Thống kê của BHXH TP.HCM, tính đến 30-4-2018, toàn TP có hơn 15.000 doanh nghiệp (DN) nợ đọng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó nợ khó thu gần 471 tỷ đồng (5.487 DN). Hậu quả của việc DN nợ đọng bảo hiểm là người lao động phải gánh…
![]() |
| Nhiều doanh nghiệp cố tình nợ đọng BHXH, gây nhiều thiệt thòi cho người lao động. Ảnh: T.Th |
DN càng nhỏ, nợ bảo hiểm càng nhiều
Bà Trần Ngọc Giao Châu – Trưởng phòng Khai thác và quản lý thu nợ BHXH TP.HCM – cho biết, tình trạng nợ đọng BHXH chủ yếu tập trung ở khu vực khối DN ngoài Nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Đơn cử như Công ty TNHH Nam Phương nợ BHXH, BHYT, BHTN gần 28 tỷ đồng; Công ty TNHH Nhà Máy đóng tàu Sài Gòn nợ gần 34 tỷ đồng, Công ty CP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn nợ gần 20 tỷ đồng…
DN nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN xuất phát từ đặc thù địa bàn TP.HCM. Cụ thể, số DN ngoài khu vực Nhà nước tham gia quá lớn chiếm trên 70% tổng số DN tham gia. Các DN này có đặc điểm là quy mô nhỏ và siêu nhỏ, lao động thường xuyên biến động. Bên cạnh đó là các nguyên nhân như: ảnh hưởng suy thoái kinh tế của các năm trước. Do đó, nhiều DN không có khả năng chi trả, không ít đơn vị đã giải thể, phá sản, mất tích, thậm chí có chủ bỏ trốn. Ngoài ra, ý thức tuân thủ pháp luật ở một số DN chưa cao, còn có nhiều biểu hiện trốn đóng, chây ỳ, chấp nhận mức lãi suất chậm đóng, mức xử phạt vi phạm hành chính để chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; nhiều DN sản xuất kinh doanh quy mô lớn, khi phát sinh nợ thì âm thầm chuyển nhượng lại DN và cả số nợ BHXH, BHYT, BHTN, tài sản cố định chủ yếu là thuê mướn nên cũng không có tài sản để thực hiện việc thanh lý thu hồi nợ.
“Trên địa bàn TP còn xuất hiện thêm nhiều DN có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không tồn tại đúng địa chỉ trên giấy phép, tiến hành giao kết nhiều loại hợp đồng nhằm né tránh việc thực hiện nghĩa vụ trích nộp của người sử dụng lao động, hoặc có thực hiện nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN nhưng đóng không đúng thời gian, không đúng mức lương theo chức danh công việc”, bà Châu thông tin thêm.
Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu nợ đọng BHXH
Năm 2017, BHXH TP đã thanh tra 330 DN nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên 6 tháng. Qua đó đã đề nghị các DN truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 325 lao động với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng, truy giảm cho 194 lao động không thuộc đối tượng tham gia với số tiền 2,2 tỷ đồng, điều chỉnh mức đóng cho 579 lao động với số tiền 688 triệu đồng. Các DN cũng đã khắc phục số tiền 96 tỷ đồng trên tổng số tiền nợ 138 tỷ đồng, tỷ lệ khắc phục 69%.
Cũng trong năm 2017, BHXH TP cử viên chức tham gia đoàn thanh tra pháp luật LĐ-BH&XH do thanh tra Sở LĐ-TB&XH thành lập tại 425 DN, thu về 68 tỷ đồng trong số nợ 100 tỷ đồng, tỷ lệ khắc phục 68%. Trong quý I-2018, BHXH TP đã thanh tra 74 DN trên tổng số 120 DN với tổng số tiền nợ là 9,8 tỷ đồng. Kết quả các DN đã khắc phục được 6 tỷ đồng (tỷ lệ 62%).
Theo ông Phan Văn Mến – Giám đốc BHXH TP.HCM, trước tình hình vi phạm pháp luật lao động về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng diễn biến phức tạp, BHXH TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về xử phạt; xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về trốn đóng, nợ đọng quỹ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. BHXH TP còn thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN được BHXH VN giao. Cụ thể, BHXH TP sẽ tiến hành nhiều biện pháp từ nhắc nhở đến lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định xử phạt… phụ thuộc vào thời gian nợ của DN. Đối với những DN tiếp tục chây ỳ, BHXH TP sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định.
“BHXH là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, nhằm trợ cấp cho người lao động trong những lúc ốm đau, thai sản, TNLĐ, hưu trí, bệnh nghề nghiệp… Làm tốt công tác BHXH sẽ góp phần ổn định đời sống người lao động, giúp họ vượt qua những khó khăn để sống như những người bình thường khác, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy nền kinh tế của TP và đất nước phát triển”, ông Mến nhấn mạnh.
Thương Thương


Bình luận (0)