Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Đồng Nai với nỗi ám ảnh ung thư

Tạp Chí Giáo Dục

Theo BS Thái Thanh Vân, PGĐ TT Y tế Dự phòng Đồng Nai, từ tháng 6 – 8/2008, tỉnh có gần 10.000 ca mắc ung thư được chẩn đoán và chuyển đi điều trị tại những bệnh viện ở TPHCM. TP Biên Hòa (Đồng Nai) là nơi có số người mắc ung thư cao nhất.

Tỉnh xác nhận đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Tình hình ung thư thực sự đáng báo động tại Đồng Nai.  

Một ca phẫu thuật ung thư thành công.
Song song với thực trạng đó, Đồng Nai còn báo động về tình trạng thiếu hiểu biết cũng như ít quan tâm đến căn bệnh này của đại đa số người dân. Chỉ có 13% người trả lời đúng những kiến thức cơ bản về bệnh ung thư. Ngay cả các cấp nhà nước cũng chưa đầu tư và quan tâm đúng mức tới vấn nạn ung thư.
Năm 2008, trong 900 hộ dân được khảo sát, có 10% hộ có người mắc ung thư. Riêng tại xã Gia Lâm 3, một năm có 10 trường hợp chết do ung thư. Cũng tại xã Gia Lâm 3, trong tổng số 18 ca ung thư năm 2008, có 16 ca ung thư phổi và 2 ca ung thư vú.
Các căn bệnh ung thư Phổi, Gan, Thực quản, Cổ tử cung và ung thư Vú phổ biến nhất. Trong số này chỉ có 271 người khỏi bệnh (2,76%), tử vong là 771 người (7,85%), 78,60% đỡ bệnh và 10,79% bị nặng hơn.
Đối với bệnh nhi, BS Nguyễn Lê Đa Hà, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng Đồng Nai cho biết, có từ 1 – 2% trên tổng số khoảng 40.000 trẻ nhập viện trong 1 năm bị bệnh ung thư.

Ung thư do nhiễm Dioxin

Ngày trước, sân bay Biên Hòa (sân bay A42) là nơi chứa chất độc này. Các phi cơ sau khi rải chất độc xuống các vùng đất đã quay về sân bay này để rửa phi cơ. Chính vì thế ngày nay nhiều địa phương giáp ranh sân bay như Phường Trung Dũng, Tân Phong, Trảng Dài… nhiễm chất độc này trong đất.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai: “Sau Đà Nẵng, Đồng Nai hiện là một điểm nóng của chất độc dioxin ở Việt Nam. Nơi đây hiện có 13.147 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trong đó có đến 3.900 trẻ em dưới 16 tuổi. Số người nhiễm dioxin đã tử vong cũng rất cao”.

Bà Hạnh cũng cho biết, thành phố Biên Hòa là nơi tập trung nhiều người mắc ung thư do chất dioxin gây ra.

Cũng theo bà Hạnh, cuộc khảo sát năm 2008 của trường Đại học Cộng đồng Hà Nội và Sở Y tế Đồng Nai cho thấy, lượng chất dioxin có trong đất, nước, thức ăn (bùn đất, ốc, cá…) ở một số phường thuộc thành phố Biên Hòa rất cao.
Thậm chí hồ nước công viên Biên Hùng là một thắng cảnh của thành phố, giờ đây đã có những biển báo không cho câu cá dưới hồ để ăn. Một số phường tại thành phố cũng đã giới hạn người dân chăn nuôi gà, vịt, cá, ốc…
Thành lập quỹ cho Bệnh nhân ung thư
Trong khi thực trạng về tình hình ung thư trong cộng đồng khá cao thì ngành y tế Đồng Nai vẫn chưa có con số thống kê chính thức số bệnh nhân ung thư nói chung, số bệnh nhân ung thư vì chất độc dioxin nói riêng. Tỷ lệ mắc mới hàng năm vẫn là con số trống.
Cả tỉnh hiện chỉ có 1 Khoa Ung Bướu được thành lập tại BV Đa Khoa Đồng Nai năm 2007 với 20 giường bệnh, nay tăng lên thành 30 giường với khả năng điều trị các căn bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến vú, ung thư cổ tử cung…
TS. BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc BV Đa Khoa Đồng Nai nhìn nhận, dù Khoa Ung bướu với những trang thiết bị hiện đại như máy CT, máy MRI, máy gia tốc… đã có khả năng tầm soát bệnh khá cao, điều trị được nhiều căn bệnh ung thư với khoảng 700 bệnh nhân/năm, nhưng để có thể đáp ứng việc cha trị kéo dài thời gian sống cho người mắc bệnh ung thư, phải có thêm những trang thiết bị mới, hiện đại, diện tích mặt bằng cho bệnh nhân điều trị cũng phải rộng hơn.
Đa số những người mắc căn bệnh nan y này đều nghèo, dù BV sẵn sàng miễn giãm từ 50 đến 100% cho bệnh nhân nghèo nhưng chỉ trong một giới hạn có thể.
Ngọc Thanh (dan tri)

Bình luận (0)