Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Định hướng mới về giáo dục công tác xã hội ở Cuba: Bài cuối: Giáo dục đại trà công tác xã hội cho giới trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên Cuba sẽ sống và hoạt động CTXH với những nhóm dân cư cần được giúp đỡ như trẻ em và người cao tuổi (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Ngày nay, Cuba đang thực hiện nhiều chương trình để giải quyết những vấn đề trọng điểm như việc tạo ra một chiến dịch đổi mới và hiệu quả để xóa bỏ nạn mù chữ…
Theo đó, các phương thức tiếp cận mới để giáo dục công tác xã hội (CTXH) cũng như huấn luyện nhân viên là một phần trọng tâm của những chương trình này.
Mở nhiều trường dạy công tác xã hội
Chính phủ Cuba đã mở rộng trường dạy CTXH tại Cojimar ở gần Havana cho người từ 16-22 tuổi. Ba trường dành cho CTXH khác ở Villa Clara, Holguin và Santiago. Có khoảng 2.000 sinh viên theo học ở mỗi trường. Những thành công bước đầu của việc mở hàng loạt trường là sự phản hồi lại của Chính phủ về các vấn đề xã hội ở Cuba. Mục tiêu khác của việc hình thành những trường dạy CTXH là cung cấp những khóa học ngắn hạn (từ 6 đến 12 tháng), tập trung vào mảng CTXH trong đó kết hợp giữa lý thuyết trên lớp với kinh nghiệm thực tiễn. “Cuba không có thời gian để bỏ phí đối với các vấn đề kinh tế. Đây là giai đoạn kinh tế khó khăn, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể bỏ mặc lớp trẻ lại phía sau và không được giáo dục. Điều cần thiết ở đây là chúng ta đào tạo những con người trẻ tuổi có khả năng giúp đỡ những người trẻ tuổi khác” – thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Havana, giáo sư Lourdes de Urrutia nói.
Nhiều thành viên quản trị của SSW (trường đào tạo CTXH) chính là những chuyên viên ngành CTXH cao cấp có bằng cấp về xã hội học. Do đó chương trình chuyên môn của những khóa học tương tác này được khai thác từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài việc học xã hội học, các vấn đề về CTXH, tâm lý học, luật pháp… sinh viên cũng được học về lịch sử phát triển xã hội của Cuba, Mỹ và những nơi khác trên thế giới. Bên cạnh đó là các kiến thức về tuổi dậy thì, công tác gia đình – cộng đồng và các kỹ năng khác. Để tốt nghiệp, sinh viên phải đạt yêu cầu ở tất cả các môn. Một phần bắt buộc là cuộc phỏng vấn thanh thiếu niên ở khu vực dân cư nghèo để biết được chính xác các vấn đề tồn tại và xác định mức độ nhu cầu của người dân. Sinh viên cũng sẽ tham dự vào các dự án xã hội của Chính phủ, ví dụ như chiến dịch xóa bệnh sốt rét do muỗi. Đây là một trong những chiến dịch quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Cuba.
Những kinh nghiệm được đúc kết
Sau khi việc đào tạo kết thúc, sinh viên được đảm bảo sẽ sinh sống và hoạt động CTXH, tiếp xúc với những người trẻ tuổi và những nhóm dân cư cần được giúp đỡ như trẻ em và người cao tuổi. Mức lương cho họ là 300 pesos/tháng, một mức lương được xem là khá tốt đối với công nhân trẻ Cuba. Ngoài ra họ cũng có cơ hội học lên cử nhân theo dạng bán thời gian ở bất cứ trường đại học nào có chương trình theo dạng này (bao gồm chương trình UP về xã hội học, CTXH, giao tiếp xã hội, tâm lý học và luật pháp).
Hiện nay, khả năng duy trì chương trình này của Chính phủ Cuba là một nhân tố quan trọng cho thành công trong tương lai. Do đó, chương trình học sẽ được kết hợp giữa kỹ năng thực hành xã hội với chính trị và kinh tế như là một mô hình tốt cho việc đào tạo nhân sự để phát triển đất nước.
Trong thời gian tới mô hình SSW có thể được sử dụng cho việc huấn luyện cấp tốc một số lượng lớn những nhân viên xã hội tham gia vào các chiến dịch về giáo dục và sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc. Điển hình là nỗ lực chống lại bệnh xuất huyết ở Honduras. Do những sinh viên ở SSW rất nổi bật, được đào tạo để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đang tồn tại trong xã hội.
Thành viên các cộng đồng làm công tác xã hội quốc tế có thể học hỏi kinh nghiệm bổ ích từ những gì mà Cuba đã thực hiện chỉ với những nguồn lực hạn chế.
(theoredandgreen.org)
Ngọc Trúc

 

Bình luận (0)