![]() |
| Quang cảnh hội thảo |
Vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới”. Hội thảo nhằm mục đích tập hợp các ý kiến về định hướng, nhân tố và những chuẩn bị cùng với phương pháp giảng dạy IFRS (các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) trong quá trình hội nhập tại Việt Nam. TS. Vũ Đức Chính (Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán, Bộ Tài chính) cho biết: “Thách thức, khó khăn nhất trong việc áp dụng IFRS là vấn đề nguồn nhân lực. Các trường ĐH, nơi cung cấp nguồn nhân lực đầu ra cho xã hội chưa đưa vào chương trình đào tạo các nội dung của IFRS dẫn đến hầu hết sinh viên khi ra trường chưa được trang bị kiến thức về IFRS. Những người làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo IFRS do thiếu các cơ sở đào tạo có đủ trình độ hiểu biết chuyên sâu về IFRS”. Bà Nguyễn Mai Chi (Quyền trưởng đại diện Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tại Việt Nam) chia sẻ: “ACCA ủng hộ mạnh mẽ việc IFRS trở thành chuẩn mực kế toán toàn cầu. Theo đó, ACCA là tổ chức nghề nghiệp quốc tế lớn đầu tiên lấy IFRS làm cơ sở cho các chứng chỉ quốc tế của mình và đã đưa chương trình đào tạo IFRS vào Việt Nam…”.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trao đổi về những bất cập trong phương pháp giảng dạy đào tạo kế toán trong giai đoạn hiện nay cũng như đưa ra các thay đổi cần phải thực hiện như người dạy kế toán phải thay đổi cách thức giảng dạy kế toán theo phương pháp dựa trên các nguyên tắc, tăng khả năng phát xét, đánh giá nghề nghiệp. Trong giai đoạn hiện tại, các trường ĐH cần rà soát lại môn học để cân nhắc thay đổi các giáo trình kế toán, trong đó lấy IAS/IFRS làm nền tảng, tăng cường tình huống cho sinh viên…
D.Trang


Bình luận (0)