Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Đội tuyển VN chia tiền thưởng sau chức vô địch AFF Suzuki Cup – Mức cao nhất: 400 triệu đồng/người

Tạp Chí Giáo Dục

Các trụ cột góp công lớn như Công Vinh (trái), Như Thành, Quang Thanh có thể được chia thưởng đến 400 triệu đồng/người sau thuế.

Chia tiền thưởng là công việc mà đội VN sẽ phải tập trung giải quyết càng sớm càng tốt khi hội quân từ ngày 6-1 chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011, mở màn là trận tiếp Lebanon vào ngày 14-1

Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup, mưa tiền thưởng đã đến với đội VN và đợt tập trung trở lại từ hôm nay, 6-1, chính là lúc để toàn đội giải quyết vấn đề nhạy cảm này. Tiêu chí chia, thang thưởng đều đã được ban huấn luyện (BHL) và toàn đội thống nhất trước giải.

Minh bạch, công bằng

Quan điểm của ông Calisto là giải quyết vấn đề tiền thưởng càng nhanh càng tốt nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch và nhất là công bằng. Tiền thưởng của mỗi tuyển thủ đều dựa trên phong độ và tần suất xuất hiện trên sân của họ. Sau mỗi trận đấu, tất cả đều được “chấm điểm”. Trợ lý Phan Thanh Hùng, người được HLV Calisto giao nhiệm vụ “chấm điểm” các tuyển thủ, cho biết: “Cách làm cũng không khác gì nhiều so với ở CLB. Chẳng hạn, cầu thủ đá chính sẽ được 10 điểm, vào sân thay người được 7 điểm nhưng nếu đá tốt vẫn được 10 điểm, dự bị được 5 điểm…”.

Qua thang điểm này và số trận đấu tại giải mà đội VN góp mặt, có thể tính ra được số tiền thưởng cho mỗi cầu thủ bằng cách nhân số trận đấu với số điểm. Sẽ có 3 mức tiền thưởng tùy vào công trạng của các thành viên đóng góp vào chiến tích vô địch vừa rồi. Theo ông Hùng, nếu căn cứ vào điểm mà chia thưởng thì bây giờ chỉ cần có tiền là có thể chia chứ không có gì phức tạp bởi tất cả các thành viên ĐTQG đều đã nhất trí cao với cách chia được thống nhất từ đầu.

Có bao nhiêu chia bấy nhiêu

Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, ông Lê Hùng Dũng, nói: “Mọi vấn đề liên quan đến tiền thưởng của đội tuyển VN, VFF đều không tham dự, từ việc chia thưởng cho đến việc làm từ thiện. Ban tiếp thị, tài trợ của VFF là đơn vị trung gian đứng ra để nhận tiền rồi sau đó trao lại hết cho đội”. Tuy nhiên, sự độc lập về mặt tài chính cũng chỉ là tương đối bởi ở đội không có cán bộ chuyên trách lo công tác nhạy cảm này mà tất cả vẫn phải thông qua VFF.

Thời gian qua thông tin về tiền thưởng dành cho đội nhiều và rất khác nhau nhưng chính những thành viên trong đội tuyển VN, kể cả người phụ trách chia thưởng là ông Phan Thanh Hùng, cũng không biết cụ thể tổng số tiền thưởng là bao nhiêu. Trợ lý người Đà Nẵng này nói: “Qua báo chí tôi thấy có thông tin nói rằng tổng số tiền thưởng lên tới 15 tỉ đồng nhưng tôi ngồi tính chi ly cũng không thể quá 10 tỉ đồng”. Rồi ông Hùng ngồi kể lại từng khoản thưởng từ đầu giải: 200 triệu đồng cho trận thắng Lào, 400 triệu cho trận thắng Malaysia, 500 triệu cho trận hòa Singapore ở Mỹ Đình, 700 triệu cho trận thắng Singapore trên sân khách; 2,2 tỉ đồng cho chức vô địch… Đó là những khoản thưởng của VFF. Ngoài ra, tiền thưởng từ Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch là 25 triệu đồng/người, Samsung thưởng mỗi thành viên đội VN một tivi, Suzuki tặng thưởng một xe APV…

Đó là những khoản thưởng đã được công bố rõ ràng nhưng còn những khoản thưởng do các nhà tài trợ chuyển qua VFF, toàn đội vẫn chưa hay biết. Cán bộ phụ trách tài chính của Ban tiếp thị, tài trợ cho biết hiện danh sách nhà tài trợ thưởng cho đội VN vẫn chưa dừng lại nên chưa có con số cụ thể. Nếu số tiền thưởng cho đội cỡ 15 tỉ đồng thì cầu thủ được thưởng theo mức một sau khi đã đóng thuế thu nhập vẫn được hưởng gần 400 triệu đồng.

Riêng về những khoản thưởng cho cá nhân, BHL vẫn chưa thống nhất cách chia thưởng. Ông Phan Thanh Hùng bác bỏ thông tin cho rằng cầu thủ nhận phần thưởng sẽ phải trích 70% nộp vào quỹ chung và chỉ được hưởng 30% vì BHL không có chủ trương đó, tiền thưởng cho cá nhân phải do cá nhân giữ.

Mạnh Duy (theo NLD)

Bình luận (0)