Sự kiện giáo dụcTin tức

Doanh nghiệp trong nước: Thua trên sân nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ những khó khăn với các DN TP.HCM sáng 28-6
Ngày 28-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp (DN) về tình hình sản xuất kinh doanh. Tại đây, nhiều chủ DN đã bày tỏ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh…
Nhiều DN chết dần chết mòn
Nhiều chủ DN trong nước không khỏi bức xúc khi bị các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lấn át. Cái này có một phần lỗi rất lớn do cơ chế, chính sách của Nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Dưng – Chủ tịch Hội DN vừa và nhỏ Q.11, TP.HCM bức xúc: “Đau lòng nhất là khi cạnh tranh với các DN FDI, chúng ta đã và đang tiếp tục thua trên sân nhà. So sánh các chính sách giữa DN trong nước, đặc biệt là DN vừa và nhỏ với DN FDI, họ được hưởng những khoản ưu đãi đầu tư hết sức áp đảo. Chỉ riêng đất thuê và nhà xưởng của DN FDI thì được thế chấp, còn đất của DN trong nước thì không. Không chỉ vậy, chỉ những DN vừa và nhỏ có doanh số dưới 20 tỷ mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập là 20%. Còn DN FDI dù có vốn 10 triệu USD vẫn được xem là xí nghiệp vừa và nhỏ, được vay vốn từ một số quỹ tín dụng quốc tế với lãi suất thấp. Hậu quả là DN FDI tha hồ lấn át DN vừa và nhỏ trong nước. Vì vậy mà những sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho những sản phẩm hoàn chỉnh đều lọt vào tay họ”.
Về vấn đề này, bà Phạm Thị Huân – chủ DN trứng sạch Ba Huân – chia sẻ: “Con gà, con vịt là “con xóa đói giảm nghèo” của nông dân. Tuy nhiên ngành chăn nuôi gia cầm của chúng ta đang bị các DN FDI thao túng. Họ nhập trứng, thịt gia cầm vào nước ta khiến người nông dân lao đao. Điều đáng nói là, khi tôi qua nước ngoài phát hiện nhiều DN đã đưa hàng đông lạnh quá date ở nước họ vào Việt Nam, sau khi thay nhãn mới thì đem bán ra thị trường. Riêng DN Ba Huân, chúng tôi đã đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại. Song, một số DN FDI trong lĩnh vực này đã dọa tôi: “Chúng tôi muốn bóp bà lúc nào thì bóp”…”.
Cũng trong lĩnh vực chăn nuôi, ông Văn Đức Mười – Tổng giám đốc VISSAN – cho biết: “Hiện nay sản lượng chăn nuôi chính của chúng ta là heo với sản lượng 28 triệu con, trong đó có 4,5 triệu con heo nái – đứng hạng thứ 3 trên thế giới. Nhưng, sản lượng thịt lại chỉ đứng hạng thứ 19, điều này chứng tỏ sản lượng chăn nuôi còn quá thấp”…
Và buồn hơn là thịt gia súc, gia cầm nhập vào Việt Nam thì rất dễ nhưng từ Việt Nam xuất ra nước ngoài lại vô cùng khó khăn. Điều đó khiến cho đời sống của người nông dân rơi vào tình cảnh “được mùa thì mất giá”.
Không những vậy, ông Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM – tâm tư: “Từ khi đất nước mở cửa, các DN FDI ồ ạt vào Việt Nam. Hậu quả là nhiều DN trong nước, nhất là những DN sản xuất hóa mỹ phẩm đã chết dần chết mòn”.
Cần giảm lãi suất để DN “dễ thở”

Các doanh nghiệp may mặc trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Trong ảnh: Khách hàng mua quần áo may sẵn tại siêu thị Co.opmart, TP.HCM. Ảnh: Đ.Lộc

Cũng tại buổi tiếp xúc này, chủ các DN đều thừa nhận việc tiếp cận vốn vay tương đối khó khăn. Ông Minh bức xúc: “Riêng gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản đến nay hầu như vẫn đóng băng trong ngân hàng. Người có nhà muốn bán thì không bán được, người không có nhà ở muốn mua thì không có tiền để mua”…
Một DN vừa và nhỏ tâm tư: “Khi đi vay ngân hàng, mặc dù có thế chấp nhưng chúng tôi chỉ được giải quyết vay với số vốn nhỏ. Còn lãi suất thì cao ngất ngưởng”.
Các DN trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đều phải ít nhiều vay vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, với lãi suất mà các ngân hàng cho DN vay như hiện nay thì “Không DN nào chịu nổi. Cần giảm lãi suất cho vay”, ông Lê Mạnh Hà – Phó chủ tịch UBND TP.HCM – kiến nghị.
Song song, các chủ DN cũng kiến nghị Nhà nước cần có “hàng rào” để bảo vệ không cho hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng, nhất là hàng của Trung Quốc vào Việt Nam. Chính những hàng hóa này đã làm thiệt hại cho các DN sản xuất hàng tiêu dùng trong nước.
Trước những bức xúc, kiến nghị của các DN cũng như lãnh đạo UBND TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: “Tình hình kinh tế nước ta có dấu hiệu khá dần lên. Tuy vậy vẫn chưa vượt khỏi tình trạng trì trệ, các DN cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua khủng hoảng. Về phía Đảng và Nhà nước cố gắng ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách ban hành, sửa đổi một số đạo luật mới nhằm tạo điều kiện cho DN phát triển”.
Chủ tịch nước không giấu nổi lo lắng khi có nhiều sản phẩm DN trong nước làm được nhưng lại không làm mà mở toang cửa cho hàng nước ngoài vào. Còn ngành dệt may, tuy giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, hàng năm thu về một số tiền không nhỏ. Song, hầu hết nguyên vật liệu đều phải nhập của Trung Quốc. Về lâu dài biến nước ta thành cái xưởng gia công, còn lợi nhuận thì vào túi nước khác…
Theo đó, Chủ tịch nước chỉ đạo UBND TP.HCM tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho DN mới ra đời, DN cũ phát triển. Đồng thời, TP.HCM cũng cần mạnh dạn đề xuất những giải pháp, vướng mắc cần tháo gỡ với Trung ương để giải quyết kịp thời các bất cập…
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)