Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đồng hồ cát và sức hút với khán giả nhí

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ phim truyền hình thần thoại Đồng hồ cát dành cho thiếu nhi dài 180 tập do Xuân Phước đạo diễn đang phát sóng trên kênh Let’s Việt VTC9 vào “giờ vàng” (19 giờ xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần) thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các em thiếu nhi trong cả nước. Đây là một bộ phim đặc biệt phá khá nhiều kỷ lục trong việc phân cảnh, chọn diễn viên, quá trình quay cũng như phần hậu kỳ về kỹ xảo. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Xuân Phước xoay quanh bộ phim này.

 Các diễn viên tham gia trong phim Đồng hồ cát. Ảnh: Công Trí

PV: Có thể xem Đồng hồ cát là bộ phim thiếu nhi đầu tay của anh chứ?

– Thật ra, đây không phải là bộ phim dành cho thiếu nhi đầu tiên của tôi mà trước đó, tôi đã thực hiện cho hãng phim TFS các bộ phim được khán giả nhí rất yêu thích như : Cha và con, Cô bé quàng khăn đỏ, Bến phà… cùng với hơn 30 album ca nhạc thiếu nhi cho các bé Xuân Mai, Bích Phượng, Khánh Linh, Bé Châu, Xuân Nghi, Ngọc Trâm… Tuy nhiên, đây là bộ phim thiếu nhi dài hơi nhất lần đầu tiên tôi đạo diễn, cũng là bộ phim thần thoại dành cho thiếu nhi dài nhất, với nhiều kỹ xảo nhất lần đầu tiên của Việt Nam.

Chính vì những yếu tố này mà anh đã hăm hở “vào cuộc”?

– Đúng vậy. Các em thiếu nhi hiện nay có quá nhiều phương tiện để giải trí. Vì thế phải làm những điều gì thật hấp dẫn để “giữ chân” các em lại xem phim. Đó chính là những kỹ xảo như đi xuyên qua tường, xuyên qua cửa, bay lượn, biến hóa… Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng đã xây dựng hẳn một phim trường lớn nhất từ trước tới nay ở Bình Dương, các cảnh cung điện nhà trời, thủy cung, lễ hội… được thực hiện tại phim trường này rất quy mô, hoành tráng.

Anh có thể bật mí đôi nét về nội dung của bộ phim này?

– Bộ phim mang cốt truyện thần thoại với nhiều sự kiện liên kết với nhau nhưng vẫn đảm bảo yếu tố giáo dục cho các em thiếu nhi, dạy cho các em những bài học về đạo đức thông thường hiện nay. Câu chuyện về một tiên nữ trên trời làm rơi chiếc đồng hồ cát xuống trần gian và Trí – một học sinh lớp 5 vô tình đã nhặt được. Tác dụng của chiếc đồng hồ cát này cực kỳ nguy hiểm, nếu quay ngược kim đồng hồ thì thời gian cũng sẽ quay ngược trở lại. Ngọc Hoàng ra lệnh cho tiên nữ bằng mọi cách phải lấy lại được chiếc đồng hồ này, nếu không phải bị đày ở trần gian đội lốt một chú heo xấu xí. Tiên nữ hạ giới nhưng không thể lấy lại chiếc đồng hồ cát. Trong khi đó, Trí đã dùng chiếc đồng hồ này làm mọi chuyện dở khóc dở cười, xáo trộn cả thế giới tuổi thơ và người lớn… Nhưng rồi Trí cũng nhận biết được những việc làm của mình là sai nên đã trả lại chiếc đồng hồ cho tiên nữ. Trí trở lại với cuộc sống hồn nhiên, vô tư như xưa cùng với các bạn bè đồng trang lứa… Phim có sự tham gia của hơn 4.000 diễn viên nhí, trong đó các vai chính do Lê Hoài Phúc, Phương Trinh, Mỹ Trinh, Ngọc Trâm… thủ diễn cùng các gương mặt quen thuộc Minh Nhí, Công Ninh, Như Phúc, Bạch Long, Phi Phụng, Thanh Tùng, Ngọc Xuân, Huy Cường…

Quản lý và chỉ đạo diễn xuất cho một lực lượng diễn viên nhí hùng hậu như thế, hẳn anh phải có nhiều “chiêu”?

– Bộ phim quay ròng rã suốt 6 tháng liền, các em còn phải bận học ở trường nên việc sắp xếp lịch quay gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi ra điều kiện: Nếu nghe nhà trường báo em nào học hành sa sút thì sẽ cắt vai ngay nên em nào cũng rất sợ. Tất cả đều đảm bảo lịch quay và đảm bảo việc học rất tốt.

Xin cảm ơn anh.

TRẦN ĐẠI NGHĨA (thực hiện)

Bình luận (0)