Ngày 24-3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp 2026: Doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu: Đổi mới để bứt phá”.
Ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – cho biết, trong bối cảnh nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, khả năng thích ứng và sức bật đáng ghi nhận.
Năm 2025, gần 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường, với tổng vốn đăng ký bổ sung gần 6,4 triệu tỷ đồng. Riêng tháng 1-2026, gần 48,7 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường – một con số kỷ lục, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng phát triển của nền kinh tế.

Theo ông Thành, trong bối cảnh hiện nay, đổi mới không còn là một lựa chọn mang tính chiến lược, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện những chuyển dịch mang tính căn bản: từ gia công sang sáng tạo và làm chủ giá trị; từ thị trường nội địa sang tư duy toàn cầu; từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững.
TS. Giản Tư Trung – Chủ tịch Sáng lập Học viện Quản lý PACE – cho rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại rất đặc biệt. Một thời đại mà thế giới biến động chóng mặt và khôn lường, mọi giá trị đều bị thách thức, nhiều chuẩn mực bị đảo lộn và nhiều niềm tin bị đổ vỡ.
“Để thực sự vươn mình, khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, đích đến tiếp theo phải là “Trusted Vietnam” – một Việt Nam đáng tin. Do đó, việc định vị và tạo dựng “Trusted Vietnam” cũng chính là một điểm tựa vững chắc cho năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh ngày nay”, TS. Trung chia sẻ.
Ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phúc Sinh – khẳng định, sự minh bạch tài chính cũng là một nhân tố then chốt giúp doanh nghiệp tư nhân tạo dựng niềm tin với các đối tác và quỹ đầu tư quốc tế. Việc áp dụng chế độ kiểm toán bởi các đơn vị hàng đầu thế giới trong suốt nhiều thập kỷ và sử dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp từ sớm đã tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM – cho rằng, để doanh nghiệp vượt qua thách thức, chính quyền TP.HCM cần nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là làm sao để các nguồn lực đang nằm trong khu vực nhà nước được đẩy ra ngoài xã hội một cách mạnh mẽ hơn. Việc tổ chức lại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo mô hình quản trị hiện đại là một bài học kinh nghiệm quý báu để giải phóng sức sản xuất và thúc đẩy sự hợp tác với khu vực tư nhân.
Hồ Trinh

Bình luận (0)