nhận

Tạp Chí Giáo Dục

Gương mặt thanh tú, nụ cười thơ ngây… là tình cảm của khán giả xem truyền hình giành cho Thanh Trúc – cô diễn viên đang phủ sóng trên màn ảnh nhỏ với các vai: Thiên Hương (trong Chuyện tình mùa thu), Trúc Chi (trong Giấc mơ biển), Thu Hà (trong Trái Đắng)… GDO đã có buổi trò chuyện với Thanh Trúc về quan điểm nghề nghiệp, cùng những kỷ niệm xung quanh vai diễn của cô.

* Cảm giác của Trúc như thế nào khi nhiều người cho rằng: “Thanh trúc đang phủ sóng màn ảnh nhỏ”?
– Thanh Trúc: (Cười). Đó là do sự vô tình thôi. Thật ra Trúc cũng không ngờ là hai phim lại chiếu cùng một thời điểm như vậy. Cũng may là bạn bè, khán giả đã quan tâm, ủng hộ và có phản ứng tốt với các vai diễn của mình. Đến bây giờ Trúc vẫn chưa hết vui sướng vì sự trùng hợp đó. Trúc rất hạnh phúc vì những ngày làm việc liên tục đang được khán giả công nhận.
* Cuộc sống của Trúc có đảo lộn khi đã trở thành người của công chúng?
 – Thanh Trúc: Từ sau khi phim Chuyện tình mùa thu phát sóng, Trúc đi ra đường và được mọi người nhận ra nhiều hơn và gọi Trúc bằng tên Thiên Hương (vai nữ chính trong phim). Đặc biệt, mọi người nhìn Trúc bằng ánh mắt rất thiện cảm, đó là thành công bước đầu của Trúc…Trúc rất cảm kích và quý trọng những tình cảm đó. Chỉ có vậy thôi, còn hoàn toàn không có gì đảo lộn cuộc sống của Trúc cả.
* Trúc diễn “rất ngọt” nhiều vai khác nhau, bí quyết nào đã giúp Trúc hoàn thành tốt các vai diễn?
– Thanh Trúc: Là diễn viên “tay ngang” nên Trúc thường đọc rất kỹ kịch bản để nắm rõ vai diễn, sau đó diễn bằng cảm xúc thật của mình. Đặc biệt, Trúc may mắn được sự chỉ dẫn tận tình của các cô chú trong đoàn làm phim nên đã hạn chế được những khuyết điểm trong diễn xuất. Chẳng hạn, trong phim Chuyện tình mùa thu, đạo diễn Trương Dũng đã chỉ dạy Trúc tận tình, từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng, giúp vai diễn sinh động hơn, hay hơn. Trúc vẫn chưa hài lòng lắm về mình, nhưng Trúc vẫn tin là mình sẽ ngày càng tiến bộ để mang đến cho khán giả nhiều vai diễn hấp dẫn, cũng như không phụ những tình cảm quý mến mà khán giả đã giành cho mình.
* Là diễn viên không thể tránh khỏi sự khen chê, đồn thổi của dư luận, Trúc thường phản ứng thế nào trước những điều đó?
– Thanh Trúc: Trúc thường lên mạng xem các đóng góp ý kiến của khán giả trên mọi trang website mà Trúc biết. Mình luôn tâm niệm, muốn tiến bộ trong nghề nghiệp, ngoài học hỏi từ đàn anh, đàn chị đi trước, diễn viên cần phải biết đọc, ghi nhận và chọn lọc ra những cái nào sai và đúng để hoàn thiện bản thân cũng như các vai diễn của mình. Làm nghệ thuật không thể tránh khỏi sự đồn thổi, đôi khi người nghệ sĩ cũng cần có nó, nhưng nó cũng có thể giết chết nghệ sĩ. Trúc chọn cho mình sự im lặng, luôn tăng cường đề kháng để miễn nhiễm với nó.
* Khoảng lặng của Trúc thường rơi vào giờ nào trong ngày?
– Thanh Trúc: Ai cũng có những khoảng lặng cho riêng mình, Trúc cũng không ngoại lệ. Trúc thích nhất là hoàng hôn vì lúc đó mọi thành viên trong gia đình đều sum vầy, vừa chuyện trò, vừa dùng cơm chiều, không khí thật ấm cúng. Ngoài ra, Trúc thích hoàng hôn vì màu cam đỏ của mặt trời khi chưa lặn xuống. Trúc chết mê chết mệt vì ánh sáng đó, một thứ ánh sáng kì ảo.
* Thế nào là một phụ nữ đẹp; giữa khỏe và đẹp, Trúc chọn yếu tố nào?
 – Thanh Trúc: Không có người phụ nữ xấu! Vì vậy Trúc nghĩ phụ nữ đẹp là người phụ nữ lúc nào cũng tự tin. Giữa 2 yếu tố khỏe và đẹp, Trúc chọn khỏe vì khỏe thì mới đẹp được.
* Bận rộn với nhiều việc, nhưng trông Trúc lúc nào cũng tươi tắn, Trúc có thể chia sẻ bí quyết của mình?
– Thanh Trúc: Cũng còn tùy. Nhiều khi làm việc liên tục mấy ngày liền, cơ thể Trúc mất nước và mặt bị nổi đầy mụn. Nhưng nhờ thường xuyên uống nước mát (do mẹ nấu) ngay cả khi quay phim, cùng với việc gạt những chuyện phiền muộn qua một bên, nên khi bước vào đoàn làm phim, lúc nào cũng thấy Trúc rộn ràng hết (cười). Dạo gần đây, Trúc đi tập yoga khi có thời gian rảnh và Trúc thấy nó rất hiệu quả. Nó làm cho Trúc điều hòa lại hơi thở và chứng rối loạn tiêu hóa hay thường gặp ở nghệ sĩ vì ăn uống thất thường.
* Trúc thường chọn trang phục có màu sáng, đó có phải là “gu” của Trúc?
– Thanh Trúc: Sau này do nhiều lý do, Trúc có chọn màu sáng cho mình nhưng trong tủ quần áo của Trúc 3 màu chủ đạo là đen, đỏ, trắng. Trúc thích style Tomboy, và thỉnh thoảng là cổ điển. Trúc đang định hướng dần dần về thời trang của mình
* Khi vào bếp, Trúc thường “xuất chiêu” những món ăn gì?
– Thanh Trúc: Nói ra mắc cỡ là Trúc mù tịt về khoản này và món xuất chiêu thường là chiên trứng và mì gói (cười).
* Trúc có thường ăn kiêng để giữ vóc dáng?
– Thanh Trúc: Dạo gần đây cơ thể Trúc bỗng nhiên tăng cân vùn vụt (hậu quả sau khi đi Mỹ lưu diễn, đã ăn như chưa từng được ăn) và bị mọi người than phiền và đau đầu nhất vẫn là Trúc. Trúc đang phải ăn kiêng để giảm cân, sáng Trúc ăn một cái bánh và uống một hộp sữa không đường nếu dậy sớm đi làm, và sau đó là ăn hai bữa thôi và ăn ít cơm, sau 19g nhất quyết không ăn gì thêm, Trúc mua thêm một hộp chất xơ, bỏ vào nước ép hoặc nước trà uống sau mỗi bữa ăn. Và phải tập yoga đều đặn.
* Những thương hiệu mỹ phẩm ưa chuộng của Thanh Trúc?
– Thanh Trúc: Trúc không quan trọng lắm về khoản này, nhưng hay xài của Shiseido và L’ocitance.
Cám ơn Trúc, chúc Trúc sức khỏe và thành công!
P.Hậu (thực hiện)
Makeup: Quốc Anh
Photo: Dzũ Tùng

 

Bình luận (0)