Ngày 26-9, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Vụ việc bé 9 tháng tuổi tử vong tại nhóm trẻ tư thục Q.Thủ Đức là một tai nạn đáng tiếc. Sau sự việc, Sở GD-ĐT TP đã yêu cầu Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức hỗ trợ gia đình, đồng thời báo cáo nhanh vụ việc về sở”.
Trước đó, ngày 23-9, tại Q.Thủ Đức đã xảy ra vụ việc bé N.T.B.T (9 tháng tuổi) tử vong do nghi sặc cháo tại nhóm trẻ tư thục trên đường 15, P.Bình Chiểu (Hiện nhóm trẻ này đã ngưng hoạt động). Bé T. được bà N.T.T.Tr (làm việc tại nhóm trẻ) cho ăn cháo, sau đó có biểu hiện khó thở. Bà Tr. đã sơ cứu và nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.Thủ Đức nhưng bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện.
Nhằm hạn chế những sự việc đáng tiếc như thế này, “Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các phòng GD-ĐT quận, huyện thường xuyên phối hợp với UBND phường, xã rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của các nhóm trẻ, lớp độc lập tư thục trên địa bàn; kiểm tra giấy phép hoạt động của các cơ sở; kiên quyết đóng cửa các nhóm không phép, không đủ điều kiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ. Xử lý nghiêm các trường hợp giữ trẻ không đăng ký với chính quyền địa phương”, bà Thu nhấn mạnh.
Được biết, việc phân cấp quản lý nhóm trẻ, lớp tư thục thuộc về UBND các phường, xã. Trong khi trên thực tế số nhóm rất đông, còn nhân sự thì hạn chế về số lượng cũng chuyên môn nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Theo đó, ngành GD-ĐT đã chỉ đạo các trường mầm non công lập hỗ trợ các nhóm trẻ, lớp độc lập tư thục, nhất là về chuyên môn. Đồng thời đề nghị các địa phương cung cấp thông tin những điểm giữ trẻ được cấp phép để cho phụ huynh gửi cũng như tránh được những cơ sở không đủ điều kiện.
N.Trinh

Bình luận (0)