Sự kiện giáo dụcTin tức

Đời sống người dân sau tái định cư: Cơ bản là ổn định

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 7-11, Đoàn giám sát đời sống người dân sau tái định cư từ năm 2007 đến nay của Ban Văn hóa Xã hội – HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP về hoạt động Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (gọi tắt là Quỹ 156).
Để có cơ sở triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Quỹ 156, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê TP đã cung cấp phiếu điều tra khảo sát cho các địa phương có người bị thu hồi đất tại 23/24 quận, huyện (Q.3 không có dự án). Kết quả, số người có nhu cầu vay vốn là 20.677 người (dự kiến số vốn cần vay là 206,77 tỷ đồng); số học sinh – sinh viên đang học là 28.505 người; số lao động có nhu cầu đào tạo nghề là 3.377 người. Theo đó, từ tháng 4-2007 đến tháng 9-2013, Quỹ 156 đã hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 1.899 lượt học viên học nghề, đạt trên 56% so với khảo sát ban đầu.Đồng thời, miễn giảm học phí, cơ sở vật chất cho 27.757 lượt học sinh – sinh viên học văn hóa, đạt 100,88% so với nhu cầu hộ dân khảo sát ban đầu. Chính sách hỗ trợ học phí đã giúp cho con em của các hộ gia đình này được học liên tục, không có trường hợp nào phải bỏ học.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – thành viên Quỹ 156 khẳng định: “Với sự ra đời của Quỹ 156, TP.HCM là địa phương duy nhất trên cả nước có những chính sách tối ưu về giáo dục, đào tạo nghề đối với những hộ có đất bị thu hồi. Cụ thể, con em những gia đình có đất bị thu hồi để triển khai các dự án được hỗ trợ học phí 3 năm đối với tiểu học và phổ thông, 2 năm đối với trung cấp, còn ĐH-CĐ thì hỗ trợ cho đến khi các em ra trường (có thể là 3 năm, 4 năm, thậm chí là 6 năm (Trường ĐH Y dược TP – PV). Còn đào tạo nghề, mỗi lao động được hỗ trợ học phí để học tới 2 nghề – nghề cơ bản và nghề nâng cao. Không những vậy, chúng tôi còn khuyến khích những học sinh không đậu lớp 10 thuộc các hộ gia đình có đất bị thu hồi học hệ 9+3. Khi ra trường, các em vừa có bằng tốt nghiệp phổ thông, vừa có bằng nghề. Một số quận thực hiện tốt việc này là Q.6, 9 và Thủ Đức. Sau đào tạo, để giải quyết việc làm cho các em này, các quận, huyện đã phối hợp với các khu công nghiệp – khu chế xuất, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tiếp nhận. Cũng có không ít trường hợp có nhu cầu vay vốn để tự giải quyết việc làm, Quỹ 156 đã giải quyết cho vay vốn”.
Đối với nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi (0,17%/tháng = 2% năm), từ tháng 4-2007 đến tháng 9-2013, đã giải quyết cho 15.562 lượt đơn (tỷ lệ 75,29% so với nhu cầu hộ dân khảo sát điều tra ban đầu) với tổng số vốn vay là 342,580 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ việc làm cho 44.162 lượt lao động. Đa số các hộ dân vay vốn để sản xuất, kinh doanh tập trung vào các ngành nghề như buôn bán tạp hóa, buôn bán nước giải khát, bán điểm tâm, chạy xe ôm, mở tiệm uốn tóc, tiệm sửa xe gắn máy, chăn nuôi bò, heo, nuôi trồng thủy sản, trồng mai, trồng cao su, sửa chữa nhà cho thuê…
Tuy nhiên, sau 6 năm triển khai thực hiện cho thấy cần phải bổ sung, điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ của Quỹ 156. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Xê – Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP cho biết: “Hiện nay Quỹ 156 đang hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa đào tạo, đề nghị nâng mức hỗ trợ này lên để người lao động có điều kiện học trọn khóa, đáp ứng nhu cầu việc làm, ổn định cuộc sống. Mức cho vay đề nghị nâng lên tối đa 50 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay là 6%/năm thay vì chỉ có 2%/năm như hiện nay để giảm bớt tính ỷ lại của người dân…”.
Kết luận buổi giám sát, ông Huỳnh Công Hùng – Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP nhấn mạnh: “Quỹ 156 đã đem lại nhiều tiện ích cho những người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, quỹ mới chỉ dừng lại ở hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề, vay vốn làm ăn mà chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa cho những người này. Trong thời gian tới, các ban ngành liên quan cần chú trọng công tác tư vấn để những hộ có đất bị thu hồi được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ Quỹ 156. Có như vậy mới đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho những người có đất bị thu hồi…”.
Hòa Triều

Bình luận (0)