Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

ĐT Việt Nam – Chỉ cần Thầy tin!

Tạp Chí Giáo Dục

Người xem có thể chỉ trích Công Phượng, nhưng hẳn nhiên là đừng mong HLV Park Hang-Seo chê bai, chỉ trích anh hay bất kỳ cầu thủ nào…
Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. Chiến thắng nhọc nhằn trước một trong những kình địch khó chịu nhất ở khu vực Đông Nam Á là Malaysia – đội mang đến sân Mỹ Đình lời đe dọa từ chiến thắng Sri Lanka 6-0 ở trận giao hữu trước đó.
Sức mạnh thể lực của “Những chú Hổ” là điều không thể phủ nhận, do vậy, hẳn là nhiều người đã mong chờ vào đội hình xuất phát thể hiện độ “cứng” từ phía chủ nhà. Tuy vậy, HLV Park Hang-Seo đã gây bất ngờ.
Với Văn Hậu không hoàn toàn đảm bảo 100% thể lực sau hành trình dài từ Hà Lan và tập trung muộn, với Công Phượng không ở trạng thái phong độ cao nhất vì ít được thi đấu ở Bỉ, và với Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ, đó là đội tuyển Việt Nam có sự kết hợp giữa nhu và cương. Thêm cả Văn Toàn và Quang Hải nữa, tuyển Việt Nam ra sân thêm có tốc độ, kỹ thuật lẫn sự khôn ngoan.
Chiến thắng đã đến như mong đợi. Quang Hải sáng nhất ở Mỹ Đình với pha kết thúc đẳng cấp, Ngọc Hải cũng nhận những lời tán dương từ đường chuyền kiến tạo, hay Tuấn Anh đã thể hiện được phẩm chất của mình trong vòng vây đối phương…
Nhưng đâu đó, những lời chê bai, chỉ trích hướng vào Công Phượng vì những pha xử lý có phần lập bập của anh. Dĩ nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao không phải Anh Đức hay Tiến Linh ngay từ đầu?
Ai đó có thể chê Công Phượng nhưng đừng mong HLV người Hàn Quốc sẽ đồng tình với quan điểm đó. Thầy Park thậm chí còn khen tiền đạo đang chơi bóng ở St. Truiden, không đơn giản chỉ vì ông đã xếp anh đá chính.
Theo dõi cách làm việc của HLV 60 tuổi kể từ khi đặt chân tới Việt Nam, có thể thấy, bất kỳ lựa chọn nào ông đưa ra đều có lý do. Công Phượng, trận đấu này, đóng vai trò “chim mồi”. Đó là điều Park Hang-Seo cần.
Như ông nói trong cuộc họp báo sau trận, việc đánh giá một tiền đạo đôi khi không phải là chuyện ghi bàn mà là “quá trình tạo ra bàn thắng và cách tham gia vào lối chơi chung”.
Và như vậy, niềm tin và hy vọng của thầy Park dành cho Công Phượng không phải là những pha xử lý cá nhân xuất thần như trước đây, đi bóng qua một vài cầu thủ rồi dứt điểm. Ông đã muốn cầu thủ 21 tuổi tạo sự thu hút với hàng thủ Malaysia, mở ra các khe hở cho Quang Hải.
Hãy xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của Quang Hải – và cả tình huống anh đưa bóng vào lưới đối thủ trước đó chừng hơn 10 phút nữa. Trong quá trình đưa bóng lên, Công Phượng đều tham gia – tranh chấp, chuyền bóng trước khi làm động tác “đè mặt” trung vệ để Quang Hải tạo đột biến.
Trong khi đó, trong cả 2 tình huống, Quang Hải đều gần như không xuất hiện, ở khoảng cách khá xa với Công Phượng, tuy vậy, càng gần đến vòng cấm, tiền vệ CLB Hà Nội luôn di chuyển gần sát người đồng đội, để rồi khi các cầu thủ áo vàng quá tập trung vào Công Phượng, cầu thủ người Đông Anh xuất hiện như từ dưới đất chui lên.
Với Anh Đức trong khoảng 30 phút cuối trận cũng vậy, khi không phải lúc nào anh cũng là người xuất hiện ở vị trí cao nhất. Với kinh nghiệm của mình, điểm mạnh của Anh Đức là chọn vị trí – nên rất tiếc cho cú dứt điểm bị đối thủ chặn đứng trên vạch vôi.
Trong khoảng thời gian đó, Văn Toàn mới là mũi nhọn chính khi Quang Hải đã lùi sâu hơn để tổ chức. Tốc độ và khả năng di chuyển tích cực của Văn Toàn luôn khiến đối thủ gặp khó khăn và dè chừng.
Cuối cùng, niềm tin của thầy Park vẫn luôn đúng về vấn đề kỷ luật trong lối chơi cũng như quyết tâm mà các học trò thể hiện để có được chiến thắng rất quan trọng.
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)