Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Điều chỉnh nguyện vọng tại TP.HCM: Các ngành đào tạo chất lượng cao “hút” thí sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Sau nhiu ngày điu chnh nguyn vng (NV), ghi nhn ca chúng tôi mt s trưng THPT ti TP.HCM, thí sinh ch quan tâm đến ngành đào to cht lưng cao (CLC) ca mt s trưng ĐH.

Thí sinh đến Trưng THPT Hùng Vương ghi phiếu điu chnh NV

Tại Trường THPT Hùng Vương (Q.5), đại diện phòng học vụ nhà trường thông tin, tính đến thời điểm này (cuối tuần qua – PV), số thí sinh đến trường làm công tác điều chỉnh NV chưa nhiều, dao động trên dưới 50 em. “So với thời điểm này năm ngoái thì năm nay các em ít thay đổi hơn, mặc dù số lượng thí sinh vẫn tương đương như năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh đăng ký các ngành đào tạo CLC lại khá nhiều”, vị này cho biết. Giang Trương Nhật Tâm (cựu học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hùng Vương) cho biết em đăng ký thêm 1 NV, nâng tổng số NV lên 4 để tăng thêm cơ hội trúng tuyển. “Cả 4 NV đều là ngành quản trị kinh doanh. Ở lần điều chỉnh này, em chuyển từ ngành quản trị kinh doanh đào tạo thường của Trường ĐH Tôn Đức Thắng sang ngành quản trị kinh doanh CLC cũng của trường này. Em hy vọng với chương trình đào tạo song ngữ, bản thân sẽ trau dồi thêm khả năng tiếng Anh, mở rộng thêm cơ hội việc làm sau khi ra trường”, Nhật Tâm cho hay. Cũng quyết định điều chỉnh từ NV đào tạo thường ngành tài chính ngân hàng sang đào tạo CLC của Trường ĐH Mở TP.HCM, Trần Khánh Luân (cựu học sinh lớp 12A2 Trường THPT Hùng Vương) cho hay với số điểm của mình, ngành đào tạo CLC không những tăng khả năng trúng tuyển, bản thân được học ngành yêu thích mà còn giúp em mở rộng thêm vốn tiếng Anh và tìm kiếm thêm cơ hội du học sau này. Tương tự, các ngành đào tạo CLC cũng là lựa chọn của nhiều thí sinh là cựu học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1). Sau khi tính toán, tìm hiểu, Mai Anh (cựu học sinh lớp 12A6 Trường THPT Bùi Thị Xuân) quyết định đăng ký thêm chương trình CLC ngành y khoa (ĐHQG TP.HCM). Tuy nhiên, Mai Anh cho biết đây chỉ là NV dự phòng bởi em vẫn giữ nguyên các NV ban đầu. Thầy Nguyễn Hùng Khương (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho rằng, sở dĩ các ngành đào tạo CLC “hút” thí sinh là do sự đa dạng về chương trình đào tạo: học song ngữ Anh – Việt; học thiên về tiếng Anh hoặc hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là những ưu điểm khiến các ngành đào tạo CLC của nhiều trường ĐH hấp dẫn thí sinh.

Đng nhm mt chn ba đ đu ĐH

Thầy Phạm Phương Bình (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức) nhắn nhủ: Thời điểm làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia, các em cũng đã mất nhiều thời gian, tâm huyết, đắn đo, suy nghĩ để đưa ra quyết định đăng ký dự thi. Vì vậy, khi điều chỉnh NV, nguyên tắc đầu tiên mà các em đưa ra là làm sao cho chắc chắn đậu ĐH. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, đừng vì muốn đậu ĐH mà chọn bừa một NV nào đó, ở một ngành học xa lạ nào đó. Có thể, việc chọn bừa đó sẽ giúp các em đậu ĐH nhưng liệu rằng, các em có đủ đam mê, kiên nhẫn và yêu thích để theo ngành học đó suốt mấy năm ĐH. Hay thậm chí, khi đã học xong, ra trường các em lại không biết ngành mình học làm gì, xin việc như thế nào. Sẽ rất mất thời gian, tiền bạc và cả những cơ hội tuổi trẻ của mình. Do đó, các em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút ghi phiếu điều chỉnh NV.

Về vấn đề năm nay thí sinh ít tha thiết với việc điều chỉnh NV, theo thầy Khương, có thể do ngay từ đầu công tác tư vấn, hướng nghiệp chọn trường, chọn ngành tại các trường THPT đã được làm rất kỹ, rất sát từ phía giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đến các đơn vị phối hợp. Nhiều em từ đầu đã xác định được đúng ngành học, đúng môi trường học phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân nên việc điều chỉnh là không cần thiết..

Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)