Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Đói” phim hè Việt dành cho tuổi học trò

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim Bản lĩnh công tử
Không có bộ phim điện ảnh nào ra rạp, trong suốt ba tháng hè, tuổi học trò chỉ được xem duy nhất hai bộ phim truyền hình “mới ra lò”, còn lại phải chấp nhận “nhai” các bộ phim cũ, đã quá nhàm chán. Đó là thực trạng ảm đạm của phim Việt dành cho tuổi học trò trong mùa hè năm nay.
“Thời oanh liệt” nay còn đâu?
Mỗi năm vào mùa hè, các nhà làm phim Việt chờ đợi rất lớn vào đối tượng khán giả là học sinh, sinh viên. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, số lượng phim dành cho teen ra rạp hoặc lên sóng truyền hình trong mùa hè thường áp đảo so với các thể loại phim khác. Tương tự, các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… hàng năm cũng “hốt bạc” từ những bộ phim hè dành cho lứa tuổi này.
Chỉ tính trong mùa hè 2012 và 2013, các đài truyền hình HTV, SCTV, Vĩnh Long… đã cho lên sóng hàng loạt phim Việt dành cho tuổi học trò như: Trường nội trú, Ngôi sao thứ 31, Trước ngưỡng cửa đời, Tiểu thư đi học, Hè không phai, Cầu vồng đơn sắc, Ngôi đền cổ tích, Những giấc mơ hồng, Lặng lẽ yêu em… Các rạp cũng ưu tiên chọn phim “made in Việt Nam” dành cho tuổi học trò để công chiếu như Gia sư nữ quái, Dành cho tháng sáu, Bóng ma học đường, Hit Hoàng tử và Lọ Lem, Cuộc đua kỳ thú… Bên cạnh một số phim “ghi điểm” với khán giả teen bởi tính giáo dục, tính định hướng cao thì cũng có không ít phim xây dựng nhân vật không phù hợp, nhiều tình tiết quá “vô tư” không thể chấp nhận được… Không những thế, dàn diễn viên thì vô hồn như “bình hoa di động” bởi đa số là người mẫu, các “hotboy, hotgirl” (cho đẹp màn hình) và ca sĩ (cho có tên tuổi) nhưng không có kinh nghiệm. Minh chứng là bộ phim Tiểu thư đi học dài 30 tập của đạo diễn Nguyễn Quang Minh khiến người xem lo lắng bởi câu chuyện tình cảm trong phim quá “khủng”. Nhân vật Vũ đẹp trai – cậu học trò cá biệt lớp 11 không lo học hành, chỉ lo dùng đủ mọi cách “cưa” cô bạn học tên Quỳnh nhưng không “đổ”. Vũ càng cố gắng tiếp cận Quỳnh thì cô càng tránh xa với ánh mắt ác cảm. Thất tình, Vũ lại càng trở nên lầm lì và cau có, sau đó quyết định đi… Úc để quên Quỳnh. Nói về vấn đề này, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn thẳng thắn: “Đành rằng phim ảnh là có thể cách điệu, thêm bớt để tăng tính hấp dẫn. Nhưng đối với phim cho tuổi teen, cần phải mang tính định hướng giáo dục cho các em. Nếu “làm quá” sẽ khiến khán giả tuổi teen – đối tượng chính của bộ phim cũng thấy nó “xa vời vợi” với thực tế của mình, đồng thời khiến các bậc phụ huynh lo lắng vì sợ con em mình sẽ bắt chước theo phim thì quả thật là… rất nguy”.
“Thực đơn” quá ít món

Cảnh trong phim Đường hoang lạc bước
Trong mùa hè 2014, chỉ có duy nhất hai bộ phim truyền hình khai thác đề tài tuổi học trò được lên sóng. Đây quả là một tín hiệu không vui bởi nó đồng nghĩa với việc tuổi teen sẽ “đói” phim dành cho mình. Tuổi học trò đang mong chờ gì ở phim hè 2014 khi mà “thực đơn” quá ít món?
Bộ phim Đường hoang lạc bước dài 30 tập của đạo diễn Nhâm Minh Hiền, phát sóng trên HTV9 từ ngày 20-5 xoay quanh cuộc đời của Châu Anh, một cô học sinh lớp 12 thông minh với con đường tương lai rộng mở. Nhưng một biến cố gia đình khi mẹ Châu Anh bị buộc tội nhập lậu một số lượng lớn tân dược giả đã khiến cô bé hoàn toàn sụp đổ. Người cha bấy lâu cô yêu thương phút chốc cũng bộc lộ bản chất độc ác, giả dối khiến Châu Anh rơi vào tình cảnh cô đơn, không nơi nương tựa. Lạc lõng giữa những bất hạnh ập đến, Châu Anh rơi vào vòng tay của Minh, một tên công tử nhà giàu, nổi tiếng ăn chơi và sành sỏi với những công việc bất lương. Từ đó, cuộc đời của cô học trò này chìm đắm vào con đường tội lỗi không lối thoát. Diễn viên Hải Băng đã lột tả được những chuyển biến tâm lý rất phức tạp của Châu Anh, khiến cho khán giả hồi hộp theo dõi những biến cố xảy đến với cô. Đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ: “Từ lâu, tôi rất quan tâm đến tuổi teen, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Cuộc sống đang cuồn cuộn với bao nhiêu vấn đề dành cho giới trẻ vậy thì tại sao mình lại không vào cuộc, sống cùng với các bạn. Nghĩ vậy nên tôi rất tâm huyết với bộ phim này”.
“Tuổi học trò sẽ “nhìn thấy” mình trong phim”. Đó là lời khẳng định của NSND Đào Bá Sơn, đạo diễn bộ phim Bản lĩnh công tử dài 30 tập sẽ phát sóng trên kênh SCTV14, từ ngày 20-6. Đạo diễn Đào Bá Sơn chia sẻ: “Có thể nói, thế hệ trẻ đang sống trong môi trường đầy cơ hội để phát triển và khẳng định mình. Tuy nhiên, cạm bẫy, cám dỗ luôn đầy rẫy, sẵn sàng kéo các bạn xuống những hố sâu của tội lỗi. Cuối cùng, chỉ có những ai đủ bản lĩnh, niềm tin mới có thể đứng lên và đi tìm giá trị đích thực của cuộc sống. Bộ phim với câu chuyện rất đời thường, nhưng qua đó phải mang một thông điệp giáo dục, hướng các bạn trẻ đến đời sống lành mạnh, biết thực hiện hoài bão của mình một cách thiết thực nhất. Các diễn viên đều nhập vai khá tốt, đem lại cho người xem những cảm nhận thú vị về lứa tuổi học trò hồn nhiên, trong trẻo, dễ thương…”.
Giải thích vì sao hiện nay TFS ít sản xuất phim truyền hình dành cho lứa tuổi học trò, đạo diễn Đỗ Phú Hải – Phó giám đốc hãng phim TFS chia sẻ: “Chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thế hệ tương lai của đất nước bằng việc đầu tư vào những tác phẩm điện ảnh mang tính giáo dục cao dành cho tuổi trẻ học đường.Tuy nhiên, là một hãng phim của Nhà nước nên chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Hiện tại, chính vì đang rất thiếu những kịch bản về lứa tuổi này một cách đúng nghĩa nên tạm thời chúng tôi chưa đầu tư sản xuất”.
Song Minh
Theo “bật mí” của một đạo diễn (xin được giấu tên) thì hiện nay, phim hè dành cho tuổi học trò không còn được đông đảo khán giả quan tâm như trước đây mà thay vào đó là những bộ phim ma, kinh dị. Chính vì ít có các nhãn hàng nhảy vào tài trợ cũng như không thu được nhiều quảng cáo nên các hãng phim rất dè dặt trong khâu sản xuất vì sợ không thu hồi được vốn.
 

Bình luận (0)