Ngày 15/3, nhiều khu vực có đông đồng bào Chăm và Khmer sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cử tri là đồng bào dân tộc cũng đã hào hứng đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại các khu vực có đông đồng bào Chăm và Khmer sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh như phường Tân Định, phường Xuân Hòa… nhiều cử tri trong trang phục truyền thống đã đến các điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Tại các khu vực chùa Khmer – nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của đồng bào Khmer, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản trị chùa hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu. Việc bố trí khu vực bỏ phiếu, lối ra vào và công tác kiểm soát an ninh được thực hiện chặt chẽ và thuận lợi để người dân tham gia bầu cử.




Ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu, đồng bào Chăm và Khmer đều bày tỏ sự phấn khởi khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Ông Thạch Sóc Kha, cử tri người Khmer sinh sống tại phường Xuân Hòa cho biết, từ sáng sớm ông đã cùng gia đình đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Theo ông, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. “Tôi kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến đời sống của người dân, nhất là các cộng đồng dân tộc thiểu số, để mọi người đều có điều kiện phát triển, ổn định cuộc sống”, ông Kha chia sẻ.




Trong khi đó, chị Saida Hani, cử tri người Chăm tại phường Tân Định, cho biết rất phấn khởi khi được tham gia ngày hội bầu cử. Chị cho rằng việc đi bỏ phiếu thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước. “Tôi mong những đại biểu trúng cử sẽ lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người dân, quan tâm đến giáo dục, việc làm và đời sống của cộng đồng để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn”, chị Hani bày tỏ.
Theo TTXVN

Bình luận (0)