Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Dự án âm nhạc cộng đồng: Thực sự hướng đến cộng đồng hay chỉ là chiêu PR?

Tạp Chí Giáo Dục

Các ca sĩ đang thu âm Chỉ có thể là mẹ
Những dự án âm nhạc cộng đồng đình đám quy tụ dàn sao “khủng” đã không còn xa lạ với khán giả Việt. Tuy nhiên, bên cạnh một số dự án gây xúc động thật sự với khán giả, hiện đã bắt đầu xuất hiện các dự án khiến dư luận hồ nghi…
Xuất phát từ tấm lòng
Như một món quà dành tặng những người mẹ, hơn 40 nghệ sĩ Việt Nam gồm các ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu nổi tiếng như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Lệ, Khánh Ngọc, nhóm MTV, Mỹ Uyên, Hiền Mai, Trịnh Kim Chi, hoa hậu Mai Phương Thúy… đã cùng thu âm, quay hình trong dự án âm nhạc cộng đồng Chỉ có thể là mẹ của nhạc sĩ trẻ Lê Minh Trung sáng tác nhằm giúp đỡ những người nghèo, các mảnh đời gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Sau khi ra mắt, MV (music video) nhận được sự đồng cảm rất lớn từ các khán giả trẻ. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của các ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi khi chung tay làm các dự án âm nhạc, bởi nó lan rộng rất nhanh ra ngoài cộng đồng. Như việc ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Đức (người còn lại trong cặp song sinh dính liền Việt – Đức) thực hiện MV Vì một thế giới tươi đẹp kêu gọi đóng góp giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân trên khắp cả nước. Toàn bộ số tiền thu được từ dự án này được Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Đức trao tặng cho mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi – TP.HCM), nơi đang chăm sóc rất nhiều trẻ em bị chất độc da cam/dioxin. Ca khúc Cha mẹ không cho là dự án âm nhạc giáo dục cộng đồng chuyển tải một thông điệp mang tính nhân đạo xã hội khi thay lời của những sinh linh bé nhỏ chưa được ra đời. Lời của bài hát giàu xúc cảm, hình tượng gần gũi, giai điệu da diết đánh thức suy nghĩ của người nghe về một thực trạng của xã hội hiện nay về việc nạo phá thai với sự tham gia hòa giọng của hơn 30 ca sĩ teen đã đánh động đến trái tim của khán giả. Nhạc sĩ trẻ Cao Long – tác giả ca khúc cho biết: “Cảm xúc để tôi viết ca khúc này bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày, từ các tài liệu báo đài về hiện trạng nạo phá thai, từ những khuôn mặt âu lo của các bạn trẻ lầm lỡ, đôi khi đáng trách mà cũng thật đáng thương. Với ca khúc này, chúng tôi nhằm chia sẻ thông điệp đến tất cả các bạn trẻ về một lối sống lành mạnh, kiểm soát được mình…”.
Chiêu PR, thương mại…
Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, có lẽ còn nhiều vấn đề cần phải bàn về tính “cộng đồng” ở một vài dự án, bởi việc mang lại hiệu quả thật sự cho cộng đồng không phải dự án nào cũng có thể làm được. Có những dự án chỉ đơn thuần mang tính thương mại, PR cá nhân, còn tính cộng đồng chỉ là… danh nghĩa.MV dự án Cám ơn cha của ca sĩ Hồ Ngọc Hà với sự tham gia của hàng loạt sao Việt đã nhanh chóng lan tỏa trên khắp các cộng đồng mạng. Ca khúc Cảm ơn cha được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác riêng cho dự án theo ý tưởng của Hồ Ngọc Hà nói về tình cảm của người con dành cho cha của mình. Tuy nhiên, dự án này “nhuốm mùi” thương mại (nhiều đoạn quảng cáo rượu) đã bị dư luận phát hiện và lên án gay gắt thời gian gần đây. Hay dự án âm nhạc mang tên Phận làm con do nhạc sĩ A Tuân khởi xướng với 300 người nổi tiếng trong các lĩnh vực như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, người mẫu… cùng hát ca khúc Phận làm con do chính nhạc sĩ – ca sĩ A Tuân sáng tác. Theo người khởi xướng thì “Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành băng đĩa sẽ được góp vào quỹ Phận làm con để đồng hành cùng những người cha người mẹ khó khăn, già neo đơn”. Nhưng thực tế, nếu hành động “vì cộng đồng” nằm ở số tiền thu được từ việc phát hành đĩa này thì xem ra quá khó vì thị trường băng đĩa hiện nay đang trong giai đoạn quá khó khăn. Có chăng, cái tên nhạc sĩ A Tuân sẽ được biết đến hơn trước!
Tương tự, dự án âm nhạc Việt Nam ngày mớiSài Gòn trong tôi của nhóm V.Music cũng bị cho là mượn danh cộng đồng bởi dù mục đích của dự án này rất mơ hồ nhưng tên tuổi của V.Music liên tục được đánh bóng, nhất là khi tên các nhãn hàng, thương hiệu tài trợ xuất hiện dày đặc trong phần kết của album đã “thay lời muốn nói” cho sự hồ nghi…
Bài, ảnh: Hữu Tài
Không ít các ca sĩ – nghệ sĩ đã mượn danh cộng đồng để “đánh lừa” dư luận, lấy nỗi đau của các mảnh đời bất hạnh để PR bản thân, để mọi người ca ngợi. Tự bản thân họ nên biết rõ hành động của mình mà dừng lại trước khi bị chính cộng đồng tẩy chay.
 

Bình luận (0)