“Chính quyền TP luôn có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân…”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định tại buổi tiếp xúc các hộ dân 3 phường An Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2 ngày 14-11.

Các hộ dân không thuộc 3 phường An Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm (Q.2) theo dõi buổi tiếp xúc qua màn hình trực tiếp
Qua buổi tiếp xúc lần này, lãnh đạo TP tiếp tục lắng nghe ý kiến, hoàn chỉnh chính sách về bồi thường, tái định cư và giải quyết các vấn đề liên quan theo Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ.
Trả lại cuộc sống an cư lạc nghiệp cho người dân
Là người đầu tiên góp ý, ông Hoàng Thăng Long (P.An Khánh) cho rằng, chính việc chần chừ né tránh của cơ quan chức năng suốt thời gian dài mới khiến người dân bức xúc và rất khó để chấp nhận lời xin lỗi của chính quyền. Kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ chỉ là kết quả kiểm tra nội bộ do chưa làm rõ được nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân thời gian qua. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ cần thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ đơn thư tố cáo của dân. Về phía TP, người dân cần chính quyền giải quyết nhanh chóng, thấu tình đạt lý để sớm ổn định cuộc sống.
14 năm liên tục đi khiếu nại từ TP.HCM ra tới Hà Nội, bà Trần Thị Mỹ (P.An Khánh) cho rằng: “Kết luận của Thanh tra Chính phủ thể hiện sự dũng cảm vì lần đầu chỉ ra những sai phạm của TP.HCM. Đáng tiếc là sau kết luận thanh tra, người dân sẵn sàng góp ý giải quyết vấn đề Thủ Thiêm nhưng dường như lãnh đạo TP chưa sẵn sàng nên mới dẫn đến khủng hoảng như hiện nay. Điều người dân mong đợi không phải bản kiểm tra mà là thanh tra toàn diện”.
Theo bà Mỹ, dự án Thủ thiêm có 3 ranh. Ranh quy hoạch khu trung tâm 640ha, ranh quy hoạch tái định cư 160ha và ranh tổng thể khu quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, ranh quy hoạch tái định cư 160ha, đất tái định cư của dân đã bị điều chỉnh so với quy hoạch ban đầu được Thủ tướng phê duyệt. “Vậy ai là lãnh đạo TP thời kỳ đó chịu trách nhiệm về việc này?”, bà Mỹ đặt câu hỏi; đồng thời chia sẻ: “Người dân rất kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo hiện tại sẽ giải quyết nhanh sự việc để chúng tôi không phải khổ nữa. Trước hết giải quyết cho 115 hộ dân từng sinh sống ở “làng Thủ Thiêm giữa lòng Hà Nội” nhiều năm đi khiếu nại. Rồi các hộ dân có mã số nhưng không có hồ sơ bồi thường; các trường hợp không nhận tiền đền bù và chính quyền gửi số tiền đó vào ngân hàng; các hộ dân ra đi rồi nhưng vẫn còn ấm ức, nếu có cơ sở thì cũng nên giải quyết cho những người này…”.
Cũng liên quan đến 160ha tái định cư, ông Nguyễn Ngọc Xuân (trước kia ở P. An Khánh, nay ở chung cư Thạnh Mỹ Lợi) bức xúc, 160ha có trong Quyết định thu hồi đất số 367 do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt. Với quyết định này, người dân được trao cho ước mơ sống an cư lạc nghiệp nhưng rất tiếc đã bị phá nát. Bây giờ người dân rất cần được trao lại 160ha dù đã quá muộn.
“Lãnh đạo TP phải hết sức quyết liệt. Chúng tôi sẵn sàng nắm tay nhau để cùng Chính phủ, TP xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm trở thành đô thị văn minh hiện đại”, ông Xuân cho biết.
Sẽ đảm bảo lợi ích cho người dân
Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân, ông Nguyễn Hồng Điệp – Trưởng ban Tiếp dân của Thanh tra Chính phủ – khẳng định, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề Thủ Thiêm. Chính quyền và cán bộ sai phạm sẽ phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra nhiều năm, rất khó sửa được như cũ, nên những khuyết điểm nào của chính quyền cũ có thể bỏ qua được thì mong bà con bỏ qua để hợp tác với chính quyền hiện tại cùng giải quyết, hướng đến kết quả tốt nhất.
“Hiện TP đang cố gắng giải quyết cơ bản quyền lợi cho người dân trước Tết Nguyên đán, nhất là ổn định nơi ở, đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người dân. Đây chính là hành động thiện tâm nhất và cũng là hành động sửa sai, lời xin lỗi hiệu quả nhất”, ông Điệp thông tin.
Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, lãnh đạo TP hết sức trân trọng và muốn nghe ý kiến của các hộ dân về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Liên quan đến khu tái định cư 160ha, ông Phong thông tin, Chính phủ đã thành lập tổ công tác để làm rõ sự việc. Còn đề nghị thành lập đoàn thanh tra chính phủ thanh tra toàn diện các dự án, TP sẽ báo cáo lại với Chính phủ và TP cũng sẽ báo cáo ngay với bà con sau khi có kết luận.
“Chính quyền luôn có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân. Ai sai đều bị xử lý theo pháp luật. Quan điểm của TP là không chần chừ mà rất quyết liệt trong giải quyết sự việc. Tuy nhiên nhiều vấn đề liên quan đến nhiều đời lãnh đạo TP trước kia, không thuộc thẩm quyền nên TP phải xin ý kiến Chính phủ để giải quyết khách quan, toàn diện”, ông Phong nhấn mạnh.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)