|
Hình camera an ninh ghi lại cảnh trộm xe (ảnh do Công an quận Thủ Đức cung cấp)
|
Vừa qua, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ một băng trộm cắp và tiêu thụ tài sản có quy mô lớn. Với thủ đoạn khá tinh vi, băng này làm hồ sơ giả rồi xin vào các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp làm việc. Sau khi được giao nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, chúng đã trộm cắp hàng loạt xe gắn máy trong các doanh nghiệp.
Làm giả hồ sơ để “xin chân” bảo vệ
Vào ngày 23-3, tầm khoảng 19 giờ 30, khi vào ca làm đêm của Công ty ViNa Wood ở Khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức, anh Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bình Dương là nhân viên lái xe của công ty này phát hiện chiếc xe máy hiệu PCX để trong cổng số 2 của công ty bị mất. Ngay lập tức, anh Tú báo cho bảo vệ biết. Qua kiểm tra tại bãi giữ xe của công ty, còn phát hiện mất thêm 4 chiếc xe máy khác của nhân viên. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ trực chốt tại cổng số 2 của công ty cũng không có mặt tại vị trí làm việc mà rời khỏi công ty. Qua trao đổi, Công ty ViNa Wood cho biết nhân viên bảo vệ trên là người của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh, đóng tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, được cử đến bảo vệ mục tiêu cho Công ty ViNa Wood được vài ngày. Công an tiến hành kiểm tra hồ sơ xin việc, người bảo vệ này tên là Vũ Văn Sáng sinh năm 1990, ngụ xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sáng cũng mới vừa xin vào làm việc tại Công ty An Ninh ngày 17-3-2013. Cơ quan CSĐT quận Thủ Đức tiến hành xác minh tại xã Minh Lộc thì được chính quyền địa phương cho hay ở đây không có người nào tên Vũ Văn Sáng. Bằng các thủ thuật nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức nhận định đây là băng trộm chuyên nghiệp, thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng giấy tờ giả xin vào làm bảo vệ ở các công ty dịch vụ bảo vệ. Sau khi được giao nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu nào đó tại các doanh nghiệp, đối tượng đã điều nghiên, nắm tình hình đặc điểm nhà xe rồi đưa đồng bọn vào lấy trộm những chiếc xe máy có giá trị cao và tẩu thoát. Với bộ hồ sơ xin việc giả, công an khó có thể tìm ra được chúng. Như bộ hồ sơ xin việc ở Công ty An Ninh, chỉ có hình ảnh là thật, còn lại các thông tin ghi trong đó đều là giả.
Lập băng nhóm để đưa xe ra ngoài
Sau khi xác lập chuyên án, được sự phối hợp nhiệt tình của lực lượng Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trinh sát phát hiện đối tượng có tên Nguyễn Văn Hằng sinh năm 1988, ngụ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; tạm trú tại địa bàn phường Tân Bình có khuôn mặt và hình dáng giống với nhân viên bảo vệ Vũ Văn Sáng, là người đã làm bảo vệ tại Công ty ViNa Wood. Qua theo dõi, rà soát các mối quan hệ, trinh sát còn phát hiện đối tượng này đang ở chung phòng trọ với hai người đồng hương là Lê Văn Hoàng và Nguyễn Văn Thành cùng sinh năm 1989. Ngoài ra, các đối tượng trên còn có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Ngọc Quyết sinh năm 1986, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Quyết là chỉ huy trưởng một chi nhánh của Công ty Dịch vụ bảo vệ Quang Minh ở phường Tân Bình. Sau khi đã nắm được lai lịch các đối tượng trên, trinh sát tiếp tục theo dõi những hành vi bất chính của chúng nên lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ, đưa các đối tượng trên về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng tiêu thụ xe là Nguyễn Thái Thuận sinh năm 1979, ngụ quận 7, TP.HCM và Trần Đình Bảo sinh năm 1985, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, khi chúng đang đến phường Bình Chiểu để nhận xe của các đối tượng. Trong đó, Thuận là người đã có 3 tiền án về các tội môi giới mại dâm, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Trong quá trình đấu tranh khai thác của các điều tra viên, băng này khai nhận do tên Quyết là chủ mưu. Trong thời gian làm quản lý tại Công ty Dịch vụ bảo vệ Quang Minh, Quyết biết được những sơ hở trong quá trình tuyển dụng nhân sự tại các công ty dịch vụ bảo vệ nên y thành lập băng trộm cắp gồm sáu tên. Quyết hướng dẫn cho các đối tượng làm hồ sơ giả rồi dán hình nộp đơn xin việc. Sau khi vào làm một hai ngày sẽ được đưa xuống bảo vệ mục tiêu ở các doanh nghiệp. Trong thời gian làm việc, các đối tượng quan sát nhà xe rồi lợi dụng đêm tối mở cửa, gọi cho đồng bọn đến lấy trộm xe.
Thanh Hà
| Với thủ đoạn trên, chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ, lấy trộm 14 xe máy tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức. Toàn bộ số xe trộm được chúng bán cho Thuận và Bảo để đưa sang Campuchia tiêu thụ. |


Bình luận (0)