Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đóng cửa hàng chục nhóm trẻ hoạt động không phép

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Cô và cháu tại NTGĐ Đồng TiếnSáng 11-11, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT đã đi thanh tra các cơ sở mầm non  (MN) ngoài công lập (NCL) trên địa bàn Q.Gò Vấp. Tính đến thời điểm này, Q.Gò Vấp còn 23 trường MN NCL và 43 nhóm trẻ gia đình (NTGĐ), đang nuôi giữ trên 8 ngàn trẻ từ 1 đến 5 tuổi, chiếm gần 50% tổng số trẻ theo học MN trên địa bàn quận…

Hàng loạt nhóm trẻ bị đóng cửa

Với trên 500 ngàn dân nhưng Q.Gò Vấp chỉ có 17 trường MN, trong đó vẫn còn tới 3 phường là P.6, P.11 và P.12 chưa có trường, nên nhiều trẻ không có chỗ học. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các cơ sở MN NCL ở đây mọc lên như nấm. Khoảng  3- 4 năm trước, toàn quận có trên 100 NTGĐ và hầu hết đều không có phép.

Bà Lê Thị Tại – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp kể lại: “Thời gian đó, tôi đã tới rất nhiều NTGĐ. Tôi đến bất kể lúc nào, giờ ăn, giờ chơi, giờ ngủ của cháu. Một lần, tôi đến NTGĐ A. trong giờ ăn của cháu. Nhìn bát cháo của các cháu như bát cháo… heo mà tôi ứa cả nước mắt. Còn các cháu, vừa ăn vừa ngủ gật. Ở một NTGĐ khác, tôi bắt gặp một cháu ném giấy vào bồn cầu nhà vệ sinh, cháu khác thấy vậy liền thò tay vào bồn cầu lấy giấy ra bỏ vào thùng rác. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau khi cho tay vào bồn cầu, cháu này đã không rửa tay mà lau vào quần áo…”. Không chỉ có vậy, khi cán bộ Phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp xuống các NTGĐ hướng dẫn chủ cơ sở làm hồ sơ xin thành lập nhóm đã bị không ít chủ trường “chửi như tát nước vào mặt”…

Gần 3 năm trở lại đây, ngành giáo dục Gò Vấp đã siết chặt các NTGĐ. Cơ sở nào không đảm bảo các quy định đều phải đóng cửa. Từ chỗ có trên 100 NTGĐ đến nay chỉ còn 43 nhóm.

Bà Trần Thị Lệ – Tổ MN Phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cũng cho biết: “Mới đây, Phòng GD-ĐT đã phạt hành chính 5 NTGĐ. Phạt với mức cao nhất là 10 triệu đồng/cơ sở. Lý do phạt là các cơ sở nhận cháu trước khi làm hồ sơ xin cấp phép. Sau khi phạt, Phòng GD-ĐT đã xuống kiểm tra và đến nay đã cấp phép cho 3 cơ sở, còn 1 cơ sở ở P.12 thì đang thẩm định. Riêng 1 cơ sở P.14 thì đình chỉ hoạt động luôn. Ngoài lý do chưa xin phép xin phép mà đã nhận cháu, cơ sở này còn không có giáo viên đạt chuẩn ở nhóm nhà trẻ. Hôm Phòng GD-ĐT xuống kiểm tra, phát hiện 2 cháu đang nghịch nước trong nhà vệ sinh mà không có giáo viên nào theo dõi. Chưa hết, đoàn kiểm tra hỏi cơ sở hiện đang chăm sóc bao nhiêu cháu, chủ cơ sở cũng không trả lời được…”.

Cần hỗ trợ các NTGĐ

So với giá cả hiện nay, các cơ sở MN NCL thu học phí tương đối thấp. Tại nhóm trẻ Đồng Tiến – P.14 thu học phí là 350.000 đồng/cháu. Chủ cơ sở cho biết: “Đồng Tiến đang nuôi giữ 18 cháu từ 24 đến 36 tháng. Với mức học phí 350.000 đồng/cháu, mỗi tháng cơ sở thu được 6,3 triệu đồng tháng. Trả lương cho 2 giáo viên hết 3,5 triệu; 500.000 đồng tiền điện nước, nên mỗi tháng còn 2,3 triệu đồng. Cũng may chúng tôi không mất tiền thuê nhà nếu không thì lỗ nặng”.

NTGĐ Mạ Non – P.14 nuôi giữ 49 cháu với mức học phí là 250.000 đồng/tháng. Sau khi trả lương cho 5 giáo viên và bảo mẫu từ 1,6 đến 2 triệu đồng/tháng, tiền điện nước, chủ cơ sở còn lại 3 – 4 triệu đồng. Còn tại NTGĐ 19-5, P.11 nuôi giữ gần 59 cháu từ 1 đến 5 tuổi với 6 giáo viên. Mức học phí ở đây là 300.000 đồng/tháng, trừ mọi chi phí chủ trường còn lại 4 – 5 triệu đồng/tháng. Cũng như NTGĐ Đồng Tiến, NTGĐ Mạ Non và 19-5 không mất tiền thuê nhà.

Về vấn đề này, bà Lê Thị Tại cũng cho biết: “Phòng GD-ĐT đã nhiều lần nhắc nhở các cơ sở tăng học phí nhưng cũng khó vì phụ huynh ở đây phần lớn là nghèo.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Trưởng phòng Giáo dục MN Sở GD-ĐT thì không chỉ ở Gò Vấp mà ở các quận ven như Q.12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, hầu hết các NTGĐ đều thu học phí tương đối thấp. Điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng nuôi dạy trẻ ở các cơ sở này.

Bài & ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)