Ngày 25-8, tại Cần Thơ đã khai mạc diễn đàn “Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017.
![]() |
| Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Nhật Bản |
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới sẽ tăng từ 7,2 tỷ người hiện nay lên 9,6 tỷ người vào năm 2050, sản xuất nông nghiệp cần phải tăng 70% để đáp ứng nhu cầu vào thời điểm đó. Gánh nặng khổng lồ của việc nuôi dân số toàn cầu tăng nhanh càng trở nên khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) lên sản xuất (SX) lương thực và nông nghiệp.
Thực tế, việc thay đổi khí hậu làm thay đổi chế độ mưa, tăng tần suất hạn hán và nhiệt độ trung bình, đe doạ nguồn nước ngọt phục vụ SX nông nghiệp. Cùng với đó, BĐKH và thiên tai đã tác động rất mạnh đến các nền kinh tế, gây thiệt hại lớn đến SX nói chung, gián đoạn các chuỗi cung ứng lương thực, phá huỷ nguồn tài nguyên.
Tại Việt Nam, những năm gần đây diễn biến khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long bất thường khô hạn, xâm nhập mặn và dự báo lũ lên cao trong năm 2017, một hiện tượng trái với quy luật thông thường. Đây là hệ quả của tác động BĐKH toàn cầu, ảnh hưởng đến SX nông nghiệp và sinh hoạt của người dân, là thách thức cho ANLT thế giới.
Tham dự và phát biểu tại đối thoại, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Bảo đảm ANLT và phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với BĐKH là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu không chỉ Việt Nam mà còn cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương và toàn thế giới. Cuộc đối thoại này chính là sự triển khai một trong 4 ưu tiên của năm APEC 2017 về tăng cường ANLT, nông nghiệp bền vững, thích ứng với BĐKH. Đây là nhiệm vụ và lộ trình mà APEC cần thực hiện, đồng thời là trách nhiệm của mỗi nền kinh tế thành viên cần gánh vác. Chính phủ VN rất coi trọng hợp tác trong khuôn khổ APEC, cam kết sẵn sàng phối hợp với các nền KT thành viên và các đối tác phát triển nhằm bảo đảm ANLT, vì hoà bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực”.
Đan Phượng


Bình luận (0)