Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Diễn viên Thu Hiền:“Nghề chọn người chứ người không chọn nghề”

Tạp Chí Giáo Dục

Gốc Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở TP.Hồ Chí Minh, Thu Hiền mang cốt cách của một người phụ nữ Hà Thành- nét đáng yêu sôi nổi của cô gái trẻ Sài Thành. Thể hiện phong phú nhiều vai diễn đa tính cách trong những bộ phim: Tuổi Yêu, Gia đình phép thuật, Màu của tình yêu, Dòng sông huynh đệ, Lối sống sai lầm, Tay chơi miệt vườn… Cô diễn viên trẻ đang ngày càng khẳng định mình trên bước đường nghệ thuật…

 Chào Thu Hiền, cơ duyên nào đưa bạn đến với nghệ thuật thứ bảy?
Gia đình không ai đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng ngay từ nhỏ Hiền đã được bà và mẹ tạo điều kiện cho học các môn nghệ thuật. Với kinh nghiệm tích lũy được trong 7 năm học múa, Hiền được mời tham gia nhiều chương trình vũ kịch. Gia đình và thầy cô rất ủng hộ Hiền đi theo nghệ thuật chuyên nghiệp. Cũng chính tại môi trường này, thầy cô đã động viên Hiền nên học Sân khấu Điện ảnh để có cơ hội hỗ trợ trong nghề. Bản thân Hiền cũng muốn thử sức, Hiền đến với nghệ thuật đơn giản vậy thôi.
Được biết, ngoài múa Hiền có thể chơi được đàn bầu, đàn tranh và cả piano nữa. Tại sao Hiền không phát triển theo hướng đó?
Trong âm nhạc, mỗi người có một cách cảm và hiểu khác nhau. Hiền chỉ xác định chơi cho biết thôi, chứ để đi theo con đường chuyện nghiệp thì phải đầu tư nhiều lắm. Hiện tại, ngoài quay phim và diễn kịch Hiền vẫn đang cộng tác dạy múa cho thiếu nhi, như một cách để luyện tập và giữ nghề, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi sau những ngày đi quay. Nghề múa chẳng thể nào giúp mình kiếm sống hay nổi tiếng, nhưng múa đã dạy cho Hiền tính kiên trì nhẫn nại. Thành công chỉ có khi ta thật sự cố gắng.
Được biết, tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh năm 2010, ngay khi còn là sinh viên năm nhất Hiền đã tham gia đóng phim. Có vẻ cơ hội đến với Hiền khá dễ dàng?
Hiền là một trong số ít diễn viên trẻ hiện nay khá vũ đạo, điều đó là một thuận lợi. Việc mình biết kết hợp những loại hình nghệ thuật và phục vụ nó trong diễn xuất sẽ mang lại hiệu quả cao cho vai diễn. Đến với nghiệp diễn viên, Hiền nghĩ nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề.
Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng khán giả truyền hình lại quen thuộc với Thu Hiền trong những vai diễn chững chạc, bản lĩnh. Vậy vai diễn nào để lại ấn tượng cho Hiền nhất?
Cũng hơi buồn xíu! (cười). Hiền hay “bị” lựa chọn cho những vai “già” hơn tuổi, chắc tại vóc dáng và cách thể hiện của Hiền. Nhưng Thu Hiền ngoài đời thì vẫn nhí nhảnh lắm.
Với Hiền, vai diễn nào cũng để lại ấn tượng ít nhiều. Nhưng vai diễn mà Hiền tâm đắc nhất có lẽ là vai cô giáo trong phim “Dòng sông huynh đệ”, đây là một vai diễn đòi hỏi phải lột tả nội tâm sâu sắc. Trong phim, Hiền là cô giáo Thục, một cô giáo trẻ ở thành thị về tỉnh dạy. Tại đây, Thục gặp Qúy – cậu học sinh nghèo nhưng rất xuất sắc. Cô giáo Thục dồn hết tâm huyết với mong muốn Qúy trở thành học sinh giỏi toàn diện. Nhưng cách dạy của Thục rất cực đoan. Từ cô giáo Thục, Qúy học được bài học phải thành công bằng mọi giá. Khi Qúy thành công trên bước đường sự nghiệp thì cũng là lúc cô giáo Thục phải đón nhận sự lạnh lùng của cậu học trò mà cô đã dành cho tất cả, trong đó có cả tình yêu của mình…
Hiền nghĩ thế nào về sự thành công trong nghề diễn viên?
Hiền muốn mọi người hiểu rằng, nghề diễn cũng bình thường như bao nghề khác. Nếu muốn có được sự thành công trong nghề thì cũng phải lao động vất vả.
Rất ít khi thấy Thu Hiền xuất hiện ở những bữa tiệc với bạn bè? Có vẻ như bạn là người khó tính, chia sẻ một chút về bản thân nhé?
Gia đình Hiền giữ nếp sinh hoạt của người miền Bắc. Những bữa cơm gia đình luôn đông đủ quây quần. Hiền thì dành nhiều thời gian cho công việc, chăm sóc và sinh hoạt đầm ấm bên gia đình. Hiền cũng có những người bạn chơi thân với nhau từ rất nhỏ nhưng không phải người trong giới Showbiz nên chắc mọi người ít chú ý. Sau ống kính, Hiền muốn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhưng dù sao thì gia đình và những người thân luôn là mối bận tâm lớn của mình.
Cảm ơn Hiền với những chia sẻ rất thú vị!

 

Khánh Dư

 

Bình luận (0)