Tòa soạnThư đi – tin lại

Đóng góp phải là tự nguyện thực sự!

Tạp Chí Giáo Dục

Đồng lương của nhà giáo (mặc dù đã có điều chỉnh nhưng đa số giáo viên (GV) vẫn phải “giật gấu vá vai” trong cuộc sống hàng ngày). Nghề dạy học thường được xã hội tôn vinh là “nghề cao quý” nhưng đồng lương… không cao nên cuộc sống khá thanh bạch. Điều đó mọi người đều biết, xã hội đều biết từ bao lâu nay.

Tuy nhiên, có thể nói không có một phong trào “đóng góp” nào mà sót tên ngành giáo dục. Trên cứ “phân bổ hạn ngạch” cho sở; sở đưa chỉ tiêu về các trường và người cuối cùng bị trừ “đóng góp tự nguyện” là GV!

Một khi đã nói đến “tự nguyện” thì hãy để GV tự nguyện đúng nghĩa chứ không phải kiểu “tự nguyện bắt buộc” trừ thẳng vào đồng lương ít ỏi của GV như hiện nay. “Thương người như thể thương thân” nên GV sẵn sàng đóng góp theo khả năng của mình.

Điều này kính mong Bộ GD-ĐT phải lên tiếng để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ GV của ngành.

Nhà giáo LAM HỒNG (Sóc Trăng)

Bình luận (0)