Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đơn Dương bị kết tội chụp ảnh, thu băng sex tống tiền

Tạp Chí Giáo Dục

Dù vắng mặt tại phiên tòa ở Mỹ, Đơn Dương vẫn bị tòa án tuyên tội lén chụp hình ảnh khỏa thân và thu băng audio sex tống tiền. Tuy nhiên nam diễn viên này đã phản tố người tố cáo là cô Liên Trần về hành động vu khống, lăng mạ.

Theo tờ Calitoday, diễn viên Đơn Dương vừa bị một tòa án ở Fairfax (Virginia) kết án có tội trong vụ cô Trần Thị Phương Liên kiện anh "lén chụp hình ảnh khỏa thân và thu băng audio sex để tống tiền". Tòa Fairfax yêu cầu nam diễn viên bồi thường cho người bị hại 200.000 USD.

Diễn viên Đơn Dương. Ảnh: Vietnamreview.

Ngày 7/11/2007, cô Trần Thị Phương Liên nộp đơn kiện diễn viên Đơn Dương với nội dung như trên về tòa án Fairfax, Virginia.

Trong đơn, Trần Thị Phương Liên tố Đơn Dương đã gian dối, không tiết lộ cho cô biết trước là anh mang bệnh viêm gan siêu vi B hoặc C, một bệnh nguy hiểm có thể chết người. Vì không biết điều này nên hai người đã quan hệ tình dục với nhau mà không có phương pháp bảo vệ an toàn.

Đơn kiện cũng nêu trong khoảng thời gian 2005 – 2006, Đơn Dương đã lén chụp hình khỏa thân, và quay lại cảnh làm tình giữa hai người. Theo cô Liên Trần, cô đã bị Đơn Dương đe dọa sẽ tung ra những hình ảnh khỏa thân và băng nhạy cảm của hai người. Vì thế, từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2007, cô Liên Trần phải trả cho Đơn Dương số tiền khoảng 110.000 USD chia ra nhiều lần khác nhau.

Ngày 19/11/2008, cô Trần Thị Phương Liên đã nộp đơn kiện lần thứ hai lên tòa.

Ngày 27/2 vừa qua, sau khi xem xét hồ sơ và bằng chứng đưa ra, tòa Fairfax ra án lệnh Đơn Dương phải bồi thường cho cô Trần Thị Phương Liên.

Đơn Dương (phải) trong một cảnh của phim "Mê thảo thời vang bóng". Ảnh: yxine

Bác lại các cáo buộc trên, Đơn Dương đã gửi đến tòa soạn Calitoday một bản thông báo, trong đó anh khẳng định mình vô tội, bị vu khống và tuyên bố phản tố.

Đơn Dương còn cho biết, dù tòa án Fairfax, Virginia đã thụ lý và ấn định ngày xét xử vụ việc là ngày 20/10/2008; nhưng đến ngày 3/10/2008, phía nguyên đơn là cô Liên Trần đã tự ý bãi nại, hủy bỏ vụ kiện. Nhưng anh không biết vì lý do gì, đến ngày 27/2 vừa qua, anh lại bị tòa Fairfax xử vắng mặt và kết tội một vụ án đã bãi nại trước đó.

Theo tờ báo hải ngoại Việt báo, chiều 8/3, Đơn Dương và một nhóm thân hữu đã tổ chức họp báo tại hội quán Radio Saigon Houston 900AM. Tại buổi họp, Đơn Dương xuất hiện cùng luật sư của mình là ông Phạm Thiên Tráng.

Đơn Dương khẳng định trước báo giới, anh không hề quay phim sex, và không dùng phim sex để tống tiền bạn gái cũ.

Khi được báo chí hỏi tòa án Fairfax Virginia xử Đơn Dương trên cơ sở pháp lý nào khi trước đó nguyên đơn đã bãi nại vụ kiện, luật sư Phạm Thiên Tráng giải thích, tòa án tiểu bang Virginia không buộc phải có bằng chứng việc tống đạt trát tòa cho bị cáo, cũng không cần bằng chứng đã chuyển giao trát tòa ấy. Do đó, họ cứ việc ghi vào hồ sơ là đã gửi đi; không cần biết bị cáo có nhận được trát hay không, tới ngày ấn định, tòa vẫn xử khuyết tịch. Theo ông Tráng, đây là kẽ hở không nhỏ trong hệ thống pháp luật Mỹ.

Ngoài ra, Đơn Dương cũng cho biết, luật sư John DiNucci, đại diện của anh ở Virginia sẽ tiến hành thủ tục với tòa Fairfax để xin hủy bỏ án lệnh ngày 27/2/2009, đồng thời phản tố cô Liên Trần về hành động vu khống, lăng mạ.

Diễn viên Đơn Dương (tên thật Bùi Đơn Dương) sinh ngày 27/8/1957 tại Đà Lạt. Đơn Dương từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Ba mùa (Three Seasons) của đạo diễn Tony Bùi, Mê Thảo thời vang bóng (đạo diễn Việt Linh), Đời cát (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân).

Năm 2002, Đơn Dương xuất hiện trong phim We are Soldiers (Chúng ta là người lính) của đạo diễn Randall Wallace và gặp nhiều phản đối.

Từ năm 2003, Đơn Dương định cư tại Mỹ.

(Theo Calitoday, Việt Báo)

Bình luận (0)