
Đây là chủ đề hội thảo do Làng công nghệ giáo dục EDTECH tổ chức cuối tuần qua, nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2018 tại Đà Nẵng. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, ông Phạm Tuấn Hiệp (Giám đốc ươm tạo BK-Holdings) cho biết chỉ trong 5 năm, Topica Native kêu gọi thu hút đầu tư được 50 triệu USD, đã có 150 nhóm khởi nghiệp được thành lập, phục vụ cho khoảng 5 triệu người sử dụng các dịch vụ thông qua công nghệ. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như elearning, elearning platfom và digital books. Ông Hiệp cho rằng làm sao để học sinh ngay từ bậc phổ thông được khuyến khích làm quen với công nghệ để sau khi tốt nghiệp ĐH, CĐ, các em biết mình cần gì, làm gì thay vì đào tạo ra một thế hệ sinh viên học rập khuôn trong sách vở và rơi vào trạng thái hẫng, lúng túng trong tìm việc làm sau khi ra trường.
Chia sẻ tại hội thảo, diễn giả Mark Gilligan (CEO Blacktrace Holdings đến từ Anh) cho rằng cần tạo cho trẻ môi trường thoải mái để tiếp cận công nghệ và từ đó tự các em xoay xở tìm ra vấn đề thay vì cầm tay chỉ cách rập khuôn. Từ các vấn đề tự giải đáp được, các em sẽ hiểu ra rằng kiến thức trong sách vở, ở trường học có thể áp dụng một cách nhuần nhuyễn vào thực tế cuộc sống. Để làm được điều đó, cần tạo cho trẻ niềm cảm hứng, từ đó đam mê sâu sắc. Một môi trường thoải mái vui chơi cho trẻ tự suy nghĩ, sáng tạo mà không bị áp lực là cần thiết.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)