Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Sẽ ít điểm 10

Tạp Chí Giáo Dục

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đợt 1 tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, đề thi hay, phổ điểm "đẹp", nhưng sẽ rất ít điểm 10.
Phổ điểm chung  môn Toán: Từ 4- 6
Theo TS Lê Đình Định, giảng viên Khoa Toán – Tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), đề Toán năm nay khó nhưng rất hay, phân hóa học lực của thí sinh (TS) khá rõ. Kiến thức đưa ra trong đề thi rất hợp lý với TS dự thi vào ĐH, CĐ.
Theo lý giải của TS Lê Đình Định, đề thi đã rải kiến thức đều với mức điểm từ 0 – 10. Cụ thể, phần Hình học và Giải tích có kiến thức cơ bản. Riêng câu 5 ở phần Đại số là khó nhất. Nếu TS không học thêm hoặc luyện thi thêm thì khó làm được bài vì các em không dễ nhận biết được. Nhìn tổng thể, đề thi có hai phần lắt léo hơn một chút để phân loại TS khá, giỏi. Nếu TS học lực trung bình, có thể đạt mức điểm từ 4-5 điểm. Với TS học lực khá, giỏi có thể đạt điểm từ 7- 9. Phổ điểm trung bình của môn Toán sẽ là 4-6. Tuy nhiên, rất ít điểm tối đa trong môn Toán vì câu 5 khá khó.
Đề thi năm nay được đánh giá có khả năng phân loại tốt, bám sát kiến thức trong chương trình THPT. Ảnh: Chí Cường
Môn Lý: Phổ điểm khoảng 5-6
Thầy giáo Lại Thế Hiền (giáo viên Vật lý, Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh) đánh giá, đề Lý năm nay hay, phổ kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 12. Đề thi không quá khó, chỉ đặt mẹo và chẻ nhỏ ra nhiều vấn đề. Nếu TS không học thêm thì sẽ không làm được bài vì ở trên lớp, giáo viên không thể đủ thời gian giảng kĩ cho các em những kiến thức này.
Theo thầy Hiền, nếu năm ngoái, đề thi có đến 14 câu tự luận thì năm nay cũng có hơn 10 câu dài, bắt TS phải tính toán nhiều, ngang bằng một đề thi tự luận. Trong khi đó, đề còn lồng thêm 40 câu trắc nghiệm nữa. Như thế là quá dài và TS sẽ không đủ thời gian để tính toán. Đề thi cao nhất chỉ nên có khoảng 8 – 9 câu khó, đủ để phân loại TS. Với đề thi như thế này, TS cần thêm ít nhất 30 phút nữa mới đủ thời gian làm bài. TS lực học bình thường, có thể đạt phổ điểm từ 5-6. TS giỏi chỉ đạt khoảng 8 – 9 điểm là cùng và điểm 10 sẽ rất ít.
Trưa 5/7, sau khi thi xong môn Hóa, TS Thu Hiền (dự thi vào ĐH Luật Hà Nội) khá phấn khởi. Hiền cho biết, môn Toán, Lý khó bao nhiêu thì em càng kì vọng vào môn Hóa bấy nhiêu. Làm hết bài thi, Hiền hy vọng môn Hóa sẽ gỡ điểm cho Toán và Lý. Đấy cũng là nhận xét chung của nhiều TS dự thi khối A năm nay. Thầy giáo Nguyễn Hữu Chiệu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cho biết, theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề Hóa năm nay "dễ thở" nhất. Kiến thức trong đề thi khái quát chương trình một cách cơ bản.
Ba TS thi lại môn Toán
Liên quan đến việc cán bộ coi thi ký nhầm giấy thi môn Toán tại phòng thi số 41 vào Học viện Hậu cần, điểm thi Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Thông tin (Khánh Hòa), chiều 5/7, có 21/24 TS chấp nhận phương án cộng 30% số điểm của bài thi đã chép lại, còn 3 TS chọn phương án thi lại. Nhà trường thu xếp nơi ăn, ở và chịu mọi chi phí phát sinh cho 3 TS thi lại. Đại tá Nguyễn Hoàng Tuyến, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Thông tin đã chính thức xin lỗi 24 TS thi vào Học viện Hậu cần tại phòng thi này. Nhà trường đã đình chỉ nhiệm vụ coi thi và sẽ xử lý theo kỷ luật quân đội đối với 2 cán bộ coi thi vi phạm quy chế là Thượng uý Nguyễn Hoàng, giáo viên Khoa Hữu tuyến tiếp sức và Đỗ Văn Quân, học viên năm thứ 3.
Trước đó, trưa 5/7, Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 đã có công văn khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Bộ khẳng định, việc 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41 của điểm thi Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Thông tin đã thu lại giấy thi của TS sau 120 phút làm bài và phát giấy thi mới để TS chép lại bài thi do cán bộ coi thi ký nhầm vào ô ký của cán bộ chấm thi trên giấy là vi phạm Quy chế tuyển sinh. Bộ GD&ĐT giao Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật Thông tin thông báo công khai ngay sau khi kết thúc buổi thi môn Hóa để các TS lựa chọn và đăng ký một trong hai phương án: Giữ nguyên bài thi cũ đã chép lại. Kết quả môn thi sẽ được nhân hệ số 1,3 kết quả bài thi thực tế của TS (tức cộng thêm 30% số điểm). Điểm tối đa của bài thi là 10,0 điểm. Hai là thi lại môn Toán bằng đề thi dự bị trong  chiều 5/7. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Hội đồng tuyển sinh Học viện Hậu cần tổ chức chấm thi đối với các bài thi của các TS tại phòng thi số 41 theo đúng đáp án, thang điểm của Bộ.
 
 Theo Hà Mỹ
(GiadinhNet)

Bình luận (0)