Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Đổi mới, Hội nhập và Phát triển

Tạp Chí Giáo Dục

Bạn đọc thân mến,
Cả nước vừa kết thúc năm 2010 với nhiều thành quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng 6,78%; xuất khẩu tăng 25,5%, nhập siêu giảm chỉ còn bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu; tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lần đầu tiên đạt trên 100 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người gần 1.200 USD; các mặt an ninh chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục… đều ổn định và có phần phát triển.
Tuy có nhiều vấn đề có thể còn gây tranh cãi, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các con số trên cũng cho thấy tư tưởng lãnh đạo và kế hoạch điều hành vĩ mô của Trung ương đã đạt kết quả tốt. Đặc biệt là trong điều kiện mà hầu hết các nước trên thế giới còn chìm trong khủng hoảng kinh tế, hồi phục chậm thì Việt Nam đạt được các chỉ tiêu phát triển như thế là khá tốt.
Năm qua, giáo dục đào tạo cả nước tiếp tục ổn định và có mặt phát triển. Nhiều quyết sách lớn đã được Trung ương đề ra, tạo điều kiện để giáo dục phát triển. Ngoài Nghị quyết Đại hội Đảng XI còn có chương trình hành động thực hiện Thông báo 242 của Bộ Chính trị; đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đề án xây dựng trường chuyên quốc gia; chương trình quốc gia về phát triển toán học; Nghị định 49 của Chính phủ về cơ chế tài chính…
Riêng TP.HCM, ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu thi đua do bộ đề ra, được tặng cờ thi đua xuất sắc. Hàng trăm đơn vị của ngành được tặng thưởng các danh hiệu thi đua cấp cao của Nhà nước. Trong năm, ngoài việc đảm bảo tốt chất lượng dạy học, ngành còn thực hiện thành công nhiều chương trình mục tiêu lớn như củng cố phổ cập giáo dục bậc trung học, tăng quy mô tuyển sinh, xây thêm hàng chục ngôi trường mới, giảm sĩ số học sinh trên mỗi lớp, tăng số lớp học 2 buổi mỗi ngày, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…
Trong năm, ngành GD-ĐT TP cũng đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Xây dựng trường chất lượng cao vì một nền giáo dục tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Hội thảo đã tổng kết kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của một số trường chất lượng cao có tính chất thí điểm trong thời gian vừa qua và đề ra lộ trình xây dựng đại trà loại hình trường này nhằm đổi mới và phát triển giáo dục thành phố mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn 2011-2015.
Bước vào năm mới 2011, với những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, với những định hướng căn bản từ Nghị quyết Đại hội XI, trên cơ sở nền kinh tế tăng trưởng bền vững, ngành GD-ĐT nói chung và GD-ĐT TP.HCM nói riêng sẽ có cơ hội đổi mới toàn diện, phát triển vững chắc, góp phần tích cực xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát biểu đầu năm 2011 của người đứng đầu Chính phủ có đề ra ba giải pháp đột phá để đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020. Sau mũi đột phá “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” là đến mũi đột phá thứ hai: “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ”, thứ ba là về “xây dựng kết cấu hạ tầng”. Điều đó cho thấy sự ưu tiên trong công tác điều hành của Chính phủ nhằm đổi mới mạnh mẽ giáo dục đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
 Mấy năm qua, thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, ngành GD-ĐT TP.HCM đã tiến hành hàng loạt các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt và trên chuẩn. Đội ngũ nhà giáo là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của ngành trong các năm qua. Nay, với trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được nâng cao cùng với bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, đội ngũ nhà giáo nói riêng, ngành GD-ĐT nói chung sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn hơn nữa, làm tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững trong thập kỷ mới.
Nhân dịp năm mới, Ban biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Giáo Dục TP.HCM xin chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo thầy cô, bạn đọc, các đơn vị liên kết… Sự cộng tác quý báu của bạn đọc, thầy cô giáo, các đơn vị hỗ trợ đã góp phần làm cho Báo Giáo Dục TP.HCM liên tục phát triển trong thời gian gần đây. Báo Giáo Dục TP.HCM xin hứa sẽ không ngừng cải tiến nội dung và hình thức để đem đến thầy cô giáo, phụ huynh, sinh viên học sinh, bạn đọc… những sản phẩm thông tin bổ ích nhất.
Kính chúc quý thầy cô giáo, phụ huynh, các bạn cộng tác viên, sinh viên học sinh cùng tất cả bạn đọc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Thân ái,
 Tạ Văn Doanh
(Tổng biên tập)

Bình luận (0)