
Từ nhiều năm nay, đoạn vỉa hè trên đường Đào Trinh Nhất, với chiều dài chừng 300 mét (từ điểm giao cắt với đại lộ Phạm Văn Đồng, tới đường Trần Thị Vững – thuộc địa bàn P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM), luôn trong tình trạng vô cùng nhếch nhác và ô nhiễm. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do rất nhiều người dân sống trong khu vực đã mang rác thải sinh hoạt ra đây để vứt bỏ, rồi lâu ngày rác thải không được thu dọn thường xuyên khiến cho đoạn vỉa hè chẳng khác nào một bãi rác tập trung! Không chỉ vậy, nhiều người dân vãng lai cũng mang rác thải ra đoạn vỉa hè này để vứt. Theo thời gian cứ nhiều lên, ùn ứ khắp vỉa hè tạo hình ảnh mất mỹ quan đô thị, cũng như ô nhiễm môi trường với mùi xú uế bốc lên nồng nặc.
Để xóa sổ “điểm đen” của tình trạng vứt, đổ rác thải, trả lại không gian và môi trường trong lành sạch sẽ cho đoạn vỉa hè nêu trên, rất mong chính quyền địa bàn cần cho cắm những tấm bảng “cấm đổ rác”, đồng thời phải có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn cũng như xử lý thật mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm mang rác thải ra đây vứt, đổ…
Tin, ảnh: Trần Đăng Quang

Bình luận (0)