Sự kiện giáo dụcTin tức

Điều trị nội khoa viêm ruột thừa cấp: Hơn 90% bệnh nhân không phải phẫu thuật

Tạp Chí Giáo Dục

Cứ 100 trường hợp viêm ruột thừa cấp (VRTC) không biến chứng được điều trị bằng phương thức nội khoa ban đầu, sau 1 năm điều trị sẽ có 78 trường hợp tránh được một cuộc phẫu thuật. Đó là thông tin được các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện (BV) Trưng Vương; Bộ môn Khoa Ngoại, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Khoa Y Trường ĐH Quốc gia TP.HCM đưa ra tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ ba do BV Quốc tế City tổ chức. 

Theo đó, công trình nghiên cứu được thực hiện tại BV Trưng Vương từ tháng 5-2015 đến 5-2018. Trong tổng số 3.750 bệnh nhân VRTC, có 125 bệnh nhân VRTC không biến chứng được lựa chọn điều trị ban đầu bằng phương pháp không phẫu thuật. Các bệnh nhân được điều trị nội khoa, theo dõi sau từ 4 đến 8 tiếng để đánh giá đáp ứng lâm sàng đến khi bệnh nhân hết triệu chứng đau bụng và có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Kết quả nghiên cứu, có 120/125 đã đáp ứng điều trị (chiếm 96%), 5 trường hợp chuyển đến phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Trong 120 trường hợp đáp ứng điều trị có 12 trường hợp tái phát.

Với kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng phương thức điều trị nội khoa ban đầu trong VRTC không biến chứng là có khả thi, giúp bệnh nhân tránh được một cuộc phẫu thuật và các bất lợi kèm theo của cuộc phẫu thuật đó. Tuy nhiên, với tỷ lệ VRTC hoại tử vỡ 20%, đây là phương pháp còn nhiều tranh cãi về tính an toàn cho người bệnh. Do đó, phương pháp được khuyến cáo chỉ thực hiện tại các cơ sở y tế lớn và được theo dõi theo quy trình rất chặt chẽ.

H.Thương

 

Bình luận (0)