Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Doanh nghiệp nỗ lực phòng chống dịch Covid-19

Tạp Chí Giáo Dục

Bng nhiu gii pháp, các công ty – doanh nghip trên đa bàn TP.HCM đang n lc chung tay bo v sc khe ca nhân viên trưc dch Covid-19. Qua đó nhm đm bo an toàn môi trưng làm vic, va gây ý thc phòng chng dch cho ngưi lao đng mt cách thiết thc.

Nhân viên Công ty c phn Tp đoàn Trung Nguyên đeo khu trang trong gi làm vic đ phòng chng dch

Chung tay phòng dch

Nhằm giúp nhân viên phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, Công ty TNHH Mimosa Vietnam (huyện Hóc Môn) đã chu đáo triển khai các biện pháp phòng chống thiết yếu. Kế toán trưởng của công ty là chị Trần Thị Út Hiền cho biết, đơn vị đã liên tục cung cấp dung dịch sát khuẩn để nhân viên rửa tay và phát khẩu trang y tế miễn phí mỗi ngày. Trong mấy ngày qua, khi khẩu trang y tế cạn nguồn, chị đã tìm mua khẩu trang vải để các đồng nghiệp có khẩu trang sử dụng thường xuyên. Ngoài biện pháp đeo khẩu trang và sát khuẩn, công ty còn tổ chức nấu ăn để đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho mọi người, đảm bảo tiêu chí “ăn chín, uống sôi”, không có bất kỳ nhân viên nào phải ăn trưa ngoài hàng quán.

Là nhân viên của Công ty TNHH Naver Vietnam (quận 1), chị Nguyễn Thùy Dương cho biết đơn vị nơi chị đang công tác một mặt quan tâm công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng cách đo thân nhiệt, khuyến khích đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát khuẩn, đồng thời cũng thúc đẩy nhân viên nỗ lực chung tay làm việc tăng cường trong mùa dịch. Với ưu thế thiên về lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện, nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các sự kiện, chương trình ca nhạc đều bị hoãn. Trước tình hình này, lãnh đạo công ty cùng đội ngũ nhân viên đã nỗ lực từng ngày để duy trì hoạt động, liên tục đề ra những kế hoạch và tạo ý tưởng mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng. Theo Dương: “Trong thời điểm khó khăn này, cũng là lúc người lao động thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và nỗ lực hết sức để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách”.

Bên cạnh tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, chị Thái Ngọc Lan (nhân viên Công ty Pou Chen Việt Nam) cho rằng mùa dịch cũng là cơ hội gây ý thức tự giác bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Lý giải điều mình nói, chị Lan cho biết trong những ngày đầu mùa dịch, công ty đã trang bị dung dịch sát khuẩn và khẩu trang cho nhân viên. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau mỗi cá nhân đều tự trang bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho riêng mình. Theo chị Lan: “Vì mỗi người đều biết rằng toàn công ty có hơn 70 ngàn người lao động. Đội ngũ đông như vậy công ty làm sao cung ứng xuể trong thời gian dài. Do đó, ý thức tự trang bị dụng cụ phòng vệ đồng nghĩa với việc người lao động hiểu và đồng cảm với đơn vị mình. Vả lại, ai cũng có người thân, có gia đình nên sự an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu”.

Phun sát khun và đo thân nhit thưng xuyên

Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cơ bản như khuyến khích nhân viên đeo khẩu trang và sử dụng sát khuẩn thường xuyên bằng nước rửa tay khô (được đặt ở các cửa phòng), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Nam (quận 8) còn chỉ đạo xịt thuốc khử trùng cả tòa nhà 3 tầng lầu với chi phí 2 triệu đồng/lần. Tính đến nay, đơn vị đã phun xịt khuẩn được 2 lần và dự kiến việc này sẽ được tiếp tục nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên trong đơn vị. Không chỉ chú trọng an toàn cho người lao động, công ty còn bố trí dung dịch sát khuẩn ở phòng tiếp khách, để có thể bảo vệ khách hàng khi đến giao dịch công việc vào tất cả các ngày trong tuần. Ngoài việc áp dụng các biện pháp phòng chống cần thiết, lãnh đạo công ty còn ân cần nhắc nhở nhân viên thường xuyên phòng vệ ở công ty, nơi công cộng cũng như ở gia đình để bảo vệ người thân của mình.

Với quy mô 200 nhân viên làm việc trong cùng một tòa nhà, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (quận 1) cũng đã triển khai phun sát khuẩn mỗi tuần một lần (vào tối thứ sáu hàng tuần). Đặc biệt, từ ngày 3-2, vào mỗi buổi sáng bắt đầu giờ làm việc, công ty còn thực hiện đo thân nhiệt tất cả các nhân viên khi vào trụ sở nhằm kiểm tra sức khỏe từng cá nhân một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, đơn vị còn bố trí nước rửa tay sát khuẩn với số lượng 3 chai ở sảnh chung, 1 chai ở vị trí máy chấm công và 2 chai ở bàn khách ngồi chờ. Theo quan sát của người viết vào một buổi chiều tan tầm, tất thảy các nhân viên đều sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước khi rời công ty. Theo anh Vũ Quốc Tuấn (nhân viên IT Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên): “Công ty tạo điều kiện rất tốt để bảo vệ sức khỏe của nhân viên, nên tất cả mọi người đều chấp hành những quy định về đo thân nhiệt, sử dụng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang thường xuyên. Chung quy là để tạo môi trường an toàn giúp chúng tôi an tâm làm việc. Đó là điều rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân nói riêng cũng như từng gia đình của mỗi người lao động nói chung”.

Bài, ảnh: Bích Vân

 

Bình luận (0)