|
Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung phát biểu tại buổi thảo luận |
Ngày 4-12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa VIII đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất. Qua đó cho thấy, năm 2012, TP.HCM vẫn còn một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt được. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng năm qua, các cấp, các ngành đã không ngừng nỗ lực để đạt được các kết quả, trong đó đáng chú ý là dù kinh tế có khó khăn nhưng đời sống người dân đã được nâng lên…
Nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân
Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đã báo cáo: “Dự ước GDP quý IV năm 2012 đạt 10,3%, tổng sản phẩm nội địa cả năm ước đạt 595.375,6 tỷ đồng, tăng 9,2% (cùng kỳ tăng 10,3%). Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với năm 2011 nhưng nếu xét trong bối cảnh do bị ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới thì tốc độ tăng trưởng của TP là kết quả tích cực, kinh tế TP vẫn được duy trì gấp 1,77% lần so với cả nước (dự ước cả nước tăng 5,2%)”.
Tuy nhiên, so với kế hoạch năm 2012 là 10% trở lên thì chỉ tiêu GDP không đạt. Không chỉ có vậy, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn cũng không đạt – ước thực hiện cả năm chỉ có 209.674 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu đề ra là 227.200 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ tiêu chi ngân sách lại vượt – ước thực hiện cả năm là 54.004 tỷ đồng, kế hoạch là 42.810 tỷ đồng.
Điều đó cho thấy, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng TP vẫn dành nhiều sự quan tâm đến các lĩnh vực an sinh xã hội.
Chẳng hạn như công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Năm qua, TP đã vận chuyển được 2,35 triệu tấn rác sinh hoạt (bình quân 6.427 tấn/ngày), tăng 98.746 tấn so với cùng kỳ. Thu gom, vận chuyển và xử lý 300-350 tấn/ngày rác nguy hại, đạt tỷ lệ 100%. Đối với chương trình nước sạch cho sinh hoạt, tổng sản lượng nước sản xuất trên địa bàn ước đạt 545,413 triệu mét khối, đạt 100,32% kế hoạch. Theo đó, tổng số hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 1.309.555 hộ, nâng tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước đạt 87% – đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 98%.
Về công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá: Quỹ xóa đói giảm nghèo TP đang trợ vốn cho 32.142 hộ nghèo với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội TP hỗ trợ cho 53.731 hộ nghèo vay với số tiền trên 794 tỷ đồng, 43.470 hộ có con em là HSSV vay trên 618 tỷ đồng phục vụ cho nhu cầu học tập. Ước đến cuối năm 2012, số hộ nghèo giảm xuống còn 62.002 hộ với 282.157 nhân khẩu, chiếm 3,4% tổng số hộ dân toàn TP (kế hoạch là 4,5%). Ngoài ra, TP cũng đã duyệt cấp 115 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; duyệt hồ sơ cho trên 9.300 HSSV hưởng trợ cấp ưu đãi với tổng số tiền 23,3 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho trên 49 ngàn HS thuộc diện hộ nghèo. Đồng thời miễn giảm học phí cho trên 23 ngàn HS từ mầm non đến THCS…
Vẫn còn đó những bức xúc
Các đại biểu HĐND đánh giá cao những kết quả mà UBND TP cùng các sở, ngành, quận, huyện đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn còn bức xúc trước một số vấn đề…
Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đặt vấn đề: “Tỷ lệ người thất nghiệp rất đáng báo động (Theo báo cáo của UBND TP, số lao động đăng ký thất nghiệp là trên 120 ngàn người, tăng 25.757 người so với đầu năm. Trong đó có 102.552 người đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 17.700 người so với đầu năm – PV). Đây có phải là nguyên nhân khiến tội phạm hình sự gia tăng (Trong năm đã xảy ra 4.351 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 115 người, bị thương 521 người, thiệt hại tài sản trên 134 tỷ đồng – PV). Các cơ quan liên quan đã quản lý lao động ở các tỉnh vào TP như thế nào? Còn các quận, huyện có biết được tỷ lệ tái nghiện sau cai nghiện ở địa phương là bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm trong số đó có việc làm? Cần phải rà soát lại để tìm ra hướng giải quyết. Bởi trên thực tế, phần lớn các đối tượng phạm pháp hình sự bị công an bắt trong thời gian qua đều nghiện và tái nghiện…”.
Cùng vấn đề này, đại biểu Từ Minh Thiện cho rằng: “Tội phạm hình sự liên quan đến rất nhiều hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội của TP. Không ít khách du lịch bị cướp, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến TP. Tội phạm hình sự cũng gây bất an, hoang mang cho người dân. Vì vậy, cần phải mạnh tay với những đối tượng này, không thể giải quyết theo kiểu răn đe – giáo dục…”.
Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Công Hùng lại băn khoăn về việc đầu tư cho y tế. Đại biểu Hùng tâm tư: “Trong năm qua, tất cả các dự án xây dựng bệnh viện đều án binh bất động, ngân sách cho y tế cũng giảm…”. Một số đại biểu khác cũng lo ngại về việc đầu tư cho giáo dục và khoa học vẫn còn khiêm tốn, mặc dù đây là một sự đầu tư rất cần thiết. Xung quanh vấn đề này, bà Đào Thị Hương Lan – Giám đốc Sở Tài chính TP khẳng định: “Ngân sách TP đầu tư cho giáo dục, y tế và khoa học đều cao hơn so với quy định của Nhà nước. Chẳng hạn, Bộ Tài chính quy định chi cho đầu tư khoa học công nghệ là 2% trên tổng chi ngân sách nhưng từ năm 2010 đến nay, năm nào TP cũng đạt từ 2,89-4,6%. Chi cho y tế, so với định mức của Bộ Y tế thì TP chi cao gấp 3 lần, năm 2013 dự kiến gấp 3,4 lần”.
Riêng về giáo dục, trong năm đã đưa vào sử dụng 1.344 phòng học mới với tổng kinh phí 2.296 tỷ đồng và tăng cường thêm 968 phòng chức năng; sửa chữa và nâng cấp cơ sở trường lớp với tổng kinh phí gần 202 tỷ đồng; bổ sung sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học với kinh phí gần 377 tỷ đồng…
Kỳ họp tiếp tục đến ngày 7-12.
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)