Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Đội hình tiêu biểu của World Cup 2014

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 1 tháng tranh tài, World Cup đã tới hồi kết. Giờ là lúc để tôn vinh những cá nhân nổi bật nhất giải đấu. Hãy cùng điểm qua đội hình tiêu biểu của giải đấu này.
Thủ môn
Manuel Neuer (Đức): Neuer đã được FIFA trao giải Găng tay vàng. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng. Trong cả giải đấu này, Neuer đã giữ vững được phong độ ổn định. Bên cạnh đó, thủ thành này cũng thường xuyên bọc lót cho hàng thủ.

Manuel Neuer là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ ĐT Đức

Hậu vệ
Phillip Lahm (Đức): Kể từ khi trở về vị trí hậu vệ phải, Lahm đã cho thấy đẳng cấp của mình. Ngoài sự chắc chắn trong phòng ngự, cầu thủ này cũng hỗ trợ đắc lực cho khâu tấn công với khả năng giữ bóng, kiến tạo tuyệt đỉnh. Trong cả giải đấu, Lahm đã có 2 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội.
Matt Hummels (Đức): Trung bình mỗi trận đấu ở World Cup, Hummels hóa giải 4,8 cơ hội đối phương và có 2,7 cú tắc bóng chính xác. Đó là tỷ lệ tương đối cao. Rõ ràng, sự xuất hiện của Hummels đã giúp ĐT Đức xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn. Ngoài ra, trung vệ này cũng đóng góp 2 bàn thắng cho Die Mannschaft.
Ron Vlaar (Hà Lan): Muốn biết Ron Vlaar xuất sắc ra sao, hãy hỏi Messi. Ở trận bán kết, những pha can thiệp chính xác của trung vệ này đã khiến El Pulga hoàn toàn bất lực. Anh đã chỉ huy hàng phòng ngự Hà Lan thi đấu vô cùng chắc chắn. Trung bình mỗi trận đấu, Ron Vlaar hóa giải 9 tình huống tấn công của đối phương.
Daley Blind (Hà Lan): Blind thi đấu khá ổn định trong khâu phòng ngự. Ngoài ra, cầu thủ này cũng được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công. Ngoài 1 bàn thắng, hậu vệ này còn tạo ra 7 cơ hội cho đồng đội, trong đó 3 lần đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Sau World Cup, Blind đang trở thành cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Robben đã trải qua kỳ World Cup thành công

Tiền vệ
Javier Mascherano (Argentina): Bỏ lại sau lưng phong độ không tốt ở Barcelona, Mascherano đã có kỳ World Cup thành công rực rỡ. Anh thi đấu như chiến binh, cải thiện rất nhiều sức mạnh tuyến giữa của Argentina. Chính sự máu lửa của tiền vệ này đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu của toàn đội.
Bastian Schweinsteiger (Đức): Schweinsteiger mang đầy đủ tố chất của người Đức. Anh không chỉ được đánh giá cao bởi tinh thần chiến đấu máu lửa mà còn đặc biệt xuất sắc ở khả năng cầm nhịp. Không ngoa khi nói rằng Schweinsteiger chính là “trái tim” của người Đức ở World Cup 2014.
James Rodriguez (Colombia): Có nhiều ý kiến cho rằng nếu Colombia tiến sâu hơn, danh hiệu Quả bóng vàng World Cup khó thoát khỏi tay cầu thủ này. Trong bối cảnh Falcao không thể tham dự World Cup, James Rodriguez đã gánh cả đội Colombia. Cầu thủ của Monaco đã đóng góp 6 bàn thắng (giành Vua phá lưới) và 2 đường kiến tạo ở giải đấu này.
Lionel Messi (Argentina): Tới thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến phản đối Messi giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, có thực tế rằng những màn trình diễn của El Pulga ở World Cup rất đáng khen ngợi. Anh gần như đã kéo cả ĐT Argentina vào chung kết và là chủ nhân của những tình huống quyết định, mang về chiến thắng cho Argentina.
Arjen Robben (Hà Lan): Robben thi đấu ổn định qua từng trận đấu. Hầu như lối chơi của ĐT Hà Lan ở giải đấu này phục thuộc khá nhiều vào tiền vệ tài hoa này. Khả năng đi bóng biến ảo với kỹ thuật cá nhân cực tốt, Robben luôn mang tới đột biến cho Hà Lan. Đáng tiếc, anh đã không thể giúp “Cơn lốc màu da cam” lọt vào trận chung kết.
Tiền đạo
Thomas Muller (Đức): Trong vai trò tiền đạo ảo, Muller luôn cho thấy tầm quan trọng của mình. Ở World Cup 2014, Muller đã ghi được 5 bàn thắng, góp công lớn giúp ĐT Đức lên ngôi vô địch.
Đội hình tiêu biểu World Cup
H.Long (theo dantri)

Bình luận (0)