Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đồng phục học sinh: Các trường đồng loạt tăng giá

Tạp Chí Giáo Dục

Mấy năm trước việc cung cấp đồng phục cho học sinh phần lớn do một số nhà may đảm nhận. Thế nhưng năm nay đồng phục cho học sinh sẽ là những công ty có tên tuổi như: Công ty may Việt Tiến, Sanding (Sài Gòn 2), Thái Tuấn, Trantourro, May Nhà Bè… Ngoài đồng phục cho học sinh tiểu học, THCS như các năm, hai năm nay do đồng phục nữ “lên ngôi”, một số trường THPT như Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Hữu Huân… thay bộ áo dài truyền thống bằng đồng phục áo sơ mi, quần tây hay váy, nên đồng phục học đường càng đa dạng hơn và giá cả cũng sẽ tăng.

Các công ty may đồng loạt tăng giá

Để nắm bắt thị trường, năm học này Sanding tung ra thị trường nhiều mẫu mã mới đẹp hơn. Chủ yếu vẫn là quần tây, áo sơ mi dành cho cả nam và nữ, tay ngắn hoặc tay dài, đầm ngắn, váy mặc với áo sơ mi trắng đối với nữ. Gam màu chính là xanh đen, đen dành cho quần, trắng, xanh dương dành cho áo. Giá thành cũng dễ chấp nhận, cụ thể tiểu học, THCS: áo nữ từ 42.000đ-56.000đ/cái, áo nam từ 52.000đ -64.000đ/cái; áo liền váy từ 72.000đ-79.000đ/cái; Váy rời (nữ) từ 72.000đ-77.000đ/cái, quần nam từ 60.000đ-64.000đ/cái. Theo chị Thu Vân nhân viên bán hàng tại siêu thị Coop-mart thì giá năm nay tăng từ 10%-30% so với năm ngoái. Trong khi đó Công ty may Nhà Bè cũng “trình làng” nhiều kiểu mới, tuy nhiên màu chủ đạo vẫn là đen và trắng. Riêng đồng phục của nữ sinh năm nay Công ty may Nhà Bè đưa ra nhiều chi tiết bắt mắt như áo có thêu hoa, may ren, cổ lá sen, xếp ly, chạy viền cổ hay cổ tay… màu cũng đa dạng hơn. Nhìn chung giá tuy nhích hơn nhiều so với năm trước nhưng không có gây đột biến. Cụ thể áo sơ mi dành cho THPT từ 60.000đ-90.000đ/cái, quần từ 100.000đ-160.000đ/cái, cả nam lẫn nữ.

“Hiện nay các trường thường học hai buổi một ngày, học sinh là lứa tuổi thích vận động nhiều, với thời tiết nóng bức mặc áo dài rất bất tiện”, thầy Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Hữu Huân tâm sự. Vì vậy, thị phần của áo dài trong các trường cũng giảm một cách rõ rệt. “Mấy năm trước chúng tôi “cháy máy may” vì may áo dài học sinh. Năm nay nhiều trường chuyển sang mặc áo sơ mi quần tây, váy. Nhà may của tôi đến giờ này mới nhận may được khoảng 700 bộ so với năm trước 5.000-6.000 bộ”. Chị Trương Thị Duyên, chủ cơ sở may Đức Thuận, quận 3 phân trần.

Công ty Dệt may Thái Tuấn chiếc áo dài là thế mạnh thống trị thị trường trong suốt những năm qua. Năm học này Công ty Dệt may Thái Tuấn đưa ra thị trường bộ sưu tập áo dài Lencii 2008. Lencii được thiết kế nổi bật với chất liệu voan và Jacquard có hiệu ứng lấp lánh từ hoa văn trên nền vải, những đường dúm nhẹ kết hợp với độ mềm rũ tạo cho chiếc áo dài nữ sinh mang vẻ thiết tha, duyên dáng. Còn đồng phục nam vẫn là áo sơ mi trắng ngắn hay dài tay, quần đen, hay xanh đen. Giá thành của chiếc áo dài Thái Tuấn thường cao hơn với thị trường rất nhiều bởi chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn.

Vào dịp đầu năm học, các nhà may tư nhân cũng “chạy đua” để đưa đồng phục học sinh ra thị trường. Anh Thanh Tùng chủ cơ sở may Ánh Dương cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị trước mấy tháng để đến dịp đầu năm học may đồng phục các cấp và áo dài cho nữ sinh các trường THPT. Cơ sở của tôi có 100 máy may, nhiều lúc làm hết công suất vẫn không đủ hàng giao cho các trường, hay các đại lý bán quần áo lẻ. Giá cả thì đa dạng đồng phục học sinh từ 100.000đ-200.000đ/bộ, áo dài 120.000đ-250.000đ/ bộ tùy vào chất liệu vải nhìn chung giá cả tăng từ 10-30.000đ/bộ”. Bên cạnh về đồng phục thì các công ty cũng đưa bảng báo giá về phù hiệu, logo xuống các trường. Phù hiệu có khung, hai màu trung bình từ 1.750đ-1.850đ; logo các trường tính cả công thiết kế giá trung bình từ 2.550đ-2.850đ/cái. Phù hiệu và logo đều được thiết kế rời có lớp hấp nhiệt, chỉ cần dùng bàn ủi để ủi thẳng lên đồng phục.

Tại các cửa hàng bán lẻ của một số nhãn hiệu may đồng phục sẵn, thông báo giảm giá từ 10-30%. Tuy vậy so với năm trước giá vẫn khá cao. Năm nay phần lớn các trường đã chủ động hơn về mẫu mã, chọn các công ty may đồng phục cho học sinh của mình chứ không may sẵn, hay các mẫu thiết kế sẵn như mọi năm. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân Công ty may Sài Gòn xuống tận trường đo, may cho học sinh. Còn Trường THPT Lê Hồng Phong do Công ty may Nhà Bè đảm nhận…

Mỗi trường một kiểu

Hiện nay các trường đua nhau thay đổi kiểu dáng, chất liệu màu sắc… đặc biệt là ở trường THPT. Học sinh thì thích thú, còn phụ huynh thì chỉ còn biết kêu trời. “Đồng phục nhà trường năm nào cũng rất mỏng, không thấm mồ hôi. Ngày nào cũng nhìn thấy mồ hôi của cháu nhễ nhại sau mỗi buổi tan trường tôi rất đau lòng. Nhưng cũng phải bấm bụng mua cho cháu vì ở ngoài không tìm được kiểu màu như của nhà trường”, Một phụ huynh có con học lớp 5 bức xúc. Một số trường đặc biệt là ở bậc tiểu học hay THCS, việc chọn đồng phục cho cả trường thì chỉ dựa vào thẩm mỹ của hiệu trưởng, hay công đoàn mà không phải hiệu trưởng nào cũng có thẩm mỹ tốt hay biết hết về chất liệu vải, mẫu mã…

Trường Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2007-2008 nhà trường chuyển sang đồng phục áo sơ mi, váy (học sinh nữ) được học sinh rất đồng tình. Năm học này có nhiều trường THPT thay đổi đồng phục như Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Trường THPT Lê Hồng Phong thì chọn cho mình những đồng phục với gam màu đen trắng rất phù hợp với tuổi học trò. “Chúng tôi chọn cho học sinh trường mình mẫu đơn giản, dễ tìm, ít hoa văn để phụ huynh có thể chọn mua của Công ty may Nhà Bè do trường giới thiệu hay phụ huynh tự ra ngoài thị trường mua cho con em mình”, cô Trương Lệ Hà Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết.

Mới giữa tháng 7 nhưng các công ty đã “đổ bộ” vào các trường từ giữa năm học, còn các trường cũng chuẩn bị cho học sinh của mình những bộ đồng phục phù hợp, nhiều trường giờ này đã có đồng phục cho học sinh để sẵn sàng cho năm học mới.

Văn Mạnh

Bình luận (0)