Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Dồn sức hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT

Tạp Chí Giáo Dục

Dồn sức hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Dồn sức hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT Audio

T chc các lp hc chy, ôn tp, ph đo trc tiếp và trc tuyến cho hc sinh là nhng hình thc ln đu tiên đưc các trưng THPT ti TP.HCM ch đng trin khai thc hin t sm, vi tinh thn dn sc h tr cho hc sinh lp 12 trong k thi tt nghip THPT năm nay.

Giáo viên Trường THPT Marie Curie hướng dẫn học sinh lớp 12 trong tiết học vật lý 

Đng b nhiu gii pháp giúp hc sinh thích ng d dàng

Năm học 2024-2025, Trường THPT Marie Curie (Q.3) có 30 lớp 12. Đến thời điểm này có 28 tổ hợp được học sinh lựa chọn thi tốt nghiệp THPT, trong đó tiếng Anh và vật lý là 2 môn có số học sinh lựa chọn nhiều nhất, tương đương với 72,54% và 58,28%; công nghệ và tin học là 2 môn được học sinh lựa chọn ít nhất, chỉ vài học sinh/môn.

Để đáp ứng tối đa nguyện vọng chọn môn thi tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12, từ học kỳ II, nhà trường đã tổ chức các lớp học chạy theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ở các môn tự chọn. Đồng thời, từng tổ bộ môn cũng xây dựng chiến lược ôn tập riêng, đảm bảo việc ôn tập phân hóa được đối tượng học sinh. Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan (giáo viên môn vật lý của trường) cho biết, trong năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, giáo viên tăng cường giúp học sinh làm quen với dạng đề theo hướng đánh giá năng lực, bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD-ĐT. Giáo viên sẽ xây dựng nhiều ngân hàng đề tham khảo, đề thi thử để học sinh làm trên hệ thống học tập trực tuyến. Khi hoàn thành từng đề thì có kết quả liền giúp học sinh hệ thống được kiến thức, vừa ôn tập, vừa đánh giá được năng lực bản thân, đặc biệt là trang bị cho học sinh kỹ năng tự học hiệu quả.

Theo cô Lan, việc xây dựng ngân hàng đề hiện nay là một thách thức lớn đối với giáo viên vì đòi hỏi về sự phong phú, bám sát vào cấu trúc đề minh họa của Bộ GD-ĐT song không “nghiêng” về bất cứ bộ sách giáo khoa nào mà phải phù hợp với yêu cầu cần đạt ở môn học theo Chương trình GDPT 2018. “Khác với chương trình 2006, hiện nay kiến thức vật lý trong Chương trình GDPT 2018 luôn bám sát với thực tế. Do vậy, trong quá trình học, học sinh cần phải hiểu đúng bản chất của kiến thức, hiện tượng gắn với việc rèn luyện nhiều dạng bài, chứ không thể học tủ, học vẹt. Nếu học sinh vẫn bám vào lối học rập khuôn, chỉ chú trọng luyện đề mà không hiểu bản chất của kiến thức thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn với đề thi năm nay. Hiện nay học sinh nên hệ thống lại kiến thức của bộ môn, vừa học vừa ôn tập…”, cô Lan khuyên.

Chia sẻ thêm về các hình thức hỗ trợ học sinh lớp 12 đáp ứng với yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018, cô Lê Thị Quế Vân (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie) cho biết, bên cạnh các lớp học chạy được tổ chức kết hợp cả hình thức trực tiếp, trực tuyến thì dựa vào kết quả các bài kiểm tra định kỳ của học sinh, giáo viên sẽ chủ động có kế hoạch phụ đạo miễn phí cho các em vào thứ bảy, chủ nhật. Đặc biệt, ngay trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ II này, nhà trường sẽ đưa mẫu phiếu trắc nghiệm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT vào triển khai đối với các môn trắc nghiệm, để học sinh làm quen, không bỡ ngỡ khi bước vào phòng thi. Đầu tháng 6, việc hỗ trợ học sinh ôn thi sẽ được nhà trường triển khai theo hình thức trực tuyến, hoàn toàn miễn phí. “Năm nay, quy chế thi tốt nghiệp THPT có rất nhiều điểm mới, đòi hỏi học sinh phải nắm kỹ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, thậm chí là kết quả tốt nghiệp. Nhà trường đã có buổi sinh hoạt quy chế thi cho học sinh toàn trường, giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ tiếp tục có những hình thức sinh hoạt để các em nắm thật chắc”, cô Vân lưu ý.

Hc sinh không áp lc khi nhà trưng chun b t sm

Tại Trường THPT Phước Long (TP.Thủ Đức), ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tiến hành rà soát các môn học tự chọn của học sinh lớp 12 tham gia thi tốt nghiệp THPT. Trên cơ sở đó sắp xếp các lớp học chạy ở các môn học tự chọn theo nguyện vọng của học sinh, đồng thời từng tổ bộ môn cũng xây dựng kế hoạch vừa dạy vừa ôn tập phù hợp với từng đối tượng, bao gồm học sinh đăng ký môn học làm môn thi tốt nghiệp và học sinh chỉ học theo chương trình. Cô Vũ Thị Hồng Châu (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, chính sự chuẩn bị từ xa, từ sớm nên cả thầy và trò nhà trường đều không gặp nhiều áp lực cho kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo chương trình mới. Ngoài ra, trong các kỳ kiểm tra định kỳ, từng tổ bộ môn cũng thiết kế bài kiểm tra bám sát theo cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD-ĐT để học sinh làm quen. “Sau khi kết thúc thời gian năm học, đến tháng 6 nhà trường sẽ bắt tay vào ôn tập 3 tuần cho học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TP.HCM. Cũng trong thời gian này, nhà trường sẽ tổ chức thi thử cho học sinh ở từng môn thi, bám sát cấu trúc đề cũng như quy chế thi để học sinh đánh giá được năng lực bản thân, ổn định tâm lý trước kỳ thi”, cô Châu nói.

Giao quyn t chc thi th cho tng trưng THPT

Trước yêu cầu của Bộ GD-ĐT về việc 100% địa phương phải tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, ông Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết, TP.HCM sẽ trao quyền tổ chức thi thử cho từng trường THPT theo đặc thù của mỗi trường, không tổ chức thi thử trên phạm vi toàn thành phố. Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho học sinh đang được các trường xây dựng, đa phần đều tổ chức ôn miễn phí cho học sinh 3 tuần vào tháng 6.

Tương tự, thầy Bùi Thiện Đạo (Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8) cho hay, với tinh thần không chủ quan trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo chương trình mới, từ đầu năm học các tổ bộ môn vừa dạy, vừa giúp học sinh lớp 12 tiếp cận với cấu trúc đề thi của Bộ GD-ĐT, học đến đâu chắc đến đó. Đến thời điểm này, nhà trường tiếp tục yêu cầu các tổ bộ môn điều chỉnh lại kế hoạch ôn tập, đảm bảo hệ thống lại kiến thức cho học sinh được tốt nhất dựa trên nguyện vọng môn học tự chọn học sinh đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT. “Năm nay giáo viên chú trọng hình thành cho học sinh ý thức tự học có định hướng của thầy cô. Ngân hàng đề tham khảo được các tổ bộ môn xây dựng bám theo đề tham khảo của Bộ GD-ĐT và đưa lên hệ thống học tập trực tuyến để học sinh luyện tập ở nhà, trên lớp giáo viên sẽ hỗ trợ học sinh những phần kiến thức khó hoặc chưa nắm rõ. Theo kế hoạch dự kiến, đầu tháng 6 nhà trường sẽ tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12 theo các môn thi mà học sinh đăng ký để các em có sự hình dung, chuẩn bị tốt nhất từ kiến thức, tâm lý trước khi bước vào kỳ thi chính thức”, thầy Đạo cho biết.

Bài, ảnh: Thành Nam

Bình luận (0)