|
Việc định hướng cho các bạn trẻ chơi facebook là điều thật sự cần thiết và hữu ích |
Với tâm lý, nơi “nhà” mình xây, mình được tự do thể hiện, các facebooker đã thể hiện quá lố những cung bậc cảm xúc: Từ than thở đến show hàng, từ chửi bới đến khoe những thành tích không tốt đẹp, từ châm biếm chế nhạo đối phương đến câu like, bán hàng…
Không chỉ chửi bới, xúc phạm những người xung quanh, thời gian gần đây, không ít bạn trẻ còn lạm dụng facebook để chửi chính bố mẹ, người thân của mình, đôi khi chỉ vì những lý do cực kỳ nhỏ như: Không cho tiền mua điện thoại, bắt làm việc nhà, không cho treo ảnh thần tượng… Đáng tiếc thay, không chỉ những bạn trẻ mắc lỗi, ngay cả người của công chúng cũng không tránh khỏi cách hành xử không đẹp này. Nữ ca sĩ P.L – thí sinh tạm dừng của X factor Việt Nam 2014 nổi tiếng với “lịch sử” chửi bậy trên facebook cá nhân.Ca sĩ P.M và N.L cùng nhau thóa mạ H.C với những từ ngữ khiến người đọc phải đỏ mặt… Căn bệnh “yếu văn hóa” facebook dường như ngày càng lan rộng, nhưng may mắn thay, vẫn có những bài học chân chính, những sự chia sẻ đầy giá trị xuất hiện. Vấn đề là từng cá nhân, từng con người dùng facebook như thế nào. Trách nhiệm này không thể đẩy cho nhà quản lý hay một lực lượng chuyên trách nào. Nếu không sử dụng facebook, sẽ không thể hiểu được bạn trẻ nghĩ gì và làm gì… Khi những quy chuẩn giá trị chưa được hình thành, người ta không biết đâu là điều cần tuân thủ, đâu là điều cần tránh. Ai sẽ là người định hướng nếu không phải là người lớn?
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn cho biết: “Facebook có thể gây hiệu ứng nơi cộng đồng mạng bằng những triết lý, những bài học về cuộc sống được đúc rút qua những câu châm ngôn rất riêng. Đó là những thử nghiệm ban đầu cho thấy tính giá trị của nó. Những đánh giá ban đầu về biểu hiện hành vi thiếu bản lĩnh, thiếu văn hóa, thiếu kỹ năng khi sử dụng facebook là tồn tại thật. Nhiều người dùng facebook hay fanpage cũng không hiểu mục tiêu, không biết chuẩn giá trị, không có kỹ năng, thiếu sự tỉnh táo, thiếu bản lĩnh dẫn đến chuyện loạn như trên. Điều căn bản có thể nhìn nhận xa hơn đó chính là hành vi sống thiếu căn bằng, yếu về nhân văn, mỏng về văn hóa và chưa cao lắm về bản lĩnh…”.
Vậy, với một fanpage như của TS. Huỳnh Văn Sơn, khi có gần 600.000 lượt thích, điều gì được lấy làm căn bản cho sự chuẩn mực của giá trị? TS. Sơn chia sẻ: “Tôi cho rằng fanpage của tôi là trường học của mình. Tôi tự học, tôi sẻ chia, tôi tương tác… Tôi không muốn làm điều gì đình đám nhưng tôi mong mỏi mình sẽ giữ được cái riêng của mình trên fanpage. Tôi viết các status hay viết những đoạn văn cho mình và có khi chia sẻ không nhằm vào ai mà nó hướng đến những giá trị tôi nhận được. Tôi cho rằng facebook là “ngôi nhà”. Đừng tô vẽ xấu cho “ngôi nhà” của mình mà hãy biến “ngôi nhà” ấy thành trường học của thông tin, cảm xúc, tình cảm, của sự ứng xử và đặc biệt là văn hóa, lòng nhân ái…”.
TS. Sơn chia sẻ thêm: “Không chỉ trách cứ các bạn trẻ nhưng cần hiểu và đồng cảm thay vì phủ nhận. Và việc kê toa, bốc thuốc xem chừng không thể chậm trễ. Với tôi hiện tại, việc sát cánh và định hướng cho các bạn trẻ chơi facebook là điều thật sự cần thiết và hữu ích”.
Bài, ảnh: Phúc Nguyễn


Bình luận (0)