Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Dịp lễ 30-4 và 1-5: Đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao

Tạp Chí Giáo Dục

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/ 1-5-2018), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa cho người dân TP.

Cuc đua xe đp Cúp truyn hình TP.HCM. Ảnh: T.L

Như mọi năm, sự kiện bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực hầm Thủ Thiêm và Công viên văn hóa Ðầm Sen sẽ là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Vào lúc 21 giờ ngày 30-4, những màn bắn pháo hoa rực rỡ sẽ tỏa sáng trên bầu trời TP. Đây là sự kiện được người dân TP háo hức mong đợi. 

Ngoài bắn pháo hoa, tối 30-4, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ với nhiều loại hình nghệ thuật ở TP.HCM. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân những tiết mục đặc sắc, những giây phút đáng tự hào của dân tộc trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm lễ, trong thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 30-4 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1.

Hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao khác cũng sẽ diễn ra trong ngày 30-4. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Giải việt dã truyền thống 30-4 lần thứ 42 tại tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa. 30-4 cũng là ngày các tay đua của cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM “Non sông liền một dải” tiến về Hội trường Thống Nhất, kết thúc 30 chặng đường dọc đất nước.

Bn pháo hoa ti khu vc hm Th Thiêm. Ảnh: A.T

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, SV-HS, chương trình văn nghệ tại Nhà Văn hóa Thanh niên hay tại các khu chế xuất, khu công nghiệp phục vụ SV, công nhân… sẽ góp phần làm cho không khí ngày lễ năm nay thêm phong phú, đa dạng.

Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, nghệ nhân từ các câu lạc bộ tại TP.HCM và tỉnh thành lân cận sẽ tụ hội tại Công viên văn hóa Đầm Sen để trình diễn tác phẩm của mình. Ghé thăm Công viên văn hóa Đầm Sen dịp này, du khách không chỉ được trải nghiệm các hoạt động truyền thống, mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng những con diều khổng lồ muôn sắc màu trên nền trời xanh biếc. Các nghệ nhân sẽ thả “Con diều ước mơ” của Đầm Sen với hơn 4.000 điều ước của du khách đến từ mọi miền đất nước. Cùng với đó, cặp diều đính hơn 70 lá cờ Tổ quốc cũng sẽ tung bay trên bầu trời.

Hòa chung không khí dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cũng khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề Hội họa và Kháng chiến của họa sĩ Phạm Thanh Tâm. Có thể nói sự nghiệp của họa sĩ Phạm Thanh Tâm luôn gắn với chiến trường, với các cuộc kháng chiến của dân tộc. Với 15 tác phẩm ở nhiều thể loại và 68 bộ ảnh ký họa ngay tại chiến trường, triển lãm Hội họa và Kháng chiến đã cho những người yêu hội họa có cái nhìn khá trọn vẹn về sự nghiệp của họa sĩ Phạm Thanh Tâm, nhất là với những bạn trẻ hôm nay. Tình yêu Tổ quốc, tình yêu nghệ thuật đã giúp họa sĩ vượt qua những hiểm nguy để phác họa khá sinh động những sự kiện lịch sử xảy ra trên khắp mọi miền đất nước mà ông là một nhân chứng sống.

Ra mắt album “Giai điệu tự hào”

Sau thành công ấn tượng của “Đường em đi” (đạt giải Album của năm tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 8), ca sĩ Phạm Thu Hà chính thức ra mắt album “Phạm Thu Hà – Giai điệu tự hào”.

Album gồm 10 ca khúc có chủ đề ngợi ca quê hương, đất nước; thể hiện niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh – những người đã hy sinh vì nền hòa bình và độc lập dân tộc. 

Ngoài ca khúc “Miền xa thẳm” của nhạc sĩ Đức Trịnh được sáng tác năm 2003, các ca khúc còn lại trong “Giai điệu tự hào” đều được sáng tác trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Nhiều bài đã được Phạm Thu Hà biểu diễn thành công trong chương trình Giai điệu tự hào (VTV3). Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy thực sự yêu mến và có duyên với các ca khúc cách mạng.

Đó là sự reo mừng náo nức trong niềm vui chiến thắng (Cánh chim báo tin vui), là sự hồn nhiên trong trẻo của trái tim trẻ trung tràn đầy tình yêu và khát khao dâng hiến cho đất nước (Tự nguyện), là tinh thần lạc quan cách mạng của cô gái Pa Cô (Tiếng đàn ta lư)…

T.A

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cũng khai mạc triển lãm trưng bày Hồi sinh những vùng đất chết. Gần 200 hiện vật được trưng bày đã cho du khách thấy được tội ác mà quân Mỹ đã gây ra trên khắp đất nước Việt Nam bằng vũ khí hóa học. Cũng từ những hiện vật ấy, khách tham quan trong và ngoài nước sẽ cảm nhận được sự hồi sinh mạnh mẽ của những vùng đất chết, những vết thương chiến tranh đang liền sẹo và tiếp tục hướng về tương lai với những hy vọng tốt đẹp.

Những sự kiện văn hóa, thể thao đang diễn ra trên khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ càng làm cho ngày kỷ niệm thêm ý nghĩa và người dân thêm tự hào về TP mang tên Bác.

Yên Hà (tng hp)

 

Bình luận (0)